Chợ Thủ Đức ngập nặng: Lỗi tại đâu?

TPO - Chợ Thủ Đức là khu vực địa hình trũng thấp, có đặc điểm như lòng chảo, đón nước từ nhiều hướng đổ về. Đây là nguyên nhân khiến khu vực này thường xuyên bị ngập sâu khi xảy ra mưa lớn kết hợp với triều cường.

Chiều 15/5, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, đại diện UBND TP Thủ Đức (TPHCM) đã thông tin về thực trạng cũng như các giải pháp chống ngập tại khu vực chợ Thủ Đức.

Ông Nguyễn Quang Chi, Phó Phòng Giao thông công chính, UBND TP Thủ Đức, cho biết hệ thống thoát nước tại khu vực chợ Thủ Đức chủ yếu là cống tròn, đã được đầu tư từ lâu nên khả năng tiêu thoát nước kém.

Trong khi đó, các tuyến kênh, rạch, mương bao quanh khu vực thường xuyên bị bồi lắng bởi đất cát, tình trạng xả rác và chất thải rắn xuống lòng kênh vẫn còn phổ biến, làm giảm đáng kể khả năng trữ nước và hạn chế hiệu quả tiêu thoát khi có mưa lớn.

Ông Nguyễn Quang Chi, Phó Phòng Giao thông công chính UBND TP Thủ Đức, trả lời tại buổi họp báo. Ảnh: H.K.
Ông Nguyễn Quang Chi, Phó Phòng Giao thông công chính UBND TP Thủ Đức, trả lời tại buổi họp báo. Ảnh: H.K.

Qua kiểm tra, rà soát thực tế, các tuyến đường xung quanh chợ Thủ Đức thường bị ngập sâu từ 20 đến 50 cm sau những cơn mưa có vũ lượng từ 60 mm trở lên, đặc biệt khi trùng thời điểm với kỳ triều cường. Địa hình khu vực chợ Thủ Đức có độ cao thấp, chỉ từ 0,6 m đến 1 m, thuộc vùng chuyển tiếp từ khu vực gò đồi giáp ranh tỉnh Bình Dương về phía ven sông Sài Gòn.

Địa hình tại đây biến thiên độ cao từ 30 m giảm dần xuống còn 0,5 m, tạo ra độ dốc lớn và hình thành thế lòng chảo, khiến nước mưa đổ dồn về khu vực chợ Thủ Đức từ nhiều hướng khác nhau như đường Hoàng Diệu, đường Kha Vạn Cân, một số đường của tỉnh Bình Dương theo trục đường sắt Bắc - Nam và đường Phạm Văn Đồng qua suối Linh Tây, từ ngã tư Thủ Đức theo đường Võ Văn Ngân thoát ra rạch Cầu Ngang và rạch Thủ Đức.

Tuy nhiên, tại vị trí cầu Kha Vạn Cân bắc qua rạch Cầu Ngang – nơi dòng nước cần thoát ra rạch Thủ Đức – lại bị thu hẹp với bề rộng chỉ khoảng 5,3 m, tạo thành nút thắt cổ chai, cản trở dòng chảy khiến nước không thể thoát kịp, dẫn đến tình trạng ngập úng lan rộng.

Ông Chi cũng cho rằng tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và mức độ bê tông hóa cao đã làm mất đi lớp phủ tự nhiên có khả năng thấm nước, khiến lưu lượng đỉnh của dòng chảy khi có mưa tăng đột biến, dẫn đến hệ thống thoát nước hiện hữu bị quá tải. Trong khi đó, nhiều dự án thoát nước lại dồn toàn bộ lượng nước về khu vực chợ Thủ Đức, trong khi rạch Thủ Đức – hướng thoát nước chính vẫn chưa được cải tạo, nạo vét theo đúng quy hoạch, khiến việc tiêu thoát nước bị hạn chế nghiêm trọng.

