Google News

Chạy nước rút, đưa loạt công trình điện trọng điểm phía Nam về đích: Bài 3: Gỡ vướng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ

Xác định “điện đi trước một bước”, những năm qua, EVNSPC đã chủ động dành nguồn lực, triển khai nhiều dự án điện đáp ứng tốc độ tăng trưởng phụ tải cao của các địa phương. Nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án, từ đầu năm đến nay, lãnh đạo, CBCNV EVNSPC đã làm việc xuyên ngày nghỉ; lãnh đạo EVNSPC, các đơn vị thành viên thường xuyên có mặt trên công trường, làm việc với lãnh đạo các cấp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn rất nhiều dự án gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; trong đó có những vướng mắc kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến tiến độ dự án, cũng như công tác cung cấp điện trên địa bàn. Để khắc phục các khó khăn trên, EVNSPC đã chủ động làm việc, đề xuất với lãnh đạo các địa phương các giải pháp, tháo gỡ khó khăn.

Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc

Nâng cấp đường dây 110kV 173 Rạch Giá 2 -172 Minh Phong tại huyện Châu Thành (Kiên Giang)

Nâng cấp đường dây 110kV 173 Rạch Giá 2 -172 Minh Phong tại huyện Châu Thành (Kiên Giang)

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang mới đây, EVNSPC cho biết, từ năm 2014 đến nay, EVNSPC đã và đang đang thực hiện đầu tư xây dựng nhiều dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư là hơn 7.600 tỷ đồng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, EVNSPC đang đầu tư 14 công trình lưới điện 220/110kV với tổng mức đầu tư 3.880 tỉ đồng; các dự án lưới điện trung hạ thế với tổng vốn đầu tư 1.100 tỉ đồng. Mặc dù ngành Điện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của tỉnh Kiên Giang, tuy nhiên hiện nhiều dự án vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Phú Quốc.

Chủ tịch HĐTV Lê Văn Trang (hàng đầu, phải) kiểm tra và động viên người lao động tại công trình Trạm biến áp 110kV Trường Xuân (Đồng Tháp)

Chủ tịch HĐTV Lê Văn Trang (hàng đầu, phải) kiểm tra và động viên người lao động tại công trình Trạm biến áp 110kV Trường Xuân (Đồng Tháp)

Cụ thể, công trình đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc theo kế hoạch phải đóng điện trong năm 2024, nhưng tính đến cuối tháng 10/2024, mới bàn giao mặt bằng 35/79 vị trí trụ, còn 44 vị trí trụ chưa có mặt bằng; công trình đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc, theo kế hoạch đóng điện trong năm 2024 (Trạm biến áp 110kV Bắc Phú Quốc đã thi công xong nhưng chưa có đường dây đấu nối cấp nguồn) nhưng đến cuối tháng 10/2024 mới bàn giao mặt bằng 7/72 vị trí trụ, còn 65 vị trí trụ chưa bàn giao mặt bằng; Công trình Trạm biến áp 220kV Phú Quốc theo kế hoạch sẽ khởi công trong quý IV/2024 nhưng hiện vẫn chưa có mặt bằng đặt trạm.

EVNSPC và các địa phương đang nỗ lực tháo gỡ vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến động công trình điện.

EVNSPC và các địa phương đang nỗ lực tháo gỡ vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến động công trình điện.

Tại các huyện/thành phố khác của tỉnh Kiên Giang, có 6 công trình cũng đang gặp khó khăn, vướng mắc. Trong đó, có 4 công trình gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gồm: Công trình Đường dây 110kV An Xuyên - Vĩnh Thuận; Công trình Đường dây 110kV Tịnh Biên – Hà Tiên; Công trình Phân pha dây dẫn Đường dây 110kV từ 171 Minh Phong – 171 An Biên; Công trình Đường dây 110kV Vĩnh Thuận - Gò Quao. Ngoài ra, có 2 công trình chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư, gồm công trình Đường dây 110kV Rạch Giá 2 – Vĩnh Quang; công trình Trạm 110kV Khu công nghiệp Thạnh Lộc và Đường dây 110kV NR đấu nối trạm 110kV Thạnh Lộc.

Ngoài ra, EVNSPC cũng đã có trao đổi về chủ trương đầu tư Dự án cấp điện bằng lưới điện quốc gia cho xã đảo Nam Du, An Sơn, huyện Kiên Hải, nhằm cung cấp điện ổn định, liên tục cho các xã đảo; đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền quốc gia khu vực biển đảo; cải thiện đời sống của nhân dân và lực lượng biên phòng, cảnh sát biển trên đảo…

Về những vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình điện, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhấn mạnh, phải quyết tâm tháo gỡ. Với từng dự án, cần xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, của từng ngành; đồng thời đưa ra các mốc thời gian và bám sát để thực hiện.

