TP - Bệnh viện đa khoa Chân Mây (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) có trị giá đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Sau thời gian hoạt động kém hiệu quả và “hạ cấp” sáp nhập vào trung tâm y tế huyện, nơi đây trở nên hoang tàn.
TPO - Lấy lý do thiếu máy móc, vật tư phục vụ chạy thận, Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) ra thông báo tạm dừng hoạt động khiến nhiều bệnh nhân lo lắng.
TPO - Rất nhiều người đang thực hiện những thói quen mà không hề nghĩ mình đang 'đầu độc' chính cơ thể mình, đặc biệt là khiến thận bị tổn thương. Trong những năm gần đây, số người mắc bệnh thận ngày càng gia tăng, nguyên nhân sâu xa liên quan mật thiết đến thói quen sinh hoạt và ăn uống thường ngày.
TPO - TIN NÓNG ngày 10/1: Phá đường dây làm giả bệnh án hiểm nghèo để xin hoãn chấp hành án tù; Bộ Công an triệt phá đường dây lô đề quy mô 300 tỷ đồng; Hai tên cướp giả gái rồi mang súng nhựa đi cướp taxi...
TP - Dịch COVID-19 bùng phát khiến cho cuộc sống của 40 bệnh nhân chạy thận ở nhiều tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long trong xóm trọ nghèo ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ khó khăn chồng chất...
TPO - Xóm trọ nghèo, nơi những bệnh nhân chạy thận cư trú đang trở nên khó khăn hơn khi đại dịch bùng phát. Không thể mưu sinh để trang trải cuộc sống và lo tiền thuốc thang, họ lay lắt chờ nguồn hỗ trợ...
TP - Nhiều bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối bị cách ly giám sát COVID-19 thoát khỏi nguy cơ tử vong khi khu chạy thận nhân tạo đặc biệt của Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM) hoạt động kịp thời giúp các bệnh nhân kéo dài sự sống.
TPO - Chiều 8/6, bệnh nhân COVID-19 số 8944 là chiến sĩ công an ở quận Tân Phú, TPHCM đã được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cùng Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TPHCM đặt ECMO và chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.
TP - Nhóm bạn trẻ ở Cần Thơ đã trao những phần quà và cả niềm yêu thương đong đầy đến những người có hoàn cảnh khó khăn, lang thang cơ nhỡ và bệnh nhân không về quê đón Tết.
TPO - Trung tâm lọc máu kỹ thuật cao hiện đại nhất Việt Nam hiện nay với hệ thông trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu của các bệnh nhân chạy thận, lọc máu nặng và phức tạp. Đây là sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Bệnh viện Thống Nhất.
TPO - Những ngày qua, các bác sĩ thuộc 6 đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy đang ngày đêm dốc sức cùng các đồng nghiệp để cứu chữa cho bệnh nhân COVID-19 tại Đà Nẵng. Dù có nhiều khó khăn, vất vả và căng thẳng nhưng các bác sĩ đang động viên nhau cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ.
TPO - Mang trong mình căn bệnh suy thận mạn tính, hàng tuần phải chạy thận nhân tạo 3 lần nhưng nam sinh Tô Trí Hiếu (học sinh lớp 12 Trường THPT Đồng Hòa, TP Hải Phòng) vẫn kiên trì tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, quyết tâm chạm ngưỡng cửa trường đại học ước mơ.
TPO - Những dữ liệu mới nhất cho thấy, COVID-19 gây suy thận hoặc để lại các hậu quả lâu dài ở thận. Điều này có thể phần nào lý giải tại sao các bệnh nhân có tiền sử bệnh thận lại bị nặng hơn khi mắc thêm COVID-19.
TPO - Em L.T.N (9 tuổi, ngụ Bạc Liêu) không nghe nói được từ lúc chào đời, 3 tuổi em phát bệnh động kinh, co giật kiểm soát tích cực với nhiều thuốc, đến 6 tuổi đã phải đối mặt với suy thận mạn giai đoạn cuối.
TPO - Nhiều bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện giao thông vận tải Hải Phòng (phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng) phản ánh việc máy móc, trang thiết bị của bệnh viện đã cũ và liên tục bị trục trặc rất dễ gây nguy hiểm đối với bệnh nhân.
