Chủ tịch Quốc hội: ‘Tôi hồi hộp từng ngày, hồi hộp từng giờ’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 1, thị trấn An Lão, TP Hải Phòng. Phát biểu sau khi bỏ phiếu ông chia sẻ: "Tôi hồi hộp từng ngày, hồi hộp từng giờ về sự kiện này”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 1, thị trấn An Lão, TP Hải Phòng. Clip: VTV.

Sáng 23/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 1, thị trấn An Lão, TP Hải Phòng. Cùng đoàn có ông Bùi Văn Cường - Tổng thư ký Quốc hội, bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng ban công tác đại biểu, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.

Phát biểu sau khi bỏ phiếu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ cảm xúc về ngày đặc biệt, ông gọi là “ngày hội non sông”. Ông đánh giá ở Hải Phòng, không khí bầu cử nô nức, phấn khởi, hăng hái, nhận thấy toát lên từ ánh mắt của mọi người.

Chủ tịch Quốc hội cho biết ông đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân ở Hải Phòng, cũng là lần đầu tiên trên cương vị của Chủ tịch Quốc hội. Ông cho biết đây là kỳ bầu cử đặc biệt, diễn ra lúc dịch COVID-19 phức tạp. “Tôi hồi hộp từng ngày, hồi hộp từng giờ về sự kiện này”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

MỚI - NÓNG