Khu vực đường Dương Văn Cam (đoạn gần chợ Thủ Đức) ngập nặng trong cơn mưa. Ảnh: Duy Anh

Khu vực đường Dương Văn Cam (đoạn gần chợ Thủ Đức) ngập nặng trong cơn mưa. Ảnh: Duy Anh

Thực tế trong những năm qua, khu vực chợ Thủ Đức thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt mưa lớn kết hợp triều cường. Điển hình là trận mưa sáng ngày 10/5 vừa qua với lượng mưa khoảng 200 mm, khiến khu vực bị ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và giao thông.

Trước tình hình đó, UBND TP Thủ Đức đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu ngập úng như tăng cường lực lượng xung kích phòng chống thiên tai túc trực tại các điểm nóng, chủ động xử lý kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”; hướng dẫn người dân di chuyển an toàn khi mưa lớn gây ngập khu vực chợ; huy động Đội phản ứng nhanh bơm nước, thu gom rác thải để tăng khả năng tiêu thoát tại các tuyến đường thường xuyên bị ngập.

Về giải pháp lâu dài, UBND TP Thủ Đức đã đề xuất UBND TP HCM chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hệ thống thoát nước theo tuyến mương Ngọc Thủy với tổng kinh phí dự kiến khoảng 85,7 tỷ đồng. Đồng thời kiến nghị Sở Xây dựng sớm lập báo cáo đề xuất chủ trương trình UBND TPHCM phê duyệt Dự án xây dựng kè, cải tạo và nạo vét rạch Thủ Đức, kết hợp xây dựng trạm bơm với công suất 120.000 m³/h, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.173 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục

Việt Nam – Campuchia nhất trí chuyển sang hợp tác sản xuất và chế biến sâu

Việt Nam – Campuchia nhất trí chuyển sang hợp tác sản xuất và chế biến sâu

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhất trí khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư, phát triển các chuỗi giá trị công nghiệp và nông sản xuyên biên giới, mở rộng công nghiệp chế biến, từng bước chuyển từ trao đổi thương mại truyền thống sang hợp tác đầu tư, sản xuất và chế biến sâu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu giải quyết tận gốc nguồn gây ô nhiễm Bắc Hưng Hải

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu giải quyết tận gốc nguồn gây ô nhiễm Bắc Hưng Hải

TPO - Phát biểu tại Lễ khởi công Dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc khôi phục, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường nước là nhiệm vụ cấp bách, cần giải quyết tận gốc các nguồn gây ô nhiễm, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải.

Chủ tịch Quốc hội: Rà soát đến cùng từng dự án luật, dự thảo nghị quyết

Chủ tịch Quốc hội: Rà soát đến cùng từng dự án luật, dự thảo nghị quyết

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý từng dự án luật, dự thảo nghị quyết phải được rà soát đến cùng, đặc biệt là các dự án: Luật Đất đai, Bộ luật Hình sự, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản... có tác động lớn đến đời sống người dân.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, chỉ định cán bộ

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, chỉ định cán bộ

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, chỉ định bà Trương Thanh Nga và bà Nguyễn Thị Tuyết Minh (đều là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau sắp xếp trường học, có thêm 28.000 giáo viên giảng dạy trực tiếp

Sau sắp xếp trường học, có thêm 28.000 giáo viên giảng dạy trực tiếp

TPO - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu việc sắp xếp cơ sở giáo dục phải thực chất, tuyệt đối tránh bệnh thành tích, máy móc, cào bằng. Việc sắp xếp chỉ được coi là hoàn thành khi bộ máy mới vận hành ổn định, hiệu quả, bảo đảm đầy đủ đội ngũ, nguồn lực và điều kiện dạy học.

Hà Nội vinh danh 9 công dân Thủ đô ưu tú năm 2026

Hà Nội vinh danh 9 công dân Thủ đô ưu tú năm 2026

TPO - 9 cá nhân được vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026, có ông Mai Đức Chung, nguyên Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam; Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.