Lấy ‘bài học’ việc dừng buổi giám sát tại TPHCM để HĐND các địa phương tham khảo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại Hội nghị Thường trực HĐND miền Đông Nam Bộ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban công tác đại biểu Quốc hội lưu ý các địa phương nên tham khảo cách làm trong sự việc HĐND TPHCM huỷ buổi giám sát vừa qua.

Ngày 22/4, tại tỉnh Bình Dương, Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương đã phối hợp tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND miền Đông Nam Bộ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp”.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những kinh nghiệm hoạt động của HĐND và định hướng hoạt động trong thời gian tới. Các vấn đề được tập trung thảo luận như: Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBND; vai trò của HĐND trong công tác phòng chống dịch,…

Lấy ‘bài học’ việc dừng buổi giám sát tại TPHCM để HĐND các địa phương tham khảo ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quốc Chiến/Báo Bình Dương

Bà Nguyễn Thị Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban công tác đại biểu Quốc hội cho biết, trong năm 2021 các tỉnh miền Đông Nam bộ đối mặt với vô vàn khó khăn bởi đại dịch COVID-19, HĐND các cấp đã khẳng định rõ vai trò, vị thế của mình, tạo ra những luồng gió mới, năng động hơn, bản lĩnh hơn, sáng tạo hơn, chung tay, sát cánh nỗ lực, góp phần kiểm soát, khống chế dịch bệnh, ổn định an ninh chính trị và phục hồi phát triển kinh tế-xã hội.

“Tôi lấy ví dụ như vừa qua, Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND TPHCM đã quyết định dừng buổi giám sát về kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 và một số chế độ chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch COVID-19 do báo cáo chưa hợp lệ và thành phần tham dự không đầy đủ. Sau đó, đã tổ chức lại hoạt động tái giám sát này và đã phát hiện còn thiếu hơn 15,2/32,4 nghìn tỷ đồng cho hoạt động này. Đây là cách làm hay, tôi nghĩ các địa phương sẽ tham khảo thêm”, Bà Nguyễn Thị Thanh lưu ý.

Lấy ‘bài học’ việc dừng buổi giám sát tại TPHCM để HĐND các địa phương tham khảo ảnh 2
Các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Quốc Chiến/Báo Bình Dương

Trước đó, sáng 14/4, theo kế hoạch, Ban Văn hóa - xã hội HĐND TPHCM tổ chức tái giám sát Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) về một số chế độ chính sách phục vụ công tác phòng chống dịch, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch COVID-19.

Đúng 8h ngày 14/4, đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM có mặt tại Sở LĐ-TB-XH để thực hiện giám sát về kết quả triển khai, thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 và một số chế độ chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng chống dịch, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch bệnh.

Tuy nhiên, đến giờ làm việc, khi đoàn giám sát của HĐND TPHCM có mặt đầy đủ thì chỉ có mặt Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TPHCM Huỳnh Thanh Khiết cùng đại diện các phòng, ban dự. Hai Sở Y tế và Tài chính không cử lãnh đạo đến làm việc. Ngoài ra, báo cáo Sở LĐ-TB-XH gửi đoàn giám sát chỉ mới là dự thảo, chưa có chữ ký và đóng dấu.

Sau khi được nhắc nhở, Sở này mới cung cấp cho đoàn giám sát báo cáo chính thức, có chữ ký và đóng dấu. Chờ đến khoảng 8h30, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM Cao Thanh Bình đã tuyên bố hủy bỏ buổi giám sát vì báo cáo không hợp lệ và không có mặt đầy đủ lãnh đạo các đơn vị, chất lượng giám sát của HĐND TPHCM sẽ không đạt hiệu quả.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.