Chính quyền nói lý do vụ xã dùng kẽm gai, lưới rào đường dân đi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều hộ dân tại xã Bình Thuận (thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) phản ánh chính quyền dùng thép gai, lưới B40 rào chắn chợ tạm đã ảnh hưởng đến việc đi lại và kế sinh nhai.

Chiều 5/6, thông tin từ UBND xã Bình Thuận (thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) cho biết, đã tháo dỡ các điểm rào chắn lối vào chợ Bình Hòa.

Trước đó ngày 10/5, UBND xã Bình Thuận tổ chức rào chắn các điểm vào chợ trên và chợ Bình Thành. Việc này nhằm thực hiện theo thông báo số 25 ngày 11/2 của UBND thị xã Buôn Hồ dừng hoạt động 2 khu chợ trên từ ngày 10/3. Lý do chính quyền đưa ra là 2 khu chợ trên tự phát, không theo quy hoạch, lại gần trường học, gây ảnh hưởng đến việc dạy học (sát 2 khu chợ là 2 trường mầm non).

Ngoài ra, 2 khu chợ chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, cảnh quan môi trường, trật tự an toàn giao thông… Trong khi đó, xã Bình Thuận đã xây chợ mới theo quy chuẩn đưa vào hoạt động từ năm 2018.

Thực hiện thông báo số 25 của UBND thị xã Buôn Hồ, UBND xã Bình Thuận đã phát thông báo trên loa phát thanh và đến từng hộ việc dừng hoạt động chợ. Tuy nhiên, nhiều hộ không đồng ý dừng chợ nên ngày 10/5, UBND xã Bình Thuận cho lực lượng rào chắn các lối ra vào 2 khu chợ trên.

Chính quyền nói lý do vụ xã dùng kẽm gai, lưới rào đường dân đi ảnh 1

Chính quyền dùng thép gai, lưới B40 rào chắn các lối vào chợ

Việc làm trên gặp phải sự phản đối của tiểu thương cũng chính là người dân sinh sống trong chợ. Chị Nở- một hộ dân sinh sống hơn 20 năm ở khu chợ Bình Hòa cho hay, mua đất và nhà từ HTX nông nghiệp Bình Hòa. Từ đó đến nay, gia đình chị ở và buôn bán ổn định, giờ bất ngờ nhận thông báo dừng chợ.

“Chúng tôi ở đây ổn định từ những năm 1980. Sinh kế chính trông chờ vào việc kinh doanh tại chợ nhưng nay chính quyền dừng họp chợ. Họ dùng thép gai, lưới B40 rào hết các lối ra vào gây khó khăn cho việc đi lại, kinh doanh nhưng không có phương án bồi thường, hỗ trợ. Nhiều nhà phải đi nơi khác kiếm sống”, chị Nở nói.

Cụ Nguyễn Thị Cảnh (83 tuổi) cho hay, từ khi đường đi bị rào chắn lại, cụ gặp rất nhiều khó khăn đi lại. Khi ra vào phải trình giấy tờ chứng minh người ở trong khu chợ và nói rõ mục đích vào rất bất tiện. Chưa kể, theo cụ Cảnh, nếu như trước đây chỉ cần đi vài phút đã mua được thức ăn, nay phải đi hơn cây số mới tới chợ.

Nhiều người dân trong khu chợ kiến nghị, chính quyền cần xem xét lại việc cho dừng chợ. Nếu muốn lấy đất mở rộng trường học hay thực hiện dự án, chính quyền cần có kế hoạch cụ thể, giải tỏa đền bù, hỗ trợ cho người dân tái định cư… Bởi nhiều hộ dân chỉ có một vài m2 đất trong khu chợ làm chỗ sinh sống đã mấy chục năm qua. Trước khi có dự án cụ thể, chính quyền để người dân buôn bán vì đó là nguồn sống của họ.

Chính quyền nói lý do vụ xã dùng kẽm gai, lưới rào đường dân đi ảnh 2

Nhiều hộ dân sống bằng nghề buôn bán trong chợ lo lắng khi kế sinh nhai bị ảnh hưởng

Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ tịch UBND xã Bình Thuận, cho biết việc rào chắn là để dừng họp chợ theo thông báo của UBND thị xã Buôn Hồ. UBND xã cũng triển khai khảo sát thực tế số hộ sinh sống trong khu vực chợ thuộc HTX nông nghiệp Bình Hòa để báo cáo cấp trên.

“Chúng tôi mới chỉ thực hiện dừng chợ tạm chứ chưa yêu cầu người dân giao mặt bằng. Việc này thuộc thẩm quyền của thị xã, của tỉnh” ông Đông nói và cho biết thêm, đến nay, cơ bản các tiểu thương trong chợ đã dừng chợ nên ngày 4/6, UBND thị xã Buôn Hồ chỉ đạo tháo dỡ các điểm rào chắn. Nếu tái họp chợ, UBND xã tiếp tục vận động người dân tuân thủ thông báo số 25 của UBND thị xã Buôn Hồ.

MỚI - NÓNG