Khu dân cư ở TP Thủ Đức náo loạn vì vỡ cống chống ngập

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đêm 29/11, khu vực đường số 30 - đường vào khu vực chung cư 4S Linh Đông, TP Thủ Đức (TPHCM) bất ngờ bị ngập sâu.

Đến sáng 30/11, cơ quan chức năng TP Thủ Đức (TPHCM) vẫn đang tiếp tục khắc phục sự cố vỡ cống, gây ngập nặng khu vực đường số 30, phường Linh Đông.

Trước đó vào tối 29/11, khu vực đường số 30, phường Linh Đông (TP Thủ Đức) bất ngờ bị ngập nặng do triều cường từ rạch Gò Dưa tràn lên từ các miệng cống.

Khu dân cư ở TP Thủ Đức náo loạn vì vỡ cống chống ngập ảnh 1

Trời không mưa nhưng đường vào Chung cư 4S Linh Đông (TP Thủ Đức) bỗng “hóa thành sông”.

Cụ thể, khoảng 20h cùng ngày, nước từ rạch Gò Dưa (cuối đường số 30) bắt đầu tràn lên từ các miệng cống và gây ngập cho khu vực.

Một số người dân sinh sống trong khu vực cho biết, khu vực này chỉ thỉnh thoảng bị ngập nhẹ khi có mưa, tuy nhiên thời điểm xảy ra vụ việc ở đây không có mưa.

Nước bất ngờ dâng lên quá nhanh khiến nhiều người không kịp trở tay.

Khu dân cư ở TP Thủ Đức náo loạn vì vỡ cống chống ngập ảnh 2

Triều cường tràn từ miệng cống gây ngập khu dân cư ở đường số 30, phường Linh Đông (TP Thủ Đức).

Khu dân cư ở TP Thủ Đức náo loạn vì vỡ cống chống ngập ảnh 3

Triều cường tràn bờ đột ngột khiến người dân bất ngờ.

“Trước kia mưa lớn cũng không gây ngập nặng như thế này. Bây giờ nhiều đoạn nước ngập nửa bánh xe ô tô, có đoạn ngập sâu hơn, hết cả bánh xe máy. Nhiều người phải leo lên vỉa hè chờ nước rút mới dám đi qua” - ông Nguyễn Trường An (người dân ở khu vực) chia sẻ.

Trong khi đó, phát hiện nước dâng cao, nhiều người dân tại chung cư 4S Linh Đông (đường số 30) đã xuống tầng hầm điều khiển xe ô tô di chuyển lên khu vực an toàn. Trước chung cư này, khoảng 5 xe ô tô bị ngập hơn nửa bánh xe.

Khu dân cư ở TP Thủ Đức náo loạn vì vỡ cống chống ngập ảnh 4
Khu dân cư ở TP Thủ Đức náo loạn vì vỡ cống chống ngập ảnh 5

Một số xe ô tô trước khu vực chung cư 4S Linh Đông bị ngập khoảng nửa bánh xe.

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan - Chủ tịch UBND phường Linh Đông (TP Thủ Đức) cho biết, nguyên nhân của vụ việc là do trong quá trình lắp đặt cống hộp chống ngập, khi đơn vị thi công đang xây lắp thì lượng nước triều dâng lên quá cao so với dự kiến khiến cống bị vỡ, nước tràn từ cống lên đường.

“Các đơn vị đang xử lý, khắc phục đoạn cống bị vỡ”- bà Thanh nói.

Khu dân cư ở TP Thủ Đức náo loạn vì vỡ cống chống ngập ảnh 6

Khu vực xảy ra vụ việc. (Ảnh chụp từ Google Map)

MỚI - NÓNG