Bí thư Đỗ Thanh Bình cũng đề nghị EVNSPC và các sở, ban, ngành cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong quá trình tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án điện. Về Dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Nam Du, An Sơn, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang khẳng định sẽ phối hợp cùng EVNSPC báo cáo các cấp có thẩm quyền để sớm triển khai dự án.

Đảm bảo các dự án sớm được triển khai

Làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước, lãnh đạo EVNSPC cho biết, hiện tại tỉnh Bình Phước có 4 dự án đầu tư phát triển lưới điện 110 kV do EVNSPC làm chủ đầu tư gồm Dự án Phân pha dây dẫn đường dây 110 kV từ 177 Bình Long 2 - 175 Mỹ Phước, có tổng mức đầu tư 74,22 tỷ đồng; Dự án Lộ ra 110 kV từ trạm 220 kV Chơn Thành (4 mạch) có tổng mức đầu tư 115 tỷ đồng; Dự án Trạm biến áp 110 kV Hoa Lư có tổng mức đầu tư 62,55 tỷ đồng và Dự án Trạm biến áp 110 kV Tân Hưng và đường dây 110 kV nhánh rẽ đấu nối, có với tổng mức đầu tư 157,8 tỷ đồng đã được các bên hỗ trợ trình tự thủ tục để thi công.

PCT UBND tỉnh Bình Phước Trần Văn Mi chỉ đạo các sở, ngành rà soát lại thủ tục hồ sơ để hỗ trợ EVNSPC để tháo gỡ các vướng mắc, tiếp tục triển khai các công trình trên địa bàn.

PCT UBND tỉnh Bình Phước Trần Văn Mi chỉ đạo các sở, ngành rà soát lại thủ tục hồ sơ để hỗ trợ EVNSPC để tháo gỡ các vướng mắc, tiếp tục triển khai các công trình trên địa bàn.

Đến thời điểm này, các dự án đã cơ bản hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư; dự án đã phê duyệt hồ sơ đo vẽ địa chính, hoàn tất công tác bàn giao mốc cho địa phương, có dự án đã được phê duyệt và đang triển khai chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, các dự án này còn gặp một số khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng, đặc biệt là khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng. Để đảm bảo đúng tiến độ của công trình, EVNSPC đã kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh có hướng dẫn thống nhất chính sách bồi thường, hỗ trợ đất, cây trồng trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện đối với các công trình lưới điện 110 kV đang triển khai trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại các thửa đất do các công ty cao su quản lý. Đồng thời có hướng dẫn mới về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Luật Đất đai 2024 và Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ để hướng dẫn chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng theo quy định mới.

Đối với nhóm các công trình phấn đấu đóng điện năm 2024 phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đời sống sinh hoạt của người dân, EVNSPC đã đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng, tạo thuận lợi để nhà đầu tư sớm triển khai thi công dự án.

Xác định, các công trình điện, nhất là những công trình sắp hoàn thành có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, sản xuất công nghiệp trên địa bàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Văn Mi đã đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát lại thủ tục hồ sơ, hỗ trợ EVNSPC đảm bảo các dự án sắp tới sớm được triển khai, trên tinh thần đảm bảo đúng quy định của pháp luật nhằm duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh, cung ứng điện đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn, ổn định.

EVNSPC đóng góp quan trọng vào sự phát triển

Đó là khẳng định của đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang tại buổi làm việc mới đây với Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) về tình hình cung cấp điện và công tác đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bànNhìn lại 10 năm trước, Bí thư Đỗ Thanh Bình cho hay, tỉnh Kiên Giang còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, những chủ trương đúng đắn trong đầu tư xây dựng hạ tầng “điện, đường, trường, trạm”, trong đó, điện đi đầu, đến nay, Kiên Giang đã có sự phát triển vượt bậc. Ông Đỗ Thanh Bình cảm ơn EVNSPC nói riêng, ngành Điện nói chung trong suốt thời gian qua đã luôn đồng hành, có những đóng góp rất quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh Kiên Giang;đồng thời mong EVNSPC sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng tỉnh Kiên Giang trên con đường phát triển.

“Chúng tôi đặc biệt cảm ơn người dân trong vùng các dự án đi qua đã đồng hành cùng Tổng công ty, góp phần vào để các công trình hoàn thành đúng tiến độ” (Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức).

Còn nữa...