CẬP NHẬT DỊCH 1/8: Hà Nội tìm người từng đến chợ Đồng Xa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội tối 1/8 phát đi thông báo tìm người đã từng đến chợ Đồng Xa, từ ngày 23/7 đến 30/7 để phòng chống dịch COVID-19.
COVID ngày 1/8

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

01/08/2021 08:46

01/08/2021 08:54

24 giờ, thế giới ghi nhận thêm 8.463 ca tử vong vì COVID-19

Cả thế giới có 198.481.933 ca mắc, trong đó 179.245.292 khỏi bệnh; 4.231.871 tử vong và 15.004.770 đang điều trị (87.918 ca diễn biến nặng).

Trong ngày số ca mắc của thế giới tăng 514.246 ca, tử vong tăng 8.463 ca.

- Châu Âu tăng 99.893 ca;

Bắc Mỹ tăng 80.706 ca;

Nam Mỹ tăng 58.109 ca;

Châu Á tăng 240.980 ca;

Châu Phi tăng 33.185 ca;

Châu Đại Dương tăng 1.536 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 88.012 ca, trong đó:

Indonesia tăng 37.284 ca;

Malaysia tăng 17.786 ca;

Thái Lan tăng 18.912 ca;

Philippines tăng 8.147 ca;

Myanmar tăng 4.725 ca;

Campuchia tăng 658 ca;

Lào tăng 380 ca;

Singapore tăng 120 ca.

Tại Việt Nam, tính đến sáng 01/8, Việt Nam có 150.060 ca mắc trong đó có 2.241 ca nhập cảnh và 147.819 ca mắc trong nước.

- Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 146.249 ca, trong đó có 35.960 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 04/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn.

- Có 09 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định.

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 38.734 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 441 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 21 ca.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 6.070.003 mẫu cho 17.356.646 lượt người.

Trong ngày có 276.373 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 6.203.866 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 5.583.255 liều, tiêm mũi 2 là 620.611 liều. (Lê Vũ)

01/08/2021 10:50

Quảng Bình: Thêm 3 ca dương tính SARS-Cov-2 tại các khu cách ly

Sáng 1/8, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Quảng Bình đã thông báo các trường hợp dương tính với SARS-Cov-2 được phát hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đáng chú ý đó là trường hợp 1 ca dương tính SARS-Cov-2 là người trở về từ Bình Dương.

Trong đó có 2 trường hợp F1 tiếp xúc gần BN141580 (là lái xe đường dài được phát hiện vào ngày 30/7) là lái xe và nhân viên nấu ăn của khách sạn Anh-Pháp-Việt tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Dân Hoá – Minh Hoá) hiện đang được cách ly tập trung. Quá trình lấy mẫu xét nghiệm các F1 này đã phát hiện 2 người này dương tính với SARS-Cov-2 vào sáng 1/8.

Trường hợp ca dương tính với SARS-Cov-2 là công dân Quảng Bình làm công nhân tại khu công nghiệp tại Dĩ An, Bình Dương. Đối tượng này đã cùng một nhóm 18 người cùng nhau thuê xe đi từ Bình Dương ra Quảng Bình. Đến chiều tối ngày 29/7 những trường hợp này đến chốt phía Nam Sen Thủy Lệ Thủy sau đó được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Dân Tộc nội trú huyện Lệ Thủy.

Quá trình lấy mẫu xét nghiệm phát hiện trường hợp này dương tính với SARS-Cov-2 vào sáng 1/8. Hiện tại bệnh nhân không sốt, có khàn giọng và đau đầu nhẹ. Trung tâm Y tế Lệ Thủy đã lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC làm xét nghiệm SARS-CoV-2.

Sau khi có các kết quả xét nghiệm khẳng định các trường hợp này dương tính với SARS-Cov-2, 3 trường hợp F0 này đã được đưa vào Bệnh viện dã chiến của tỉnh Quảng Bình để điều trị Covid-19.

Như vậy, cho đến thời điểm này (1/8) tỉnh Quảng Bình ghi nhận 23 trường hợp dương tính với SARS-Cov-2 trên địa bàn. (Hoàng Nam)

01/08/2021 10:52

Bà Rịa-Vũng Tàu thêm 82 ca dương tính, 5 trường hợp ngoài cộng đồng

01/08/2021 10:59

Tài xế container ở Hải Phòng dương tính SARS-CoV-2

Sáng 1/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Phòng cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm một ca dương tính SARS-CoV-2 là anh L.V.S (SN 1971, trú tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân), làm nghề lái xe container.

Theo dịch tễ, ngày 22/7 anh L.V.S lái container từ Hải Phòng đi Lạng Sơn và trả hàng tại cửa khẩu Hữu Nghị.

Chiều 26/7, trước khi về Hải Phòng, nam tài xế có đến bệnh viện Lạng Sơn lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR.

Chiều 27/7, sau khi nhận kết quả xét nghiệm PCR âm tính, tài xế L.V.S lái container về Hải Phòng. Tối cùng ngày, anh lái xe máy về nhà riêng ở Trại Lẻ, phường Kênh Dương (quận Lê Chân) và có tiếp xúc với vợ con.

Ngày 28/7, anh ở nhà và nhờ vợ đi khai báo y tế giúp. Ngày 29/7, anh ra đầu ngõ cắt tóc rồi về. Ngày 30/7, anh đến bãi xe lái container đến xưởng gần cầu vượt Đình Vũ để sửa xe.

Đêm 30/7, anh L.V.S có dấu hiệu ngứa họng, toát mồ hôi nên ngày 31/7 anh đến Viện Y học biển làm xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính. Lực lượng y tế tiếp tục lấy mẫu ét nghiệm lại khẳng định nam tài xế container dương tính SARS-CoV-2. Ngay sau đó, anh L.V.S được đưa vào Bệnh viện hữu nghị Việt – Tiệp cơ sở 2 cách ly, điều trị.

Theo CDC Hải Phòng, qua rà soát truy vết lực lượng chức năng xác định có 9 trường hợp là F1 của nam tài xế. Tất cả người tiếp xúc với ca bệnh đều được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. (Nguyễn Hoàn)

01/08/2021 11:54

Trung tâm 115 quá tải, TPHCM lập thêm Tổng đài cấp cứu dã chiến

Sáng 1/8, đại diện Sở TT&TT TPHCM cho biết Tổng đài cấp cứu 115 dã chiến đặt tại công viên Phần mềm Quang Trung đã chính thức đi vào hoạt động để tiếp nhận các cuộc gọi từ người dân, cơ sở y tế nhằm điều phối lực lượng, phương tiện cấp cứu kịp thời.

Theo Sở TT&TT TPHCM, hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp với số lượng ca nhiễm tăng nhanh, chuyển biến tình trạng sức khoẻ bệnh nhân diễn ra nhanh chóng.

Điều này đã đặt ra yêu cầu cho Thành phố cần phải nâng cao năng lực tiếp nhận thông tin từ người dân, cơ sở y tế và điều phối lực lượng, phương tiện cấp cứu kịp thời.

CẬP NHẬT DỊCH 1/8: Hà Nội tìm người từng đến chợ Đồng Xa ảnh 7

Tổng đài cấp cứu 115 dã chiến đặt tại Công viên Phần mềm Quang Trung (quận 12) đã chính thức đi vào hoạt động đáp ứng nhu cầu của người dân.

Ngày 9/7 vừa qua, Sở TT&TT đã phối hợp VNPT TPHCM triển khai nâng cấp đường truyền tổng đài cho Trung tâm cấp cứu 115 gấp ba lần khả năng tiếp nhận so với thời điểm trước khi đợt dịch COVID-19 thứ tư tại TPHCM (từ 4 điện thoại viên tăng lên 14 điện thoại viên).

Tuy nhiên, số lượng cuộc gọi đến Trung tâm cấp cứu 115 có thời điểm đạt hơn 5000 cuộc gọi/ngày, dẫn đến tình trạng quá tải tại một số khung thời gian cao điểm.

Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM, Sở đã khẩn trương phối hợp Trung tâm cấp cứu 115, VNPT TPHCM và Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) khảo sát, chọn địa điểm thiết lập Tổng đài cấp cứu 115 dã chiến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Được sự chấp thuận của UBND TPHCM, chỉ trong vòng hai ngày, VNPT và QTSC đã cùng Sở TT&TT tập trung tối đa nguồn lực kỹ thuật, trang thiết bị, cơ sở vật chất để thiết lập Tổng đài cấp cứu 115 dã chiến tại QTSC.

CẬP NHẬT DỊCH 1/8: Hà Nội tìm người từng đến chợ Đồng Xa ảnh 8

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã trực tiếp kiểm tra quá trình thiết lập Tổng đài cấp cứu dã chiến.

Tổng đài cấp cứu 115 dã chiến được trang bị 40 bàn tổng đài viên, gấp 10 lần năng lực so với tổng đài 115 trước đây và đảm bảo khả năng tiếp tục mở rộng trong trường hợp diễn biến dịch bệnh có chiều hướng phức tạp trong thời gian tới.

Các đơn vị đã trang bị số lượng lớn máy tính, đường truyền Internet, đường truyền điện thoại dự phòng cho Tổng đài, đảm bảo hoạt động ổn định 24/7 để tiếp nhận thông tin đề nghị cấp cứu, chuyển bệnh từ ngườì dân và các cơ sở y tế. (Huy Thịnh)

01/08/2021 11:59

01/08/2021 13:53

Cần Thơ thành lập 2 bệnh viện dã chiến quy mô 1.200 giường

Ngày 1/8, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã ký quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến số 1 và số 2, với quy mô 1.200 giường.

Theo quyết định, Bệnh viện dã chiến số 1, có quy mô 400 giường, là cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ, đặt tại Trường Chính trị TP. Cần Thơ. Bệnh viện dã chiến số 2 là cơ sở 2 của Bệnh viện Tim mạch TP Cần Thơ, có quy mô 800 giường, trong đó khu A 650 giường, khu B 150 giường. Khu A đặt tại Trung tâm xúc tiến đầu tư - thương mại và hội chợ triển lãm Cần Thơ và Khu B tại Nhà thi đấu đa năng TP Cần Thơ.

Bệnh viện dã chiến số 1 và số 2 sẽ tiếp nhận, phân loại, cấp cứu, điều trị các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố.

CẬP NHẬT DỊCH 1/8: Hà Nội tìm người từng đến chợ Đồng Xa ảnh 10

Cần Thơ thành lập 2 bệnh viện dã chiến quy mô 1.200 giường.

Tính đến ngày 1/8, Cần Thơ ghi nhận tổng số 1.441 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 651 ca phát hiện trong khu cách ly và 790 ca ngoài cộng đồng, 11 ca đã tử vong.

Cần Thơ có 21 ổ dịch lớn, chủ yếu tại quận Cái Răng, Bình Thủy, Ninh Kiều, Ô Môn và huyện Thới Lai. Trong đó 7 ổ dịch tại các công ty trong khu công nghiệp và ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ. Địa phương này đã phân 3 tầng điều trị, công suất dự kiến là 2.655 giường với 241 máy thở; đồng thời thành lập thêm 2 bệnh viện dã chiến với 1.200 giường bệnh nêu trên.

CẬP NHẬT DỊCH 1/8: Hà Nội tìm người từng đến chợ Đồng Xa ảnh 11

Công nhân đang triển khai xây dựng bệnh viện dã chiến.

Trước tình hình ca mắc COVID-19 tăng cao, đến nay, TP. Cần Thơ đã thành lập 9 bệnh viện dã chiến kể cả Bệnh viện Quân dân y thành phố, với tổng công suất 2.400 giường. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã thành lập 39 khu cách ly tập trung, chuẩn bị đưa vào hoạt động và thành lập thêm 37 khu cách ly tập trung, tổng số 76 khu với tổng công suất 11.183 chỗ. Hiện nay, năng lực tiếp nhận và điều trị của thành phố đã có dấu hiệu quá tải cục bộ.

Cùng ngày, TP. Cần Thơ có văn bản đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 9 nghiên cứu, hỗ trợ thành phố Cần Thơ tổ chức phòng, chống dịch có hiệu quả, cụ thể: Đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 9 thành lập Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 6B để điều trị bệnh nhân COVID-19 vừa và nhẹ tại Tiểu đoàn 410, Trung đoàn BB932 (Trường Quân sự cũ), phường Phước Thới, quận Ô Môn.

Cạnh đó, cho phép TP. Cần Thơ thành lập Bệnh viện dã chiến tại Sở chỉ huy Trung đoàn BB932, khu vực Thạnh Huề, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng.

Ngoài ra, tăng cường bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng sẵn sàng hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện dã chiến. (Nhật Huy)

Được biết, Bộ Y tế phân bổ cho TP. Cần Thơ 84.290 liều vắc xin phòng COVID-19. Hiện tại, thành phố đã nhận được 54.000/84.290 liều. Tính đến 16h chiều 31/7, Cần Thơ đã tiêm 1.299 liều vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên. Lũy tích tính đến nay, có 46.080 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm cho các đối tượng ưu tiên, công nhân, người lao động trên địa bàn TP Cần Thơ. Trong đó, có 6.695 người được tiêm đủ 2 mũi.

01/08/2021 13:53

Bạc Liêu phát hiện tài xế dương tính

Ngày 1/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu thông báo về trường hợp tài xế dương tính.

CẬP NHẬT DỊCH 1/8: Hà Nội tìm người từng đến chợ Đồng Xa ảnh 12

Bệnh nhân được cách ly đặc biệt để theo dõi và điều trị

Theo đó, bệnh nhân là Ngô Xuân C (BN142461), sinh năm 1981, thường trú: số 8/5D, ấp 3, xã Tân Quí Tây (huyện Bình Chánh, TPHCM). BN 142461 là tài xế Cty TNHH TMVT&DV Hoàng Tuấn Khương, vận chuyển hàng đến Bạc Liêu bằng xe mang BKS 50H- 02171, cùng với một phụ xe tên Đ.

Khoảng 10h30 phút ngày 30/7, bệnh nhân trên điều khiển xe Container mang BKS 50H-02171 di chuyển từ TP HCM đến Bạc Liêu. Khoảng 6 giờ ngày 31/7, xe đến chốt kiểm dịch số 6, ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu).

CẬP NHẬT DỊCH 1/8: Hà Nội tìm người từng đến chợ Đồng Xa ảnh 13

Các khu cách ly tập trung được nới rộng để phòng chống dịch Covid- 19

Tại đây qua test nhanh SARS-CoV-2 và xét nghiệm RT-PCR, xác định tài xế C dương tính với virus SARS-CoV-2. Trung tâm y tế huyện Vĩnh Lợi đã tiến hành phun hóa chất khử khuẩn khu vực phòng cách ly, các địa điểm BN142461 đã đến, đưa đi khu cách ly đặc biệt Trung tâm y tế huyện Vĩnh Lợi.

Một diễn biến khác, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa quyết định kéo dài giãn cách xã hội 14 ngày, kể từ ngày 2/8 (thay cho quyết định cách ly 7 ngày đã ban hành trước đó). (Tiến Hưng)

01/08/2021 14:34

Bình Định tiếp tục triển khai chuyến bay thứ 5 đưa người dân khó khăn về quê

Ngày 1/8, ông Nguyễn Phi Long – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho hay, đang phối hợp với Hội đồng hương Bình Định tại TPHCM tiến hành triển khai chuyến bay thứ 5 để đưa người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh đang sinh sống, học tập, làm việc ở TPHCM trở về quê.

Theo đó, dự kiến chuyến bay sẽ được khởi hành vào thứ Tư tuần sau ngày 4/8, đón khoảng 200 người.

CẬP NHẬT DỊCH 1/8: Hà Nội tìm người từng đến chợ Đồng Xa ảnh 14

Bình Định tiếp tục triển khai chuyến bay thứ 5 đưa người dân khó khăn về quê. Ảnh: Trương Định

Trước đó, UBND tỉnh Bình Định cũng đã phối hợp với Hội đồng hương Bình Định tại TPHCM tổ chức 4 chuyến bay để đón 743 người dân về quê (có 5 ca nhiễm COVID-19). Về chi phí thuê máy bay được Bình Định thực hiện từ nguồn xã hội hóa, không dùng tiền ngân sách.

Tỉnh cũng bố trí xe đưa đón người dân về các khu cách ly tập trung. Mọi chi phí đi lại, xét nghiệm, ăn ở… đều được tỉnh hỗ trợ.

Liên quan đến thông báo của UBND tỉnh Bình Định về việc dừng tiếp nhận người dân địa phương tự ý, tự phát trở về quê từ các tỉnh, thành đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 6h ngày 1/8, ông Long cho hay, nếu người dân đang trên đường về thì tỉnh vẫn đón nhận, cách ly bình thường.

Theo ông Long, tỉnh cũng đã thành lập 2 khu đón tiếp ở trên QL 1D và QL 1A, người dân sau khi làm các thủ tục y tế sẽ có xe ô tô đưa về các huyện để bàn giao cho địa phương.

“Người dân về đến cổng tỉnh thì phải đón, quan điểm là như thế”, ông Long nói.

(Trương Định)

01/08/2021 15:25

01/08/2021 15:43

Thanh Hoá đã đón, tiếp nhận gần 15.000 công dân về quê

Tính đến ngày 30/7/2021, các địa phương trong tỉnh Thanh Hoá đã đón và tiếp nhận gần 15.000 công dân của tỉnh có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 trở về quê hương.

Trước diễn biến mới của tình hình dịch COVID-19, ngày 1/8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành công điện tạm dừng tiếp nhận công dân về từ vùng có dịch COVID-19 đang thực hiện giãn cách xã hội.

Theo đó, kể từ 0 giờ 00, ngày 1/8/2021, tạm dừng tiếp nhận công dân (bao gồm cả công dân Thanh Hóa) từ các tỉnh, thành phố, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Đối với những công dân đã rời khỏi các tỉnh, thành phố đang giãn cách xã hội trước 0 giờ 00 ngày 1/8/2021 về địa phương: giao các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức đón, chăm sóc chu đáo, yêu cầu khai báo y tế, xét nghiệm, cách ly, giám sát y tế đúng quy định, tuyệt đối không để dịch lây lan.

CẬP NHẬT DỊCH 1/8: Hà Nội tìm người từng đến chợ Đồng Xa ảnh 16
Các y, bác sĩ của Thanh Hoá lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

Đối với việc đón công dân Thanh Hóa từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nhu cầu cấp thiết và có nguyện vọng về quê do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 theo kế hoạch trước đó thì UBND tỉnh Thanh Hoá sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và sẽ thông báo cho công dân trước ngày 3/8/2021.

Ngoài ra, tỉnh Thanh Hoá cũng quyết định trích 5 tỷ đồng, thông qua Hội đồng hương Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh, để hỗ trợ các gia đình có nhu cầu cấp thiết có nguyện vọng, đã đăng ký về quê và các đối tượng khó khăn khác (mức hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ).

Trong thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã chi viện 109 cán bộ, y, bác sĩ; khoảng 2.200 tấn nhu yếu phẩm thiết yếu, trị giá gần 90 tỷ đồng và 3 tỷ đồng tiền mặt hỗ trợ chính quyền, nhân dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. (Hoàng Lam)

01/08/2021 16:31

Hải Dương ghi nhận thêm 2 nam công nhân dương tính SARS-CoV-2

Ngày 1/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương thông tin, trong ngày địa phương ghi nhận thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2, đều ở xã Thái Tân, huyện Nam Sách. Trong đó, có 2 nam công nhân làm việc tại các công ty trong khu công nghiệp trên địa bàn.

