Cầu thủ phá âm mưu bán độ bị buộc tội... bán độ

0:00 / 0:00
0:00
Cầu thủ phá âm mưu bán độ bị buộc tội... bán độ
TPO - Hồi tháng 7, Hashmin Musah, cầu thủ của đội Inter Allies thuộc giải VĐQG Ghana, đã được ca tụng là "người hùng" khi phát hiện ra âm mưu bán độ nên tìm cách phá hỏng. Nhưng anh lại bị buộc tội tham gia vào chính đường dây bán độ này.

Cụ thể, trong trận đấu cuối cùng mùa giải gặp Ashanti Gold, trung vệ 24 tuổi đã cố tình phản lưới nhà để các đồng đội của anh không thể kết thúc trận đấu với tỷ số như đã dàn xếp với bên mua độ.

Hashmin Musah kể lại: "Tôi từng vô tình nghe được rằng các cầu thủ khác trong đội muốn bán trận này với tỷ số 5-1. Bởi vậy khi vào sân trong lúc đội nhà đã thua năm bàn, tôi đã đá phản lưới để phá hỏng âm mưu này. Tôi quyết định làm hỏng vụ cá cược đó vì tôi không chấp nhận việc cá cược. Sau trận đấu, đội ngũ kỹ thuật trong đội đã khen ngợi tôi vì làm hỏng vụ bán độ này".

Cầu thủ phá âm mưu bán độ bị buộc tội... bán độ ảnh 1

Musah trong màu áo Inter Allies

Trận đấu cuối mùa trước, anh chàng cầu thủ người Ghana đã phản lưới đến hai lần. Anh được tung vào sân lúc tỷ số đang là 5-0 nghiêng về phía Ashanti Gold, rất giống với kịch bản mà anh đã nghe được. Vậy là Musah mạnh dạn phản lưới đến hai lần. Kết thúc trận đấu, đội bóng Inter Allies của anh thua 0-7. Kết thúc mùa giải, Musah cùng đồng đội cũng rớt hạng.

Suốt nhiều tháng qua, Musah luôn được miêu tả là một cầu thủ gương mẫu, trong sạch. Nhưng theo hãng tin BBC, chuyện không đơn giản như vậy, Musah vừa bị bắt với cáo buộc tham gia vào đường dây bán độ. Các quan chức Ghana đang mở rộng vụ án. Và đến hiện tại, đã có 18 cầu thủ cùng 6 quan chức bóng đá ở quốc gia này bị cáo buộc có liên quan. Nếu bị kết tội, Musah sẽ bị cấm thi đấu suốt đời.

Theo BBC
MỚI - NÓNG