TPO - Toàn bộ BV Thận Hà Nội với hàng chục y bác sĩ và bệnh nhân phải cách ly vì tiếp xúc gần với BN mắc COVID-19 số 254. Điều đáng trách là BN này đã 'vượt chốt' kiểm dịch tại Hạ Lôi để đến BV Thận Hà Nội chạy thận khi đang là đối tượng F1 phải cách ly.
TPO - Ngoài việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, các bệnh nhân trong xóm chạy thận đã được cách ly ngay tại xóm trọ. Bệnh nhân được hỗ trợ tiền ăn uống, hàng ngày có xe đưa đón vào Bệnh viện Bạch Mai để chạy thận.
TPO - Trước thông tin bệnh viện Bạch Mai thành ổ dịch, các bệnh nhân chạy thận hoang mang lo lắng, cuộc sống đảo lộn. Hiện tại, họ vẫn được vào lọc thận dưới sự giám sát chặt chẽ và sẵn sàng thực hiện lệnh cách ly.
TPO - Suy thận hay tổn thương thận là tình trạng suy giảm chức năng của thận, bao gồm suy thận cấp và suy thận mạn. Khi chức năng thận giảm đến 90%, người bệnh cần được điều trị thay thế thận bằng lọc máu định kỳ, thẩm phân phúc mạc hoặc ghép thận.
TPO - Sáng 5/8, Viện Trang thiết bị y tế (Bộ Y tế) đã thực nghiệm lại quá trình hoạt động của hệ thống lọc thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình. Từ đây, một hướng nguyên nhân gây ra cái chết của 8 bệnh nhân đã được Bộ Y tế đưa ra, khác hoàn toàn với kết luận điều tra.
TPO - Sự cố chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An khiến 135 bệnh nhân phải chuyển viện, bác sỹ phụ trách khoa của bệnh viện này cho rằng, quá trình chạy thận đúng quy trình của Bộ Y tế.
TPO - Hai bệnh nhân nặng có phản ứng khi chạy thận nhân tạo tại BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An được chuyển ra Hà Nội ngày 31/7 được xác định nguyên nhân ban đầu do sốc nhiễm khuẩn huyết.
TPO - Ngày 2/8, ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, Sở đã có báo cáo sự cố chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An gửi Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), UBND tỉnh Nghệ An.
TPO - Các bệnh nhân điều trị chạy thận tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An có biểu hiện sốt rét, khó thở. Nghi ngờ máy chạy thận gặp sự cố, Bệnh viện dừng việc chữa trị cho bệnh nhân chạy thận.
TP - Nhận thấy bị cáo có thêm một số tình tiết giảm nhẹ, Viện kiểm sát (VKS) đề nghị HÐXX tuyên Hoàng Công Lương mức án 36-39 tháng tù (giảm 3-6 tháng tù so với sơ thẩm) nhưng không chấp nhận cho bị cáo này được hưởng án tù treo.
TP - “Trong suốt thời gian lái xe tôi sợ nhất là những khách “quen” của mình không còn đi xe nữa. Khi đó tôi hiểu rằng họ đã rời xa cuộc đời mãi mãi”, anh Đỗ Minh Tiến (ở Duy Tiên, Hà Nam) chia sẻ. Suốt 8 năm qua, bằng chiếc xe khách của mình, anh Tiến đã chở miễn phí cho các bệnh nhân bị ung thư, chạy thận tuyến Hà Nam - Hà Nội.
TP - Nhiều bệnh nhân bị suy thận nặng, phải lọc máu, điều trị suốt đời chia sẻ, nếu không được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả một phần lớn chi phí, nhiều người trong số họ đã phải rời bỏ cuộc sống.
TPO - Nguyên bác sĩ chuyên môn thận nhân tạo khẳng định không đồng tình với án sơ thẩm nhưng đã ủy quyền cho luật sư quyết định kêu oan hay xin giảm nhẹ. Hoàng Công Lương cũng nói lý do từ chối 9 luật sư.
TPO - Do luật sư bào chữa cho bị cáo Lương vắng mặt, có đơn xin hoãn phiên tòa cùng với việc 2 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan khác cũng vắng mặt, TAND tỉnh Hòa Bình quyết định dời phiên phúc thẩm tới ngày 12/6.