Công an làm việc với người dọa 'xử' người nhà cán bộ xã ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 17/3, theo nguồn tin của phóng viên, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã làm việc với người đàn ông có hành vi chiếm đất, đe dọa cán bộ xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất.
Công an làm việc với người dọa 'xử' người nhà cán bộ xã ở Hà Nội ảnh 1

Khu vực khai thác, hủy hoại đất.

Theo nguồn tin, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã triệu tập ông N.X.T (trú tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đến trụ sở làm việc nhằm làm rõ các hành vi vi phạm, trong đó có việc đe dọa cán bộ UBND xã Thạch Hòa.

Ông T. và vợ bị có hành vi chiếm đất, khai thác và hủy hoại đất thuộc khu vực quy hoạch dự án xây dựng ĐHQG Hà Nội, đất tái định cư và đất quốc phòng thuộc địa bàn xã Thạch Hòa. "Cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm" - nguồn tin cho biết.

Như Tiền Phong đã thông tin, gần đây tại khu vực thôn 5 (xã Thạch Hòa) ông N.X.T và vợ là N.T.N (trú tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất) đã có hành vi chiếm đất, khai thác và hủy hoại đất. Vị trí đất vi phạm thuộc quy hoạch dự án xây dựng ĐHQG Hà Nội, đất tái định cư và đất quốc phòng với diện tích từ 10.000- 20.000m2.

UBND xã Thạch Hòa đã 2 lần có tờ trình, đề nghị UBND huyện Thạch Thất ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, buộc tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục tình trạng ban đầu. Tuy nhiên, đến nay vi phạm vẫn chưa bị xử lý.

Đặc biệt, khi lực lượng chức năng của địa phương xuống đo đạc, xác định mốc giới và xử lý vi phạm thì bị đe dọa “xử” người nhà cán bộ.

Sau khi Tiền Phong phản ánh sự việc, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao Công an thành phố khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin vụ chiếm đất, dọa "xử" người nhà cán bộ và xử lý nghiêm sai phạm. Công an thành phố Hà Nội cũng đã cử một tổ công tác về làm việc với UBND xã Thạch Hòa và các đối tượng liên quan.

UBND xã Thạch Hòa cho biết, đối tượng T có tiền án, tiền sự nên rất manh động. Có hôm địa phương phát hiện 2 xe chở đất chạy ra nên huy động lực lượng xử lý nhưng bị chống đối. Lực lượng chức năng phải xin huyện viện trợ và cử lực lượng 141 về mới áp tải được 2 xe tải về UBND xã để xử lý vi phạm. "Mới đây, lực lượng chức năng địa phương xuống kiểm tra, xử lý thì bị đối tượng đe dọa "giết vợ con" nên giờ ai cũng hoang mang, lo lắng", đại diện UBND xã Thạch Hòa chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Tin vui cho những người bị hói đầu: Đã có phương pháp điều trị rụng tóc

Tin vui cho những người bị hói đầu: Đã có phương pháp điều trị rụng tóc

TPO - Các nhà khoa học UCLA của Mỹ hiện đã xác định được một phân tử nhỏ, khi được kích thích, có thể đánh thức các nang tóc ngủ lâu nhưng không bị tổn thương. Các nhà nghiên cứu đã đặt tên cho phân tử vận chuyển là "PP405" (có lẽ là để tưởng nhớ đến một vấn đề đau đầu khác mà cư dân LA phải đối mặt, đường cao tốc 405).
16 lần xạ trị, khối ung thư vú của cô gái trẻ vẫn phát triển nhanh khủng khiếp, hoại tử hở cả xương sườn

16 lần xạ trị, khối ung thư vú của cô gái trẻ vẫn phát triển nhanh khủng khiếp, hoại tử hở cả xương sườn

TPO - Khi được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tình trạng của H.A trở nên nguy kịch. Chỉ trong ba tháng, khối u từ một vùng gồ nhẹ tại vết mổ cũ đã phát triển thành tổn thương khổng lồ (35x35cm, dày 15–20cm), gây biến dạng hoàn toàn vùng ngực, hoại tử sâu, chảy máu ồ ạt.
Nguy cơ bùng phát dịch sởi, Bộ Y tế tiếp nhận 500.000 liều vắc xin phòng bệnh

Nguy cơ bùng phát dịch sởi, Bộ Y tế tiếp nhận 500.000 liều vắc xin phòng bệnh

TPO - Chiều 17/3, Bộ Y tế tiếp nhận 500.000 liều vắc xin phòng bệnh sởi phục vụ công tác tiêm chủng phòng chống dịch bệnh sởi. Bộ Y tế dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều ca sốt phát ban nghi sởi tại các tỉnh, thành phố trong phạm vi cả nước nên cần thiết rà soát tỉ lệ tiêm chủng đến từng xã, phường, tránh bỏ lọt đối tượng.
Trẻ bị sởi nên ăn gì, kiêng gì?

Trẻ bị sởi nên ăn gì, kiêng gì?

TPO - Theo thống kê, trẻ em chiếm tới 73% số người nhiễm bệnh sởi. Khi trẻ mắc bệnh sởi, ngoài việc tuân thủ theo hướng dẫn điều trị của bác sĩ thì cha mẹ cần đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cho trẻ để tăng cường sức đề kháng, giảm nguy cơ biến chứng.