Bản tin Hình sự: Hai tên cướp giả gái mang súng nhựa đi cướp taxi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 10/1: Phá đường dây làm giả bệnh án hiểm nghèo để xin hoãn chấp hành án tù; Bộ Công an triệt phá đường dây lô đề quy mô 300 tỷ đồng; Hai tên cướp giả gái rồi mang súng nhựa đi cướp taxi...

Trần Duy Tuấn Anh (24 tuổi) để em họ là Trương Văn Tân (29 tuổi) đội tóc giả, mặc áo chống nắng để đóng vai phụ nữ rồi bắt taxi. Khi tới một cánh đồng vắng, Tân từ ghế sau nhoài ra dùng thắt lưng siết cổ tài xế, còn Tuấn Anh dùng dùi cui, súng nhựa đe dọa buộc tài xế phải ra hàng ghế sau, giao xe cho Tân cầm lái. Sau đó, lợi dụng lúc xe chết máy, tài xế đạp cửa chạy ra ngoài thì bị anh em Tân giữ lại, giằng co nhưng thấy có người đi đến nên hai đối tượng bỏ chạy. Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã tạm giữ hình sự Tuấn Anh và Tân để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.


Lợi dụng danh nghĩa làm từ thiện, hỗ trợ kinh tế cho bệnh nhân mắc bệnh suy thận mãn tính giai đoạn IV, Lê Thị Thu Hiền (SN 1972) yêu cầu bệnh nhân sao y hồ sơ bệnh án rồi sửa thông tin về người bị bệnh trong bệnh án thành thông tin của các đối tượng cần xin hoãn chấp hành án phạt tù và đưa cho các đối tượng này để thu lợi. Công an Quảng Bình đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hiền và Đặng Tuấn Minh (SN 1988) về hành vi vừa nêu. (Xem chi tiết)


TAND cấp cao tại TPHCM vừa mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc DongA Bank) và các đồng phạm gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 8.800 tỷ đồng. Tại phiên tòa, ông Bình xin giảm nhẹ hình phạt và trình bày, vụ án xảy ra tại DongA Bank tách ra 2 giai đoạn, trong đó đoạn 1 ông bị tuyên án tù chung thân, sơ thẩm giai đoạn 2 ông cũng bị tuyên án tù chung thân là quá nặng. (Xem chi tiết)


Bộ Công an vừa triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 300 tỷ đồng do Phan Thành Ngọc Minh (34 tuổi) cầm đầu và tạm giữ 8 người liên quan để điều tra về hành vi "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc". Theo điều tra mạng lưới của Minh có nhiều đại lý cấp dưới, mỗi ngày tổ chức nhận phơi đề với số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng. Để che mắt cơ quan chức năng, nhóm của Minh thường trao đổi với các đại lý cấp dưới và con bạc qua tin nhắn SMS, Viber… sau đó căn cứ vào kết quả xổ số các đài miền Nam, miền Bắc để tính toán, giao nhận tiền thắng thua. (Xem chi tiết)


Viện KSND tối cao vừa hoàn thành cáo trạng, truy tố ông Trương Quốc Cường (cựu Thứ trưởng Bộ Y tế) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, khung phạt tối đa 12 năm tù. Theo cáo trạng, ông Cường khi làm Cục trưởng Cục Quản lý Dược được ủy quyền điều hành Hội đồng xét duyệt thuốc đã thực hiện không đúng trách nhiệm được giao, đồng ý cấp số đăng ký thuốc khi hồ sơ không đủ điều kiện, dẫn đến 6/7 loại thuốc giả nhãn mác Heath 2000 Canada được nhập khẩu, tiêu thụ tại Việt Nam, với tổng giá trị hơn 148 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Công an Kiên Giang vừa tạm giữ hình sự đối với ông Lê Quyết Tiến (SN 1989), cán bộ Sở Xây dựng tỉnh này vì có hành vi nhận hối lộ. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)


Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang truy tìm 3 đối tượng giả làm khách mua điện thoại đến nhà anh A ở chung cư Linh Đàm rồi xịt hơi cay, trói anh A để cướp điện thoại đắt tiền. Theo đó, các đối tượng bao gồm nam thanh khoảng 30-35 tuổi, cao 1m70-1m75, dáng người to béo, khuôn mặt dài; nam thanh niên khoảng 25-30 tuổi, dáng người cao khoảng 1m65, khuôn mặt tròn; nam thanh niên khoảng 25-30 tuổi, cao khoảng 1m60, dáng người cao gầy nhỏ, khuôn mặt dài hóp. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG