Chân dung 10 người trẻ Biên phòng tiêu biểu năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Luôn khát khao cống hiến sức trẻ cùng ý chí quyết tâm lớn, 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng (BĐBP) năm 2023 đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên các tuyến biên cương, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Đại úy Vũ Văn Cường (SN 1994) - Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng (ĐBP) Si Pha Phìn, BĐBP Điện Biên

Nhạy bén, mưu trí, kiên quyết trong thực hiện nhiệm vụ, năm 2023, Đại úy Cường đã trực tiếp phát hiện, tham gia bắt giữ, điều tra, xử lý rất nhiều vụ án, chuyên án các loại, đặc biệt là án ma túy với số lượng tang vật lớn cùng một số vũ khí nóng được thu giữ.

Chân dung 10 người trẻ Biên phòng tiêu biểu năm 2023 ảnh 1

Đại úy Vũ Văn Cường (SN 1994) - Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng (ĐBP) Si Pha Phìn, BĐBP Điện Biên

Với những thành tích trên, anh là một trong 67 tấm gương điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng bức chân dung Bác Hồ; được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen. Anh Cường đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và được bình chọn là Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp toàn quân, là một trong 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023.

Đại úy Nguyễn Vũ Lê - Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn ĐBP Xuân Trường, BĐBP Cao Bằng

Năm 2023, Đại úy Lê đã kết nối, huy động ngày công tham gia xây dựng được 5,5km đường giao thông nông thôn; tặng 60 suất quà, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 150 người dân; trao tặng công trình thanh niên “Vườn cây sinh kế” cho một hộ gia đình. Anh cũng đồng thời kêu gọi nguồn lực thực hiện chương trình “Thắp sáng vùng biên” lắp đặt 30 bóng đèn năng lượng mặt trời, tặng 34 bóng đèn tích điện, 34 lá cờ Tổ quốc, 34 bản đồ Việt Nam tại xóm Cà Lò, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng trị giá gần 150 triệu đồng.

Chân dung 10 người trẻ Biên phòng tiêu biểu năm 2023 ảnh 2

Đại úy Nguyễn Vũ Lê - Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn ĐBP Xuân Trường, BĐBP Cao Bằng

Đặc biệt, anh đã tổ chức duy trì hiệu quả chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn biên phòng”; phối hợp với địa phương triển khai Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” năm 2023 giúp đỡ 14 em nhỏ thiệt thòi và phối hợp với 4 trường học tổ chức vận động 15 em nhỏ tới trường. Cùng với việc được Bộ Tư lệnh BĐBP vinh danh Gương mặt trẻ tiêu biểu, Đại úy Lê đã được bình chọn là Gương mặt trẻ triển vọng cấp toàn quân năm 2023.

Trung úy Nguyễn Trung Tín (SN 1998) - Phó Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, ĐBP Cát Khánh, BĐBP Bình Định

Phát huy vai trò xung kích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, trong năm 2023, Trung úy Tín đã trực tiếp phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tổ chức tuyên truyền tập trung 17 buổi cho 1.260 lượt cán bộ, hội viên, ngư dân; tuyên truyền qua mô hình "Tiếng loa Biên phòng" được 60 giờ về tình hình chủ quyền biển, đảo Việt Nam, Luật Biển Việt Nam, Luật Biên phòng Việt Nam.

Chân dung 10 người trẻ Biên phòng tiêu biểu năm 2023 ảnh 3

Trung úy Nguyễn Trung Tín (SN 1998) - Phó Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, ĐBP Cát Khánh, BĐBP Bình Định

Đồng thời, anh cũng phối hợp tuyên truyền, thông báo, hướng dẫn phòng, chống bão số 1 năm 2023 và các đợt áp thấp nhiệt đới cho 616 lượt tàu thuyền/1.814 lượt ngư dân vào nơi tránh trú bão; tham gia 35 ngày công hỗ trợ di dời 225 lượt người ra khỏi vùng triều cường, vùng ảnh hưởng của bão, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng do bão, lũ, tham gia vệ sinh môi trường, các tuyến đường giao thông nông thôn.

