Chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển thi gói bánh chưng chặt tay, lạt đều

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nằm trong chuỗi các hoạt động vui xuân, đón Tết, ngày 7/2 (tức ngày 28 tháng Chạp âm lịch), nhiều đơn vị Hải quân và Cảnh sát biển đã tổ chức Hội thi gói bánh chưng xanh mừng xuân Giáp Thìn 2024.

Tham gia hội thi do Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) tổ chức có 4 đội thi đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Lữ đoàn. Mỗi đội lựa chọn 6 thành viên khéo tay nhất thi tài gói 20 chiếc bánh chưng trong thời gian 60 phút. Ban giám khảo chấm điểm sản phẩm dựa trên các tiêu chí: Bánh gói chặt tay, lạt buộc đều, mối dắt gọn, vuông vắn, hình thức đẹp, kích thước 12cmx12cmx5cm.

Chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển thi gói bánh chưng chặt tay, lạt đều ảnh 1

Hội thi “Gói bánh chưng xanh” mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân).

Theo Lữ đoàn 146, hội thi góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, chiến sĩ nhân dịp Tết đến, xuân về; giáo dục, tuyên truyền cho bộ đội ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Hội thi cũng tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm làm bánh đến từ khắp các vùng miền, đưa món ăn đậm đà hương vị Tết Việt Nam lên từng mâm cỗ Tết trong toàn đơn vị.

Tại hội thi do Lữ đoàn 101 (Vùng 4 Hải quân) tổ chức, đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn Lữ đoàn đã sôi nổi hưởng ứng. Mỗi đội tham gia thi thực hiện 3 nội dung thi, gồm: chuẩn bị nguyên liệu; thực hành gói bánh; nấu bánh chín, đẹp.

Chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển thi gói bánh chưng chặt tay, lạt đều ảnh 2

Một số hoạt động đón Tết của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 101 (Vùng 4 Hải quân).

Bên cạnh các hoạt động “Mừng Đảng, mừng xuân, ra quân Quyết thắng” các cơ quan, đơn vị trong toàn Lữ đoàn 101 đang sôi nổi chuẩn bị các nội dung đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 như củng cố, vệ sinh đơn vị, trang trí phòng đón xuân, làm báo tường; xây dựng chương trình hái hoa dân chủ, tọa đàm, luyện tập các tiết mục văn nghệ cho đêm giao thừa; chăm sóc vườn hoa cây cảnh, chuẩn bị các trò chơi dân gian cho bộ đội, đẩy mạnh tăng gia sản xuất bảo đảm rau xanh dịp Tết và chuẩn bị tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024… Cùng với đó, công tác sẵn sàng chiến đấu luôn được Lữ đoàn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc quan tâm, duy trì chặt chẽ, không để bị bất ngờ trong mọi tình huống.

Là hoạt động thường niên mỗi dịp Tết đến, xuân về của đơn vị, Hội thi “Gói, nấu bánh chưng; nấu ăn, bày cỗ” Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (Vùng 2 Hải quân) nhằm ôn lại truyền thống, nét đẹp văn hóa dân tộc và tạo không khí ấm áp, nồng ấm tình đồng chí, đồng đội. Hội thi thu hút 8 đội thi đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung tâm. Mỗi đội thực hiện gói 20 bánh chưng trong thời gian 2 giờ. Các đội thi đã thể hiện sự khéo léo, sáng tạo và tinh thần đoàn kết trong việc gói và nấu bánh chưng.

Chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển thi gói bánh chưng chặt tay, lạt đều ảnh 3

Hội thi gói bánh chưng và báo tường chào xuân mới của Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (Vùng 2 Hải quân).

Trước đó, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật đã tổ chức Hội thi Báo tường chào mừng Xuân Giáp Thìn 2024, với mục đích nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về việc tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban thanh niên Quân đội (8/2/1952 - 8/2/2024), mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Qua đó, hoạt động cũng nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm triển khai hiệu quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở cơ sở.

Dịp này, tại Phú Quốc (Kiên Giang), Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cũng đã tổ chức Hội thi “Bánh chưng xanh” đón Tết Nguyên đán. Tham gia hội thi có 4 đội (mỗi đội 5 thành viên) đến từ 9 cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng Cảnh sát biển 4. Trong thời gian 40 phút, mỗi đội thi phải hoàn thành gói 5 cặp bánh chưng vuông vức, đều đẹp, chắc chắc và đảm bảo trọng lượng theo quy định. Ban tổ chức hội thi sẽ tổng kết, trao giải cho các đội vào ngày 29 tháng Chạp âm lịch.

Chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển thi gói bánh chưng chặt tay, lạt đều ảnh 4
Hội thi “Bánh chưng xanh” đón Tết Nguyên đán của cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4.

Binh nhất Đoàn Văn Thiện - chiến sĩ thuộc Ban Hành chính (Phòng Tham mưu Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) chia sẻ: “Tôi là người con của quê hương Nam Bộ, ngày Tết ở quê tôi thường chỉ gói bánh tét theo phong tục truyền thống. Tham gia hội thi lần này, tôi đã trực tiếp gói cả bánh chưng. Sau khi hết thời gian quân ngũ về địa phương, chắc chắn trong những ngày Tết, tôi sẽ gói thêm bánh chưng để cùng gia đình vui xuân”.

MỚI - NÓNG