Quan chức quốc phòng Đài Loan lo ngại Trung Quốc sẽ tấn công vào năm 2025

0:00 / 0:00
0:00
Quan chức phụ trách quốc phòng Đài Loan Chiu Kuo-cheng. (Ảnh: CNA)
Quan chức phụ trách quốc phòng Đài Loan Chiu Kuo-cheng. (Ảnh: CNA)
TPO - Trung Quốc đại lục có thể tiến hành một cuộc tấn công toàn diện vào đảo Đài Loan trong năm 2025, quan chức phụ trách quốc phòng Đài Loan (Trung Quốc) phát biểu ngày 6/10, sau khi Bắc Kinh điều số lượng máy bay nhiều chưa từng thấy vào Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của hòn đảo này.

Theo ông Chiu Kuo-cheng, quan chức quốc phòng Đài Loan (Trung Quốc), đến năm 2025 Trung Quốc đủ điều kiện để có thể tiến hành một cuộc tấn công toàn diện vào đảo Đài Loan.

Phát biểu được ông Chiu đưa ra vài ngày sau khi Trung Quốc điều 150 máy bay quân sự, trong đó có các máy bay ném bom và tiêm kích, vào ADIZ của Đài Loan (Trung Quốc) từ ngày 1/10.

Tại cuộc họp của cơ quan lập pháp Đài Loan ngày 6/10, ông Chiu cho rằng căng thẳng quân sự giữa hai bờ eo biển đã lên mức “nghiêm trọng nhất” trong hơn 40 năm kể từ khi ông gia nhập quân đội, CNA đưa tin.

Sau cuộc họp, lực lượng quốc phòng Đài Loan trình một báo cáo lên các nghị sĩ nói rằng năng lực can thiệp và phong toả của Trung Quốc quanh eo biển Đài Loan sẽ trở nên chín muồi vào năm 2025, theo CNA.

Các nghị sĩ cũng thảo luận về khoản ngân sách quốc phòng đặc biệt với 8,6 tỷ USD dành cho chế tạo vũ khí nội địa, trong đó có các loại tên lửa và tàu chiến.

Phát biểu với báo chí sau cuộc họp, ông Chiu cho rằng Đài Loan (Trung Quốc) chưa có bất kỳ bước đi nào để kích động tấn công sau đợt xâm phạm của các máy bay đại lục.

“Chúng ta sẽ chuẩn bị về quân sự”, ông Chiu nói.

Trong khi đó, Trung Quốc đổ lỗi cho Mỹ khiến căng thẳng gia tăng giữa hai bờ eo biển.

“Mỹ đang có những bước đi tiêu cực khi bán vũ khí cho Đài Loan và tăng cường trao đổi gặp gỡ với Đài Bắc, bao gồm kế hoạch bán vũ khí trị giá 750 triệu USD, đưa một máy bay quân sự đến Đài Loan và đưa các tàu chiến qua eo biển Đài Loan”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói hôm 4/10.

Theo CNA
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.