Đại úy La Minh Nhòa (SN 1992) - Đội trưởng Tham mưu Hành chính, ĐBP Thổ Châu, BĐBP Kiên Giang

Luôn năng động, giàu nhiệt huyết với các hoạt động thiện nguyện, Đại úy La Minh Nhòa đã tích cực tham gia các hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày vì môi trường Phú Quốc”... Năm 2023, anh đã tham gia tuyên truyền 32 buổi cho 2.072 lượt thuyền viên, tặng 120 ảnh Bác Hồ, 400 lá cờ Tổ quốc, cấp phát 2.100 tờ rơi cho nhân dân.

Chân dung 10 người trẻ Biên phòng tiêu biểu năm 2023 ảnh 4

Đại úy La Minh Nhòa (SN 1992) - Đội trưởng Tham mưu Hành chính, ĐBP Thổ Châu, BĐBP Kiên Giang

Đại úy La Minh Nhòa cũng trực tiếp tham gia bắt giữ và hoàn thiện hồ sơ khởi tố nhiều vụ án. Trong đó, có 2 vụ với 2 đối tượng tàng trữ trái phép 3.453 bao thuốc lá ngoại; 3 vụ với 3 tàu cá tàng trữ 19 thiết bị giám sát hành trình tàu cá vi phạm quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Trung úy Trịnh Văn Cao Nguyên (SN 1998) - Đội trưởng Phòng chống ma túy và tội phạm, ĐBP Ia Mơ, BĐBP Gia Lai

Trung úy Nguyên đã tham gia đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động vượt biên, xâm nhập, vi phạm quy chế biên giới và các loại tội phạm trên khu vực biên giới.

Chân dung 10 người trẻ Biên phòng tiêu biểu năm 2023 ảnh 5

Trung úy Trịnh Văn Cao Nguyên (SN 1998) - Đội trưởng Phòng chống ma túy và tội phạm, ĐBP Ia Mơ, BĐBP Gia Lai

Đồng cảm, chia sẻ khó khăn với đồng bào, anh tham mưu cho Chi đoàn của đồn phối hợp với các đơn vị kết nghĩa, tổ chức Đoàn tại địa phương và các nhà trường trên địa bàn đẩy mạnh tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới, Chiến dịch Tình nguyện Hè. Ngoài ra, anh cùng với cán bộ, chiến sĩ đơn vị triển khai có hiệu quả mô hình “Tay kéo Biên phòng”; phụ trách 5 hộ gia đình, giúp đỡ bà con phát triển kinh tế.

Thượng úy Trương Trùng Dương (SN 1998) - Sĩ quan điều tra thuộc Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Quảng Trị

Thượng úy Dương đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp trên thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm và tham gia đấu tranh thành công 22 chuyên án, vụ án, bắt giữ, xử lý và khởi tố 33 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật.

Chân dung 10 người trẻ Biên phòng tiêu biểu năm 2023 ảnh 6

Thượng úy Trương Trùng Dương (SN 1998) - Sĩ quan điều tra thuộc Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Quảng Trị

Quá trình làm nhiệm vụ, anh luôn được tín nhiệm, tin tưởng và bố trí ở mũi tiến công chủ yếu, trực tiếp đánh bắt các đối tượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, anh còn tham gia đấu tranh, bắt giữ và xử lý 43 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xử phạt 40 đối tượng có hành vi vi phạm, thu giữ nhiều tang vật với trị giá hơn 1,4 tỷ đồng.

Thượng úy Nguyễn Võ Hoàng (SN 1995) - Trạm trưởng thuộc ĐBP Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, BĐBP Long An

Thượng úy Hoàng đã trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền làm thủ tục xuất, nhập cảnh; xuất, nhập khẩu với 26.748 lượt hành khách xuất, nhập cảnh và xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho 28.968 lượt người; hàng hóa xuất, nhập khẩu với 832.000 tấn, trị giá 1,2 tỷ USD và 1.196 tỷ đồng.