Trường hợp thứ nhất là bà Đ.T.Y (SN 1966, trú tại thôn Đình, xã Thái Tân), là F1 của bệnh nhân T.H.T. Theo dịch tễ, hai tuần gần đây bà Đ.T.Y không đi đâu xa. Ngày 23/7, bà có biểu hiện ho có đờm, chảy nước mũi, đau rát họng và người mệt mỏi. Từ ngày 26-27/7, bà đến nhà bệnh nhân T.H.T khám và tiêm sau đó về nhà.

Ngày 28/7, bà được lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng. Ngày 30/7, ông T.H.T được xác định dương tính SARS-CoV-2 nên bà Đ.T.Y ra trạm y tế khai báo và được đưa đi cách ly tập trung.

Sáng 1/8, kết quả xét nghiệm xác định bà Đ.T.Y dương tính SARS-CoV-2. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định 9 trường hợp là F1 của nữ bệnh nhân.

Trường hợp thứ 2 là anh Đ.V.K (trú thôn Mạc Bình, xã Thái Tân), là công nhân Công ty CP sản xuất và thương mại Đại An Tín, thuộc KCN Nam Sách.

Theo dịch tễ, tối 25/7 anh Đ.V.K đưa con sang nhà ông T.H.T khám bệnh và lấy thuốc. Ngày 26-27/7, nam công nhân đi làm tiếp xúc với nhiều người cùng công ty.

Ngày 31/7, nam công nhân được xác định là F1 của bệnh nhân T.H.T và được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Sáng 1/8, kết quả xét nghiệm xác định nam công nhân dương tính SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng rà soát, xác định có 6 F1 liên quan anh Đ.V.K.

Trường hợp thứ 3 là anh P.Q.H (trú thôn Tân Thắng, xã Thái Tân, huyện Nam Sách) làm công nhân Công ty TNHH Dây cáp điện ô tô Sumiden Việt Nam, thuộc KCN Đại An (TP Hải Dương).

Theo dịch tễ, ngày 15-24/7, anh đi làm tại công ty, tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp. Ngày 25/7, anh sang nhà bố vợ là bệnh nhân P.V.L ở cùng thôn chơi.

Ngày 26 và 27/7, anh đi làm tại công ty và tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp. Tối 27/7, anh được lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng cho kết quả âm tính.

Ngày 28/7, ông P.V.L (bố vợ anh P.Q.H) dương tính SARS-CoV-2, anh P.Q.H được xác định là F1 và được cách ly tập trung ngay saud dó. Đêm 31/7, kết quả xét nghiệm khẳng định anh dương tính SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng xác định có 43 F1, ở 9 huyện, thành phố trong tỉnh tiếp xúc gần với anh P.Q.H. (Nguyễn Hoàn)

01/08/2021 19:24

Bình Thuận tìm người từ Đồng Nai về quê không khai báo

Ngày 1/8, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản hỏa tốc gởi Công an tỉnh Bình Thuận và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu công an tỉnh khẩn trương trích xuất camera dọc quốc lộ 1A đoạn qua Bình Thuận để đánh giá số lượng người về từng địa phương; ghi nhận biển số xe của Bình Thuận để cung cấp thông tin cho các địa phương biết, nhanh chóng truy tìm.

UBND các huyện, thành phố huy động cả hệ thống chính trị, Tổ giám sát COVID-19 cộng đồng khẩn trương đi từng ngõ, gõ từng nhà, tập trung rà soát, yêu cầu người về từ tỉnh Đồng Nai khai báo y tế và đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Tổ chức thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cho người dân biết, tang cường giám sát trong cộng đồng dân cư, khi phát hiện người về từ các tỉnh thành có dịch COVID-19 thì thông báo ngay cho cơ quan y tế và chính quyền biết.

Những trường hợp không chấp hành các quy định phòng chống dịch của tỉnh sẽ bị xử lý theo quy định, kể cả hình sự.

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 31/7 xe dẫn đường của CSGT Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện việc đưa dẫn đoàn công nhân người Ninh Thuận, Bình Thuận về quê với hơn 1.000 người, phương tiện là xe máy và xe ô tô.

Trong đó, số người về tỉnh Bình Thuận bằng xe máy sau khi theo đoàn vào địa phận tỉnh Bình Thuận đã tự tách ra và đi về các địa phương trong tỉnh mà không có sự kiểm soát, quản lý của các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận. (Duy Quang)

01/08/2021 19:24

01/08/2021 19:46

Dương tính với SARS-CoV-2 sau hai tháng tình nguyện phòng chống dịch tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 1/8, thông tin từ CDC Thanh Hoá cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại khu cách ly tập trung huyện Thọ Xuân.

Bệnh nhân là nam, sinh năm 1999, có địa chỉ tại xã Xuân Hưng, Thọ Xuân.

