Chủ tịch HĐND TPHCM: Không để dự án thành phần 2 đường Vành đai 3 chậm tiến độ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bà Nguyễn Thị Lệ khuyến khích các sở ngành tạo cơ chế làm việc riêng, trong quá trình giải quyết có khó khăn, vướng mắc, chưa hiểu thì gọi điện trao đổi, làm việc trực tiếp.

Chiều 10/3, đoàn công tác do Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) TPHCM Nguyễn Thị Lệ làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát thực tế dự án thành phần 2 đường Vành đai 3 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) đoạn qua TP. Thủ Đức.

Chủ tịch HĐND TPHCM: Không để dự án thành phần 2 đường Vành đai 3 chậm tiến độ ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngô Tùng

Báo cáo với đoàn khảo sát, Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức Nguyễn Hữu Anh Tứ cho biết: Hiện nay, công tác đo đạc, kiểm đếm đã đạt 100%, người dân đồng thuận để các tổ công tác của UBND phường, Ban Bồi thường đến đo đạc, kiểm đếm nhà đất. Ý thức được đây là dự án trọng điểm về giao thông không chỉ của Thủ Đức mà còn của quốc gia, đại đa số bà con đồng tình, ủng hộ chủ trương thực hiện dự án Vành đai 3.

Chủ tịch HĐND TPHCM: Không để dự án thành phần 2 đường Vành đai 3 chậm tiến độ ảnh 2

Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức Nguyễn Hữu Anh Tứ thông tin tại buổi làm việc.

Theo ông Tứ, kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án là hơn 8.455 tỷ đồng.

Về phương án giải quyết tái định cư, tạm cư, dự kiến bố trí 239 nền tại Khu tái định cư Long Bình – Long Thạnh Mỹ cho các trường hợp đủ điều kiện và 150 căn chung cư C8 (phường Tăng Nhơn Phú A) cho các trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất ở, giải toả trắng không còn nơi ở nào khác.

Về công tác thẩm định giá, Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức cho biết Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng đã phối hợp UBND các phường, đơn vị tư vấn tổ chức khảo sát 117 vị trí trong dự án cần thẩm định giá. Hiện nay, đơn vị tư vấn đã khảo sát thông tin thị trường, đang hoàn chỉnh chứng thư để trình UBND TP. Thủ Đức nghiệm thu trước khi đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

Trao đổi tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp nhìn nhận, đối với dự án Vành đai 3, lượng hồ sơ phải giải quyết trong ngày rất lớn dẫn đến trách nhiệm pháp lý cũng rất nặng, đồng thời gây áp lực cho bộ phận tham mưu và người ra các quyết định. Ông kiến nghị HĐND TPHCM nên giám sát, đề xuất điều chỉnh Quyết định số 28 của UBND TPHCM quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, tái định cư và nên áp dụng theo Nghị định 47 trước đó.

Bí thư Thành ủy Thủ Đức bày tỏ mong muốn Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính thành phố xem xét công tác bồi thường đối với những dự án trọng điểm như Vành đai 3 mang tính “mẫu” và nên nghĩ đến việc “khoan thư sức dân”.

"Dự án không cho phép chậm"

Kết luận tại buổi giám sát, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ khẳng định dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của cả nước nói chung. Dự án hoàn thành sẽ tạo ra một trục giao thông chiến lược, kết nối Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, góp phần rút ngắn quãng đường vận chuyển giữa các trung tâm kinh tế, chính trị, khu công nghiệp trọng yếu, đặc biệt là cho TPHCM và các địa phương lân cận.

Chủ tịch HĐND TPHCM: Không để dự án thành phần 2 đường Vành đai 3 chậm tiến độ ảnh 3

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao đổi với lãnh đạo các sở ngành, TP. Thủ Đức tại buổi giám sát.

Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh khối lượng công việc còn lại của dự án thành phần 2 đường Vành đai 3 trên địa bàn thành phố Thủ Đức là khá lớn, với diện tích đất dự kiến thu hồi xấp xỉ 100ha. Do đó công tác ranh mốc phải nắm thật chặt chẽ, kỹ lưỡng để không thiếu sót trường hợp nào; nắm rõ tính pháp lý của từng trường hợp để làm cơ sở cho công tác tái định cư.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Lệ yêu cầu TP. Thủ Đức cùng các sở ngành bám sát tiến độ thực hiện dự án thành phần 2, đảm bảo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng trước ngày 30/6/2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch HĐND TPHCM cũng đề nghị các sở, ban, ngành của thành phố phải thật sự vào cuộc, phối hợp, hỗ trợ TP. Thủ Đức và 3 quận, huyện còn lại thuộc vùng dự án giải quyết, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để thực hiện dự án.

“Các đồng chí ở các sở ngành giữ vai trò rất quan trọng trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của Thủ Đức. Nhanh hay chậm phụ thuộc các đồng chí. Anh em ở dưới không làm được, gặp vướng thì mới đề xuất lên. Với trách nhiệm tư lệnh từng ngành, các đồng chí trực tiếp hướng dẫn giúp, đừng đợi có văn bản lên – xuống bởi quá trình này rất lê thê, mất thời gian”, bà Lệ đề nghị.

Bà Nguyễn Thị Lệ cũng khuyến khích các sở ngành tạo cơ chế làm việc riêng, trong quá trình giải quyết có gì khó khăn, vướng mắc, chưa hiểu thì gọi điện trao đổi, làm việc trực tiếp.

“Dự án này không cho phép chúng ta chậm, các đơn vị cần lập lịch trình thật sự chi tiết từng ngày từng giờ để làm việc với trách nhiệm, cam kết trước dân”, bà Lệ nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND TPHCM: Không để dự án thành phần 2 đường Vành đai 3 chậm tiến độ ảnh 4

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ thăm hỏi, trao quà cho một hộ dân có đất bị thu hồi phục vụ dự án Vành đai 3 trên địa bàn phường Long Bình, TP. Thủ Đức.

MỚI - NÓNG