Chân dung 10 người trẻ Biên phòng tiêu biểu năm 2023 ảnh 7

Thượng úy Nguyễn Võ Hoàng (SN 1995) - Trạm trưởng thuộc ĐBP Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, BĐBP Long An

Anh trực tiếp chỉ huy cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Hải quan kiểm tra phương tiện vận tải hàng hóa, qua đó, phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép 24kg ma túy các loại qua khu vực cửa khẩu.

Đại úy Nguyễn Duy Thanh (SN 1990) - Phó Đồn trưởng ĐBP Gành Hào, BĐBP Bạc Liêu

Từ đầu năm 2023 đến nay, Đại úy Thanh đã duy trì điều hành và cùng cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Gành Hào làm thủ tục xuất, nhập bến được 5.664 lượt phương tiện/31.907 người ra vào khu vực biên giới biển làm ăn đúng quy định pháp luật; tuyên truyền trực tiếp qua công tác kiểm tra, kiểm soát tại trạm được 8.994 chủ tàu, thuyền trưởng về nội dung chống khai thác IUU; phát 480 tờ rơi, 1.250 lá cờ Tổ quốc và tổ chức cho 8.994 chủ tàu, thuyền trưởng viết cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Chân dung 10 người trẻ Biên phòng tiêu biểu năm 2023 ảnh 8

Đại úy Nguyễn Duy Thanh (SN 1990) - Phó Đồn trưởng ĐBP Gành Hào, BĐBP Bạc Liêu

Anh cũng đã trực tiếp chỉ đạo, tham gia cứu nạn thành công 1 tàu cá Mông Cổ cùng 5 thuyền viên bị hỏng máy, trôi dạt và mắc cạn trên vùng biển Bạc Liêu; huy động, kêu gọi 1 tàu cá cùng 5 thuyền viên cứu hộ thành công 1 tàu cá cùng 10 thuyền viên trên tàu bị phá nước, chìm ở khu vực vùng biển Sóc Trăng; trực tiếp kêu gọi 554 tàu cá cùng 1.465 ngư dân vào nơi tránh trú bão an toàn.

Đại úy Hà Văn Cho (SN 1993) - Trợ lý Ban điều tra, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Sơn La

Từ đầu năm 2023 đến nay, Đại úy Cho đã cùng với tập thể Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, phối hợp với các đơn vị phát hiện, bắt giữ 43 vụ/51 đối tượng phạm tội về ma túy; tang vật thu giữ 4 bánh heroin, hơn 136g heroin, 62.164 viên ma túy tổng hợp. Đồng thời, tham gia đấu tranh thành công 6 chuyên án, bắt giữ 8 đối tượng; thu giữ 4 bánh heroin, 58.241 viên ma túy tổng hợp, 1,5kg nhựa thuốc phiện cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Chân dung 10 người trẻ Biên phòng tiêu biểu năm 2023 ảnh 9

Đại úy Hà Văn Cho (SN 1993) - Trợ lý Ban điều tra, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Sơn La

Đại úy Lê Văn Thiện (SN 1992) - Trợ lý Công tác quần chúng, Phòng Chính trị, BĐBP Bình Phước

Đầy nhiệt huyết trong công việc, trong năm 2023, Đại úy Thiện đã phối hợp triển khai thực hiện 6 công trình và 12 phần việc thanh niên chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trị giá hơn 200 triệu đồng; nổi bật là xây dựng 4 công trình “Ánh sáng biên cương” với tổng trị giá hơn 140 triệu đồng.

Cùng với đó, anh còn trực tiếp hướng dẫn các chi đoàn thực hiện có hiệu quả phong trào “Chống rác thải nhựa”; nhân rộng mô hình “Thùng rác thanh niên - Chung tay bảo vệ môi trường” thu gom rác tái chế; tham mưu phối hợp tổ chức các hoạt động với đơn vị kết nghĩa, tổ chức Đoàn tại địa phương bằng nhiều nội dung, hình thức sinh động, sáng tạo, góp phần tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu niên và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn tại cơ sở.

Chân dung 10 người trẻ Biên phòng tiêu biểu năm 2023 ảnh 10

Đại úy Lê Văn Thiện (SN 1992) - Trợ lý Công tác quần chúng, Phòng Chính trị, BĐBP
Bình Phước

MỚI - NÓNG