Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố sẽ giành được ‘sự thống nhất hoà bình’ với Đài Loan

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Getty Images)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Getty Images)
TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố sẽ giành được “sự thống nhất hoà bình” với Đài Loan, và không đề cập trực tiếp đến việc sử dụng vũ lực. Phát biểu được ông Tập đưa ra sau một tuần căng thẳng giữa hai bờ eo biển khiến cộng đồng quốc tế lo ngại.

Đáp lại phát biểu của ông Tập Cận Bình, Đài Bắc kêu gọi Bắc Kinh từ bỏ việc bắt nạt, nhắc lại rằng chỉ có người dân hòn đảo mới có thể quyết định tương lai của mình.

Trong những ngày gần đây, Đài Loan (Trung Quốc) chịu sức ép chính trị và quân sự rất lớn từ đại lục.

Ngày 9/10, phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng người dân Trung Quốc có “truyền thống vẻ vang” là chống lại sự chia cắt.

“Chủ nghĩa ly khai đòi độc lập ở Đài Loan là trở ngại lớn nhất để đạt được sự thống nhất với đất mẹ, và là mối nguy hiểm tiềm ẩn nghiêm trọng nhất đối với sự hồi sinh của quốc gia”, ông Tập nói trong lễ kỷ niệm cuộc cách mạng lật đổ triều đại phong kiến cuối cùng vào năm 1911.

“Tái thống nhất” một cách hoà bình “đáp ứng tốt nhất lợi ích chung của người dân Đài Loan, và Trung Quốc sẽ bảo vệ chủ quyền và sự thống nhất của mình", ông Tập nói.

“Đừng ai nên đánh giá thấp quyết tâm kiên cường, ý chí kiên định, khả năng mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền quốc gia và thống nhất lãnh thổ... Nhiệm vụ lịch sử về việc hoàn thành thống nhất với đất mẹ phải được thực hiện, và chắc chắn sẽ được thực hiện”, nhà lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố.

Phát biểu của ông Tập Cận Bình được đánh giá là mềm mỏng hơn hồi tháng 7, lần gần đây nhất mà ông đề cập đến Đài Loan. Khi đó, ông tuyên bố sẽ “đập tan” bất kỳ nỗ lực nào nhằm giúp Đài Loan độc lập. Năm 2019, ông thẳng thắn tuyên bố sẽ sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo về dưới quyền kiểm soát.

Trong một tuyên bố riêng, ngày 9/10, Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan (Trung Quốc) kêu gọi Bắc Kinh “từ bỏ những bước đi xâm nhập, quấy rối và phá hoại” và trở lại đối thoại.

Trước đó, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nhắc lại cam kết “cứng như đá” của Washington đối với Đài Loan (Trung Quốc) và nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục “ủng hộ một giải pháp hoà bình cho các vấn đề giữa hai bờ eo biển, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích tốt nhất của người dân Đài Loan”.

“Chúng tôi thúc giục Bắc Kinh dừng gây sức ép quân sự, ngoại giao và kinh tế với Đài Loan, mà thay vào đó hãy tham gia đối thoại có ý nghĩa với Đài Loan”, ông Ned Price nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG