Ninh Thuận: Yêu cầu dừng ngay khai thác cát trong KCN Phước Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh Ninh Thuận vừa kiểm tra thực địa tại khu công nghiệp (KCN) Phước Nam sau phản ánh của báo Tiền Phong. Đoàn kiểm tra xác định, chủ đầu tư KCN này đào bới quá phạm vi cho phép và không có giấy phép tuyển, rửa cát nên phải dừng ngay việc khai thác cát.

Sau phản ánh của báo Tiền Phong, ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra tại hiện trường KCN Phước Nam (huyện Thuận Nam) vào chiều 3/6. Ông Nam cũng yêu cầu đoàn kiểm tra để các cơ quan báo chí đi cùng, ghi nhận, công khai thông tin.

Ninh Thuận: Yêu cầu dừng ngay khai thác cát trong KCN Phước Nam ảnh 1

Đoàn kiểm tra thực địa tại KCN Phước Nam.

Bởi trước đó, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, cơ quan báo chí đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận, UBND huyện Thuận Nam, UBND xã Phước Nam (huyện Thuận Nam) kiểm tra thực tế nhưng không được các cơ quan này hợp tác.

Sau khi thống nhất chương trình kiểm tra, đại diện nhiều cơ quan của tỉnh Ninh Thuận như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Thuận Nam, UBND các xã trên địa bàn, lực lượng công an… và một số cơ quan báo chí bắt đầu kiểm tra. Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Văn Quế - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận làm trưởng đoàn.

Ninh Thuận: Yêu cầu dừng ngay khai thác cát trong KCN Phước Nam ảnh 2
Khu vực rửa cát này tại KCN Phước Nam được xác định là chưa được phép hoạt động.

Ông Vũ Văn Xuyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Phước Nam, chủ đầu tư KCN Phước Nam dẫn đoàn kiểm tra đến những điểm cào bóc đất cát để làm đường giao thông nội bộ. Do lòng đường hạ thấp cao độ với mặt bằng chung (có điểm sâu 2-3 m) nên UBND tỉnh Ninh Thuận cho phép thu hồi đất này để làm vật liệu đắp nền. Vì vậy, việc tận thu khoáng sản tại đây không vi phạm.

Sau đó, ông Xuyên dẫn đoàn đến điểm tập kết, rửa cát đặt gần cuối KCN. Theo giới thiệu của ông Xuyên, đây là nơi tập kết phần đất được đào lên ở nền đường, rửa đi, lấy cát để trộn bê tông.

Sau trạm rửa cát, phóng viên đề nghị với ông Nguyễn Văn Quế kiểm tra khu vực cách đó khoảng hơn 100 m, khuất sau những lùm cây. Tại đây, một vùng đất rộng hàng nghìn m2, chiều sâu có chỗ đến 2-3 m đã bị máy xúc múc đi. Trên thành vùng đất này, những vết ngoạm của máy xúc còn mới. Ông Quế cẩn thận yêu cầu chuyên viên đối chiếu bản đồ rồi khẳng định, đây là đất giai đoạn 2 của KCN, chưa được giao, đào bới là sai.

Ninh Thuận: Yêu cầu dừng ngay khai thác cát trong KCN Phước Nam ảnh 3

Một trong những khu vực đào bới trái phép rộng hàng nghìn m2.

Lúc này, ông Xuyên đã dẫn đầu đoàn đi sang khu vực khác nhưng Quế gọi giật ông Xuyên lại chỗ đang kiểm tra. Đến nơi, ông Xuyên nói: “Chúng tôi múc đất này để đắp bờ, quai sông” rồi dời đi.

Cách chỗ đang kiểm tra khoảng 200 m lấp ló một chiếc máy xúc màu đỏ. Đoàn kiểm tra đi về phía đó và tiếp tục phát hiện một khu vực bị đào bới rộng hàng nghìn m2, sâu 1 – 3 m. Ông Quế cũng khẳng định, việc đào bới tại khu vực này là sai quy định.

Sau khi kiểm tra hiện trường, các bên đã trao đổi thêm tại phòng làm việc. Liên quan đến việc đào đất tại vị trí không được phép, ông Xuyên một mực vẫn khẳng định “chỉ lấy để đắp sông” trong khi phóng viên đưa ra các hình ảnh xe tải lấy đất để đưa về rửa lấy cát.

Kết luận buổi kiểm tra, ông Quế "chốt", hiện tỉnh chỉ cho phép Công ty Phước Nam thu hồi đất để đắp nền. Việc công ty dùng đất này để rửa, lấy cát là chưa được phép.

“Rửa đất để lấy cát sử dụng nhằm tránh lãng phí tài nguyên. Tuy nhiên, để được khai thác cát phải có đề án (trong đó có phương án nộp phí khai thác - PV) và được cấp phép. Tuy nhiên, công ty Phước Nam chưa có nên theo quy định phải dừng rửa, khai thác cát” - ông Quế nói.

Ninh Thuận: Yêu cầu dừng ngay khai thác cát trong KCN Phước Nam ảnh 4
Ông Nguyễn Văn Quế (bên phải ảnh) kết luận sau buổi kiểm tra thực địa tại KCN Phước Nam

Về vị trí khai thác, ông Quế khẳng định việc đào đất ở vị trí chưa được giao đất, dù để đắp sông hay rửa cát đều vi phạm. “Chúng tôi sẽ kiểm tra xem còn những vị trí vi phạm nào khác không rồi đo đếm số đất bị đào đi bao nhiều để xử lý” - ông Quế nói.

Tại cuộc trao đổi cuối buổi kiểm tra, PV Tiền Phong đặt ra ba vấn đề: Thứ nhất, tỉnh Ninh Thuận tới đây sẽ kiểm soát thế nào để không thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách tại KCN này. Bởi vì, việc hạ độ cao các tuyến đường trong khu công nghiệp sẽ dẫn đến hạ cốt nền toàn khu công nghiệp, lượng cát có thể khai thác lên đến hàng triệu khối. Thứ 2, hoạt động của các trạm trộn bê tông trong KCN do đơn vị nào đầu tư, nguồn cát đá lấy ngay tại KCN có được kiểm soát để không bị thất thu thuế, phí hay không? Thứ 3, tỉnh có giải pháp gì để các doanh nghiệp sớm hoàn thành KCN, không để các nhà đầu tư chỉ tập trung vào việc khai thác cát? Ông Quế cho biết, sẽ báo cáo lãnh đạo tỉnh, lấy ý kiến các cơ quan liên quan để trả lời bằng văn bản hoặc trả lời tại họp báo công khai tới đây.

MỚI - NÓNG