TPO - Tại hội Gióng đền Sóc, lễ vật giò hoa tre của thôn Vệ Linh luôn nhận được sự quan tâm của người dân và du khách. Những người làm ra cây giò hoa tre phải được tuyển chọn rất kỹ về phẩm chất đạo đức và độ uy tín cao với người dân địa phương.
Video Giò hoa tre được cung tiến dâng Thánh, sau đó phát cho người dân và du khách thập phương. Hội Gióng đền Sóc thuộc xã Sóc Sơn, gắn với truyền thuyết Thánh Gióng - một trong Tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Hội Gióng bắt đầu từ sáng sớm 22/2 (Mùng 6 Tết Nguyên đán Bính Ngọ). Lễ vật được các thôn, làng chuẩn bị, tập kết trước sân đền. Nghi thức cung tiến dâng Thánh gồm 8 lễ vật: hoa tre, ngựa sắt, voi chiến, ngà voi, nữ tướng, trầu cau, cỏ voi và kiệu cầu húc. Lễ vật giò hoa tre của thôn Vệ Linh luôn nhận được sự quan tâm của người dân và du khách. Những người làm ra cây giò hoa tre phải được tuyển chọn rất kỹ về phẩm chất đạo đức và độ uy tín cao với người dân địa phương. Đặc biệt, những người này phải ở trong thôn Vệ Linh, vì trong truyền thuyết, Thánh Gióng đánh giặc và nhổ bụi tre ở nơi này để đánh tan giặc Ân. Từ năm 2018, sau lễ cung tiến tại đền, giò hoa tre được chuyển vào hậu cung đền Thượng, chia thành nhiều mâm nhỏ và phát lần lượt cho người dân để hạn chế tình trạng tranh cướp, xô xát như những năm trước. Khi kết thúc phần lễ Thánh tại sân đền Thượng, lộc hoa tre và trầu cau được đưa vào đền để dỡ khỏi giò, xếp vào các thùng giấy để đưa vào hậu cung bảo vệ cẩn thận.
Việc phát lộc hoa tre và lộc trầu cau được quản lý chặt chẽ, không phát tràn lan. Việc tán lộc chỉ được thực hiện khi đã đảm bảo mọi điều kiện về trật tự, an toàn. Sự thay đổi này được đông đảo người dân và du khách thập phương đồng tình, ủng hộ, đảm bảo an toàn và văn minh cho Lễ hội Gióng đền Sóc. Giò hoa tre đã được chia lên các mâm nhỏ, một phần mang về làng phát cho người dân trong làng, một phần đưa vào hậu cung để phát cho du khách thập phương. Quá trình phát diễn ra từ 5-10 phút. Người dân chen nhau ở lối vào để mong xin được lộc hoa tre. Do lượng khách đổ về đông, lực lượng công an, dân phòng, thanh niên tình nguyện được huy động với số lượng lớn, túc trực thực hiện nhiệm vụ nhằm xử lý kịp thời sự cố.
Mỗi người được phát một cành lộc cùng 3 lá trầu, 3 quả cau.
Cảnh chen chúc ở khu vực phát lộc hoa tre. Dù du khách đổ về đông, đôi lúc chen lấn nhưng không ghi nhận tình trạng xô xát, gây mất trật tự.
Lễ hội Gióng đền Sóc lưu giữ các nghi lễ độc đáo được lưu truyền từ nhiều đời nay và được UNESCO ghi danh Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại. Lễ hội Gióng đền Sóc Sơn năm nay 2026 duy trì hai phần chính: phần lễ và phần hội. Lễ hội Gióng đền Sóc Sơn năm 2026 khai hội an toàn, văn minh, đảm bảo an ninh nơi thờ tự. Ngày đầu của lễ hội trùng với ngày nghỉ cuối tuần, trước khi người dân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.