'Tia chớp đen' Usain Bolt cảm ơn Sir Alex vì đưa Ronaldo trở lại Old Trafford

0:00 / 0:00
0:00
Usain Bolt đến Old Trafford cổ vũ Ronaldo thi đấu
Usain Bolt đến Old Trafford cổ vũ Ronaldo thi đấu
TPO - Huyền thoại điền kinh người Jamaica Usain Bolt gửi lời cảm ơn tới Sir Alex Ferguson, sau khi chứng kiến Cristiano Ronaldo ghi bàn phút cuối giúp M.U lội ngược dòng đánh bại Villarreal ở Champions League 2021-2022.

"Tôi đã không trở lại Old Trafford trong một thời gian dài. Vì vậy, tôi rất vui khi có mặt ở đây, trên khán đài, và cùng mọi người theo dõi trận đấu. Tôi vừa nhìn thấy Sir Alex Ferguson và tôi cảm ơn ông ấy vì đã đưa Cristiano trở lại. Tôi rất hạnh phúc vì điều đó”, nhà vô địch Olympic Usain Bolt chia sẻ khi có mặt trên khán đài Old Trafford theo dõi trực tiếp trận M.U và Villarreal.

Ở trận đấu rạng sáng nay, Ronaldo đã lập công ở phút bù giờ thứ 5 giúp M.U mang về trọn vẹn 3 điểm. Qua năm trận cho M.U mùa này, tiền đạo này đã ghi 5 bàn thắng.

“Ronaldo giúp M.U tiến bộ và thật tuyệt vời khi anh ấy trở lại đây, vẫn tràn đầy năng lượng. Cristiano rất nghiêm khắc với bản thân, vì vậy anh ấy cũng yêu cầu rất cao với các đồng đội và điều đó khiến họ trở nên tốt hơn”, Usain Bolt phấn khích cho biết.

Bàn thắng trên giúp Ronaldo thiết lập nên hàng loạt cột mốc ở Champions League. Đây là trận thứ 178 của anh ở đấu trường cấp CLB lớn nhất châu Âu, vượt qua kỷ lục 177 trận của thủ môn Iker Casillas.

'Tia chớp đen' Usain Bolt cảm ơn Sir Alex vì đưa Ronaldo trở lại Old Trafford ảnh 1

Ronaldo xô đổ hàng loạt kỷ lục Champions League

Ronaldo đang giữ kỷ lục ghi bàn ở Champions League, và con số này hiện đã nâng lên 136 bàn. Anh cũng trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng quyết định ở phút bù giờ hiệp 2 nhất trong lịch sử giải đấu này, chia sẻ vị trí dẫn đầu với Sergio Aguero, với ba bàn.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng là cầu thủ lớn tuổi thứ hai trong lịch sử M.U, ghi bàn tại Cup châu Âu trên sân Old Trafford ở tuổi 36 và 236 ngày. Kỷ lục này thuộc về Bryan Robson ở tuổi 36 và 282 ngày, trong trận gặp Galatasaray năm 1993.

"Ronaldo ở một đẳng cấp khác. Anh ấy là một cỗ máy. Tôi nghĩ anh ấy sẽ chơi bóng đỉnh cao cho đến khi 42 tuổi. Anh ấy vẫn rất sung sức và luôn muốn phát triển bản thân, nỗ lực cống hiến”, Usain Bolt nhận xét.

MỚI - NÓNG