Cận cảnh đội tàu đổ bộ Nga cưỡi sóng, chiếm bờ biển

Các tàu đổ bộ Nga tham gia tập trận trên biển Baltic đều là "tinh hoa" lực lượng vận tải đổ bộ Hải quân Nga hiện nay. Ảnh: Bộ đôi tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới lớp Zubr của Hạm đội Baltic tăng tốc lao nhanh về phía mục tiêu đánh chiếm.
Các tàu đổ bộ Nga tham gia tập trận trên biển Baltic đều là "tinh hoa" lực lượng vận tải đổ bộ Hải quân Nga hiện nay. Ảnh: Bộ đôi tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới lớp Zubr của Hạm đội Baltic tăng tốc lao nhanh về phía mục tiêu đánh chiếm.
Mới đây, hàng loạt tàu đổ bộ Nga đã được huy động để tham gia cuộc tập trận đánh chiếm bờ biển quy mô lớn trên biển Baltic. 
Cận cảnh đội tàu đổ bộ Nga cưỡi sóng, chiếm bờ biển ảnh 1

Tàu đổ bộ cỡ Michman Lermontov thuộc Project 21820 đang chở loạt xe bọc thép BTR-82A. Tàu đổ bộ này có khả năng ba xe tăng chiến đấu chủ lực (loại T-72B, T-80 hoặc T-90) hoặc năm xe bọc thép loại BTR-80 hoặc BTR-82.

Cận cảnh đội tàu đổ bộ Nga cưỡi sóng, chiếm bờ biển ảnh 2

Tàu hộ vệ tên lửa Project 20380 tham gia tập trận.

Cận cảnh đội tàu đổ bộ Nga cưỡi sóng, chiếm bờ biển ảnh 3

Còn đây là loại tàu quét mìn.

Cận cảnh đội tàu đổ bộ Nga cưỡi sóng, chiếm bờ biển ảnh 4

Tàu hộ vệ Boikyi cảnh giới cho đội tàu đổ bộ đánh chiếm bờ biển.

Cận cảnh đội tàu đổ bộ Nga cưỡi sóng, chiếm bờ biển ảnh 5

Tất cả đã tạo thành một đội quân hỗn hợp hùng hậu để hỗ trợ các tàu đổ bộ cỡ lớn, tàu đệm khí vượt qua quãng đường biển.

Cận cảnh đội tàu đổ bộ Nga cưỡi sóng, chiếm bờ biển ảnh 6

Tàu đổ bộ đệm khí Zubr đang lao hết tốc độ để tiến lên bờ.

Cận cảnh đội tàu đổ bộ Nga cưỡi sóng, chiếm bờ biển ảnh 7

Tàu Michman Lermontov đang hối hả đưa các phương tiện chiến đấu tiến về địa điểm đổ bộ.

Cận cảnh đội tàu đổ bộ Nga cưỡi sóng, chiếm bờ biển ảnh 8

Tham gia cuộc tập trận còn có loại tàu đổ bộ Project 775 mang tên Alexander Shabalin.

Cận cảnh đội tàu đổ bộ Nga cưỡi sóng, chiếm bờ biển ảnh 9

Đây là loại tàu "há mồm" chủ lực của lực lượng tàu đổ bộ hạm đội Baltic nói riêng và Hải quân Nga nói chung.

Cận cảnh đội tàu đổ bộ Nga cưỡi sóng, chiếm bờ biển ảnh 10

Tàu đổ bộ đệm khí Zubr hùng dũng lao lên bờ.

Cận cảnh đội tàu đổ bộ Nga cưỡi sóng, chiếm bờ biển ảnh 11

Các xe bọc thép BTR-82A trong bụng tàu lần lượt nối đuôi nhau hành quân tiến sâu vào đất liền.

Cận cảnh đội tàu đổ bộ Nga cưỡi sóng, chiếm bờ biển ảnh 12

Các xe bọc thép BTR-82A có khả năng lội nước cực tốt. Không những chở được 7 binh sĩ mà BTR-82A còn được trang bị các vũ khí như pháo cỡ 30 mm và súng máy đồng trục cỡ 7.62 mm có khả năng tấn công cũng như hỗ trợ hỏa lực tốt.

Cận cảnh đội tàu đổ bộ Nga cưỡi sóng, chiếm bờ biển ảnh 13

Bên cạnh các xe bọc thép, tham gia tập trận đổ bộ Hạm đội Baltic Nga còn điều động cả các cỗ pháo tự hành 2S1 Gvozdika.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.