TPO - Tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 16/6 vừa qua, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Cao Thắng cho biết, đến nay không thấy đơn vị Cty Môi trường Việt Nhật (JVE) phản hồi thông tin liên quan yêu cầu của thành phố Hà Nội. “Chúng tôi hiểu là công ty đã từ bỏ”, ông Thắng nói.
Công nghệ khử khuẩn này sử dụng dung dịch Axit Hypoclorơ (HOCl) nồng độ thấp để khử khuẩn, thay cho khí Ozone, dung dịch Anolyte và nước Javen - các hoạt chất khử khuẩn được Bộ Y tế khuyến cáo không nên sử dụng cho người để đảm bảo an toàn.
TPO - Hồng treo gió hoặc sấy treo mang hương vị tự nhiên của Đà Lạt đang “sốt” trên thị trường hoa quả Tết bởi có chất lượng cao và an toàn. Chưa bao giờ sản phẩm từ quả hồng Đà Lạt lại hút khách đến thế.
TPO - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết, thành phố cũng được đoàn chuyên gia Nhật Bản giúp đỡ, thí điểm sử dụng công nghệ Nano - Bioreactor để xử lý nguồn ô nhiễm ở sông Tô Lịch. Tuy nhiên, việc thí điểm làm sạch Tô Lịch đã thất bại và thành phố sẽ chuyển sang hướng khác.
TPO - Chuyên gia người Nhật đã tìm đến thôn Đất Làng, vùng đất xa xôi của TP.Đà lạt để hướng dẫn nhà vườn sấy gió quả hồng. Được thổi luồng sinh khí mới, làng hồng lâu đời nhất miền Nam đã hồi sinh.
TPO - Trưa ngày 18/9, một con cá Koi đã chết sau 2 ngày thả xuống bể xử lý nước của chuyên gia Nhật trên sông Tô Lịch (đoạn nút giao Hoàng Quốc Viết, Hà Nội). Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty JVE nghi cá bị ngộ độc chết do phá hoại.
TPO - Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan TPHCM) đã đến trụ sở đăng ký kinh doanh của 16 doanh nghiệp để kiểm tra hồ sơ nhập khẩu, song các doanh nghiệp này đã biến mất khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh.
TPO - Ngày 3/8, do hoàn lưu cơn bão số 3, Hà Nội có mưa lớn. Nước sông Tô Lịch dâng cao, nhấn chìm khu xử lý làm sạch sông Tô Lịch của Cty JVE bằng công nghệ Nhật Bản.
TPO - Chiều 23/7, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy, Phó Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội Lê Tự Lực đã có thông tin chính thức về việc xả nước Hồ Tây vào sông Tô Lịch cuốn trôi kết quả thử nghiệm của đơn vị đến từ Nhật Bản.
TPO - Sau 1 tháng xử lý nước thải, các chuyên gia Nhật Bản cho quây rào sắt khoảng 70m2 sông Tô Lịch, đoạn gần nút giao Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) để tiến hành phân hủy bùn thành khí CO2 và nước bằng công nghệ Nano-Bioreactor.
TP - Sau 3 tuần thực hiện xử lý ô nhiễm một đoạn nước sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano – Bioreactor, đơn vị triển khai và các chuyên gia Nhật Bản đã công bố kết quả ban đầu. Liên quan đến quá trình xử lý, nhiều câu hỏi của phóng viên vẫn bị bỏ ngỏ.
Người dân trải nệm, ghế gấp nằm nghỉ bên đoạn sông Tô Lịch (Hà Nội) được làm sạch bằng công nghệ lọc nano của Nhật Bản vì không còn ngửi thấy mùi hôi thối.
TP - Tìm kiếm các giải pháp xử lý ô nhiễm nước sông Tô Lịch, trong 3 ngày qua, UBND thành phố Hà Nội đã cho triển khai dự án thí điểm xử lý, làm sạch 300 mét sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano-Bioreactor của Nhật Bản. Ghi nhận những ngày đầu xử lý, nước sông bước đầu giảm mùi hôi, tuy nhiên màu nước vẫn đen kịt.
Công ty VinEco - Tập đoàn Vingroup vừa tiến hành ký kết hợp tác với 3 đối tác hàng đầu thế giới về cung ứng công nghệ cao cho sản xuất nông nghiệp với tổng trị giá lên tới trên 1.000 tỷ đồng.
TP - Những lớp bơi đầu tiên với gần 300 em học sinh từ 6 - 14 tuổi do Trung tâm liên kết Renaissace Olympia tổ chức vừa bế giảng tại số 4 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.