Giao lưu đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023: Khát khao cống hiến cho xã hội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không chỉ là các cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực mình theo đuổi, những thành tựu của 4 nhân vật chính trong chương trình đều có điểm chung là mang giá trị hướng đến cộng đồng.
Giao lưu đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023: Khát khao cống hiến cho xã hội ảnh 1

Bốn đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023 cùng trò chuyện tại buổi giao lưu trực tuyến.

Tinh thần hướng đến cộng đồng

Ngày 6/3, tại toà soạn báo Thanh Niên, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức buổi giao lưu với 4 gương mặt trong Top 20 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023.

Tại chương trình, Tiến sĩ Phạm Huy Hiệu (31 tuổi) với hai công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực ứng dụng AI vào chăm sóc sức khỏe, gồm: "Giải pháp VAIPE: Hệ thống theo dõi, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thông minh cho người Việt" và "Nghiên cứu và xây dựng cơ sở hình ảnh y tế quy mô lớn hỗ trợ mô hình dự đoán sớm bệnh lý" đã góp phần nâng cấp mô hình sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam, đem những giải pháp y tế giá rẻ đến mọi thành phần trong xã hội.

Giao lưu đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023: Khát khao cống hiến cho xã hội ảnh 2

Tiến sĩ Phạm Huy Hiệu (31 tuổi) với hai công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực ứng dụng AI vào chăm sóc sức khỏe.

Tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương (35 tuổi) hiện đang theo đuổi các nghiên cứu tìm giải pháp cho các bài toán liên quan tới não bộ. Nhóm nghiên cứu Brain Health Lab (Phòng Nghiên cứu sức khỏe não bộ) do chị thành lập tập trung giải quyết những vấn đề liên quan tới sức khỏe não bộ, cải thiện những hạn chế của hệ thống chăm sóc sức khỏe trí tuệ và tâm thần ở Việt Nam.

Doanh nhân Nguyễn Xuân Lục (36 tuổi) cùng Công ty Cổ phần giải pháp phần mềm WATA vẫn đang trên đường chinh phục thị trường toàn cầu, với hơn 70% đối tác là nước ngoài. Với nguồn lực tài chính vững vàng, trong những năm qua, doanh nhân người Nghệ An tập trung hướng đến các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ trẻ em nghèo và người yếu thế, tham gia định hướng nghề nghiệp cho giới trẻ và hỗ trợ cho những người trẻ đang nung nấu ý chí khởi nghiệp.

Giao lưu đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023: Khát khao cống hiến cho xã hội ảnh 3

Doanh nhân Nguyễn Xuân Lục (36 tuổi) cùng Công ty Cổ phần giải pháp phần mềm WATA.

Lê Văn Phúc thành lập nhóm từ thiện Fly To Sky từ khi mới 16 tuổi. Hiện ở tuổi 22, nhóm của Phúc đã có hơn 6.700 tình nguyện viên là các bạn trẻ là học sinh, sinh viên tại nhiều tỉnh, thành phố. Lan tỏa tinh thần dấn thân, làm việc thiện trong giới trẻ khắp cả nước.

Quyết tâm theo đuổi con đường đã chọn

Dù đạt được nhiều giải thưởng lớn trong nước và quốc tế, anh Phạm Huy Hiệu không cho phép bản thân được hài lòng quá lâu với bất cứ thành tựu nào. Anh vẫn tiếp tục tìm kiếm giải pháp tốt hơn, ứng dụng sâu rộng hơn để giúp ích cho xã hội. “Lĩnh vực sức khỏe thông minh chỉ có ý nghĩa nếu đem đến tác động thiết thực trong đời sống”, anh Hiệu chia sẻ.

Hiện đang tiến hành nhiều công trình nghiên cứu với quỹ thời gian có hạn trong điều kiện còn nhiều hạn chế, chị Hà Thị Thanh Hương cho rằng bất cứ con đường nào cũng đều có khó khăn, tuy nhiên phải có khó khăn thì bản thân mới được phát triển.

Giao lưu đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023: Khát khao cống hiến cho xã hội ảnh 4

Tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương (35 tuổi) hiện đang theo đuổi các nghiên cứu tìm giải pháp cho các bài toán liên quan tới não bộ.

“Năng khiếu chỉ đóng vai trò nhỏ trong hành trình theo đuổi mục tiêu. Nỗ lực mới là yếu tố chủ chốt mang ta đến đích. Thực tế là chúng ta phải học, học nữa, học mãi, mà có điều kiện để học chính là nhờ đã quyết tâm theo con đường mình đã chọn”. Chị Hương nói.

Sở hữu trong tay tập đoàn WATA vững mạnh, doanh nhân Nguyễn Xuân Lục không quên nhắc nhở bản thân về những thời khắc khó khăn, khi bản lĩnh của người đứng đầu được thử thách, Anh cho rằng tố chất cần thiết để vượt qua gian khó là thái độ bình tĩnh, sẵn sàng thích nghi, chịu đựng và sự đồng lòng, nhất trí của tập thể.

Bước chân vào lĩnh vực hoạt động xã hội từ năm 16 tuổi, Lê Văn Phúc Phúc luôn giữ vững tinh thần cống hiến hết mình với đam mê. Điều mà nam sinh mong muốn nhất khi làm thiện nguyện là nhìn thấy niềm vui, sự hạnh phúc của những người được giúp đỡ chứ không phải để lấy thành tích hay chờ khen thưởng.

Giao lưu đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023: Khát khao cống hiến cho xã hội ảnh 5

Bước chân vào lĩnh vực hoạt động xã hội từ năm 16 tuổi, Lê Văn Phúc Phúc luôn giữ vững tinh thần cống hiến hết mình với đam mê.

“Sắp tới cho dù có nhận được Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu hay không thì mình và nhóm vẫn sẽ tiếp tục cố gắng thực hiện những dự án còn dang dở, viết tiếp sứ mệnh của Fly To Sky”, Phúc chia sẻ.

Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 sẽ diễn ra ngày 23/3 tại thủ đô Hà Nội. Các cá nhân nhận danh hiệu sẽ được trao bằng khen của T.Ư Đoàn; Kỷ niệm chương giải thưởng. Bên cạnh chuỗi sự kiện chính của giải thưởng, ban tổ chức sẽ kết hợp các hoạt động xã hội ý nghĩa, với mong muốn các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu sẽ trở thành đại sứ truyền cảm hứng trong các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng.
MỚI - NÓNG