Sau khi kết thúc 2 tháng làm tình nguyện viên phòng chống dịch ở TP Hồ Chí Minh và được xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2; ngày 27/7/2021 bệnh nhân đi xe máy về quê, đến 2h sáng ngày 30/7/2021 về đến Trạm Y tế xã khai báo y tế và được xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa huyện đưa đi cách ly tập trung tại Khu cách ly tập trung xã Xuân Khánh, tại đây bệnh nhân được sắp xếp ở một mình 1 phòng, được lấy mẫu gửi CDC xét nghiệm.

Đến 6h30 phút ngày 31/7/2021, bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, ho và sốt 38 độ C; được chuyển lên khu cách ly Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân điều trị.

Chiều ngày 31/7/2021, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được chuyển về Cơ sở điều trị COVID-19 số 1 tại Bệnh viện Phổi Thanh Hoá cách ly điều trị theo quy định; khu vực cách ly bệnh nhân đều được xử lý khử khuẩn. (Hoàng Lam)

01/08/2021 20:20

CẬP NHẬT DỊCH 1/8: Hà Nội tìm người từng đến chợ Đồng Xa ảnh 18

Những ngày qua, lao động Nghệ An từ miền Nam hồi hương đi qua chốt kiểm soát cầu Bến Thuỷ (nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) là rất lớn, tăng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

CẬP NHẬT DỊCH 1/8: Hà Nội tìm người từng đến chợ Đồng Xa ảnh 19

Ngày 1/8, tại chốt kiểm soát cầu Bến Thuỷ, lực lượng chức năng đã lập điểm lấy mẫu test nhanh COVID-19 cho người dân trở về từ miền Nam. Phần lớn những người này là lao động phổ thông ở các tỉnh, thành miền Nam thất nghiệp nhiều tháng qua, kéo nhau về quê tránh dịch.

CẬP NHẬT DỊCH 1/8: Hà Nội tìm người từng đến chợ Đồng Xa ảnh 20

Toàn bộ công dân từ miền Nam trở về qua chốt cầu Bến Thuỷ phải thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt và bắt buộc phải test nhanh COVID-19.

CẬP NHẬT DỊCH 1/8: Hà Nội tìm người từng đến chợ Đồng Xa ảnh 21

Nhân viên y tế lấy mẫu test nhanh cho người dân.

CẬP NHẬT DỊCH 1/8: Hà Nội tìm người từng đến chợ Đồng Xa ảnh 22

Trả phiếu kết quả

CẬP NHẬT DỊCH 1/8: Hà Nội tìm người từng đến chợ Đồng Xa ảnh 23
Nếu công dân có kết quả test nhanh dương tính sẽ được cách ly ngay lập tức và tiến hành xét nghiệm PCR cho kết quả chính xác.
CẬP NHẬT DỊCH 1/8: Hà Nội tìm người từng đến chợ Đồng Xa ảnh 24

Những người có kết quả âm tính sẽ được hỗ trợ xe khách chở về từng huyện. Người dân đến huyện nào sẽ liên hệ để huyện đó chịu trách nhiệm ra đón công dân của mình và đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

CẬP NHẬT DỊCH 1/8: Hà Nội tìm người từng đến chợ Đồng Xa ảnh 25
Chiều nay, Nghệ An phát hiện 2 ca về từ miền Nam dương tính với SARS-CoV-2 (Thu Hiền)

01/08/2021 21:34

01/08/2021 21:35

Chiều 1/8, thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Đắk Nông, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 78 trường hợp (1 người đã xuất viện).

Trong đó, 5 ca mắc đều là công nhân từ Bình Dương về vào ngày 30/7 và được lấy mẫu xét nghiệm ngay tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 Cai Chanh (xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp)- cửa ngõ phía Nam của tỉnh Đắk Nông; và được đưa đi cách ly nên không lây lan ra cộng đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhất là lượng người từ vùng dịch phía nam về, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười xác định 14 ngày tới là “thời điểm vàng” để ngăn ngừa dịch lây lan trên diện rộng. Ông đề nghị toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, huy động tối đa sự đồng lòng, ủng hộ của người dân, coi đó là một trong những yếu tố tiên quyết cho sự thành công trong chiến dịch phòng, chống dịch COVID-19.

CẬP NHẬT DỊCH 1/8: Hà Nội tìm người từng đến chợ Đồng Xa ảnh 27

Lực lượng chức năng Đắk Nông làm nhiệm vụ tại khu vực phong tỏa

UBND tỉnh Đắk Nông giữ quan điểm tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể cho người dân tại các khu cách ly tập trung. Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn cả về nhân lực, vật lực, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương cần linh hoạt, khuyến khích xã hội hóa, vận động người dân có điều kiện tự chuẩn bị các nhu yếu phẩm cá nhân (chăn, màn, gối, ...) và tự lo thức ăn, nước uống hàng ngày đảm bảo yêu cầu cầu 5K; tiếp tục phát huy vai trò, hiệu quả của mô hình “Chợ 0 đồng” nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong các vùng phong tỏa, khu cách ly.

Đối với việc xử lý nông sản cho người dân trong khu vực cách ly, phong tỏa, UBND tỉnh yêu cầu địa phương thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch nhưng phải linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân thu hoạch, tiêu thụ nông sản… (Huỳnh Thủy)

01/08/2021 21:46

Hà Nội tìm người từng đến chợ Đồng Xa - Mai Dịch

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội tối 1/8 phát đi thông báo tìm người đã từng đến chợ Đồng Xa, từ ngày 23/7 đến 30/7 để phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội thông báo: Những người đã đến chợ Đồng Xa, Mai Dịch, Cầu Giấy trong thời gian từ ngày 23/7/2021 đến ngày 30/7/2021.

Những người này cần tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn cư trú hoặc gọi điện thoại đến số: 0243.764.2622/0985.099.808 (TYT phường Mai Dịch), 0243.768.0014 (TTYT quận Cầu Giấy), hoặc số 0949.396.115 (CDC Hà Nội) để được tư vấn, lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV2.

Hiện nay, nhiều chợ trên địa bàn có ca dương tính SARS-CoV-2. Ngày 1/8, theo thông báo từ Sở Y tế Hà Nội, bệnh nhân N.T.C (nữ, 1981, địa chỉ tại Đội 3, Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì), là người bán hàng tôm, cá thường xuyên lấy hàng tại chợ Tam Hiệp và Long Biên. Ngày 31/7, bệnh nhân được test nhanh sàng lọc tại Trạm Y tế Ngọc Hồi nghi ngờ dương tính, lấy mẫu PCR cho kết quả dương tính.

Trước đó, chợ Phùng Khoang (Nam Từ Liêm) cũng ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 là người bán rau; chợ đầu mối phía Nam (Hoàng Mai) có người bán trứng mắc COVID-19; chợ Bùng ở Thạch Thất chục ngày qua vẫn tiếp tục xuất hiện các ca dương tính. Các trường hợp này, thường gây lo ngại vì tiếp xúc với nhiều người ở chợ, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm diện rộng.

Theo công bố của Sở Y tế, các chùm ca bệnh ở Hà Nội hiện vẫn ghi nhận hàng chục trường hợp dương tính. Đáng kể như chùm ca bệnh tại Nhà thuốc Đức Tâm (Láng Hạ), chùm ca bệnh Tân Mai (Hoàng Mai), Bùi Thị Xuân (Hai Bà Trưng), Nguyễn Khuyến (Đống Đa), B6 Trại Găng (Hai Bà Trưng)… Cộng dồn số mắc của Hà Nội trong đợt dịch từ ngày 27/4/2021 đến nay đã lên tới 1.247 ca, trong đó, ngoài cộng đồng 751 ca, được cách ly 496 ca. (Trường Phong)

01/08/2021 21:50

01/08/2021 21:53

Bốn người hồi hương bị tai nạn, phát hiện 3 người nghi mắc COVID-19

Tối 1/8, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Thọ cho biết, qua test nhanh, phát hiện 3, trong 4 trường hợp bị tai nạn giao thông nghi mắc COVID-19. Bốn trường hợp này làm việc tại tỉnh Bình Dương trên đường về Lào Cai, thì bị tai nạn tại Hạ Hòa, Phú Thọ.

Được biết, những trường hợp này đi xe máy về quê khi tỉnh Bình Dương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Khi đến địa bàn huyện Hạ Hòa, 4 người này gặp tai nạn giao thông. Hậu quả là 1 người bị chấn thương nặng.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để xác minh làm rõ. Qua test nhanh, cơ quan chức năng phát hiện 3 trường hợp nghi mắc COVID-19.

Hiện 3 trường hợp này đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm PCR khẳng định. Còn trường hợp bị thương nặng đang được điều trị tại khu cách ly đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Qua rà soát, cơ quan chức năng bước đầu xác định 21 trường hợp liên quan tới 4 người trên. Những trường hợp này đã được cách ly tại khu cách ly riêng biệt của Trung tâm y tế huyện Hạ Hòa để chờ kết quả xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp Realtime PCR. (Minh Đức)

01/08/2021 22:08

CẬP NHẬT DỊCH 1/8: Hà Nội tìm người từng đến chợ Đồng Xa ảnh 29

Ngày 1/8, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thành lập điểm phát quà miễn phí tại quốc lộ 1A đoạn qua trạm thu phí Cầu Rác (xã Cẩm Trung) để hỗ trợ người dân đi xe máy từ miền Nam về quê.

CẬP NHẬT DỊCH 1/8: Hà Nội tìm người từng đến chợ Đồng Xa ảnh 30

Ông Nguyễn Thanh Long - Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, trong ngày hôm nay đã trao 1.000 suất qùa hỗ trợ người dân về từ miền Nam đi qua Hà Tĩnh.

CẬP NHẬT DỊCH 1/8: Hà Nội tìm người từng đến chợ Đồng Xa ảnh 31

“Đây là món quà hỗ trợ động viên những công dân đi từ miền Nam về bằng xe máy để họ có thêm động lực trên đường về quê. Trong những ngày qua, huyện cũng đã huy động nguồn lực để nấu cơm miễn phí cho người từ vùng dịch về cách ly tại địa bàn”, ông Long cho hay.

CẬP NHẬT DỊCH 1/8: Hà Nội tìm người từng đến chợ Đồng Xa ảnh 32

Những túi quà nhỏ gồm: trứng luộc, sữa, bánh mỳ, lương khô được gói trong những bọc nilon để trao tới người dân.

CẬP NHẬT DỊCH 1/8: Hà Nội tìm người từng đến chợ Đồng Xa ảnh 33

Tại điểm trao quà ở xã Cẩm Trung, chị Hoàng Thị Bình và chị Nguyễn Thị Quý (trú xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) cũng trao hàng trăm suất quà gồm nhu yếu phẩm và 200 ngàn đồng tiền mặt cho mỗi người dân về quê với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng.

CẬP NHẬT DỊCH 1/8: Hà Nội tìm người từng đến chợ Đồng Xa ảnh 34

Ngay tại cửa ngõ phía Nam Hà Tĩnh, điểm trao quà miễn phí cho người dân về từ vùng dịch được Đoàn thị xã Kỳ Anh thành lập 2 ngày nay. Đây là điểm tiếp nhận từ mọi nguồn lực xã hội hoá, các mạnh thường quân, các tổ chức chính trị xã hội huy động, đoàn thiện nguyện...

CẬP NHẬT DỊCH 1/8: Hà Nội tìm người từng đến chợ Đồng Xa ảnh 35

Điểm này được đặt ngay tại chốt kiểm soát phòng chống dịch, nên người dân khi xuống xe được các tình nguyện viên, cảnh sát giao thông hướng dẫn khai báo y tế, nhận sữa, nước...

CẬP NHẬT DỊCH 1/8: Hà Nội tìm người từng đến chợ Đồng Xa ảnh 36

Ngoài điểm tiếp nhận và trao quà miễn phí cho công dân đi xe máy từ vùng dịch về, tại đây Đoàn thị xã Kỳ Anh còn thành lập điểm sữa xe miễn phí. (Hoài Nam)

Ngày 1/8, Sở y tế Đồng Nai cho biết đã ghi nhận 270 ca dương tính với SARS-CoV-2 (có 76 ca sàng lọc và 194 ca trong khu cách ly, phong tỏa). Trong đó: TP Biên Hòa có 124 ca (ghi nhận 28 ca ở Công ty TNHH KAO Việt Nam ở KCN Amata); Huyện Vĩnh Cửu 80 ca (5 ca ghi nhận ở công ty HAVAS); Huyện Trảng Bom 22 ca; Huyện Nhơn Trạch 18 ca.

Tổng số ca dương tính mới trong đợt dịch thứ tư tại Đồng Nai là 4.738, trong đó: TP Biên Hòa nhiều nhất với 2.214 ca, huyện Nhơn Trạch 806, huyện Vĩnh Cửu 702, huyện Trảng Bom 276, huyện Thống Nhất 193 ca.

Tổng số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện là 4.426; số điều trị khỏi 326 ca; tử vong 19 ca. Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết:Tiếp tục ghi nhận nhiều ca dương tính mới trong các doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ. Đặc biệt, tại công ty BOE ở huyện Nhơn Trạch, ngoài hơn 50 ca dương tính đã xác định, qua xét nghiệm test nhanh số công nhân còn lại đã ghi nhận trên 50% trong số 700 công nhân làm việc tại công ty dương tính (đang chờ kết quả xét nghiệm PCR). Một số doanh nghiệp khác cũng ghi nhận vài chục ca mỗi công ty. Tạo ra nhiều ổ dịch lớn trong doanh nghiệp với số lượng ca dương tính rất nhiều.

Lãnh đạo ngành y tế cũng cho biết, số ca dương tính phát hiện thông qua test nhanh sàng lọc còn cao, rải rác trong cộng đồng ở nhiều địa phương trong tỉnh, nguồn lây nhiễm trong cộng đồng khá phức tạp, lan rộng, khó kiểm soát. Số ca bệnh diễn biến nặng tăng, nguy cơ số tử vong tăng. Đã ghi nhận 47 nhân viên y tế tại 4 bệnh viện, 2 Trung tâm y tế, 1 khu cách ly và nhiều trạm y tế nhiễm bệnh, nguy cơ không bảo đảm được nguồn nhân lực ngành y tế trong điều kiện số ca bệnh tăng. Ngành y tế địa phương đang tập trung và khẩn trương kiểm tra tất cả các doanh nghiệp đang thực hiện 3 tại chỗ. Tổ chức xét nghiệm diện rộng để phát hiện các ổ dịch trong doanh nghiệp và đề xuát cần có đánh giá việc thực hiện mô hình này có bảo đảm an toàn phòng chống dịch được không để quyết định có tiếp tục thực hiện hay dừng lại.

MỚI - NÓNG