Cán bộ đoàn trăn trở công tác thu hút, tập hợp thanh niên ở xã vùng sâu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư Đoàn các xã vùng sâu của tỉnh Đắk Lắk có nhiều tâm tư, trăn trở trong công tác thu hút, tập hợp thanh niên tham gia hoạt động đoàn.

Ngày 4/12, trong khuôn khổ Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Tây Nguyên năm 2023, đoàn công tác Trung ương Đoàn đã làm việc, kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 tại xã Ea Mdroh, xã Quảng Hiệp và huyện Cư M'gar (tỉnh Đắk Lắk).

Cán bộ đoàn trăn trở công tác thu hút, tập hợp thanh niên ở xã vùng sâu ảnh 1

Đoàn công tác Trung ương Đoàn kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các xã của huyện Cư M'gar.

Tham dự chương trình có anh Lê Thanh Tú - UVBTV, Trưởng ban TNXP Trung ương Đoàn, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP Trung ương; anh Bùi Minh Tuấn, UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn; anh Vũ Minh Thảo - UVBCH, Phó trưởng ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn; anh Vũ Văn Chúc, UVBCH, Phó trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; Đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn và lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Cán bộ đoàn trăn trở công tác thu hút, tập hợp thanh niên ở xã vùng sâu ảnh 2

Bí thư đoàn xã Quảng Hiệp nêu các khó khăn vướng mắc trong công tác đoàn của địa phương tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra Trung ương Đoàn đã trao đổi làm rõ một số vấn đề như: Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 – 2027; báo cáo việc triển khai phần mềm quản lý đoàn viên; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; thanh niên trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; công tác đoàn kết tập hợp thanh niên...

Cán bộ đoàn trăn trở công tác thu hút, tập hợp thanh niên ở xã vùng sâu ảnh 3

Bí thư Đoàn Xã Ea Mdroh nêu các khó khăn trong công tác tập hợp thanh niên

Bí thư đoàn các xã có nhiều tâm tư, trăn trở trong công tác thu hút, tập hợp thanh niên tham gia hoạt động đoàn. Chị H'Thing Niê Kđăm, Bí thư Đoàn Xã Ea M’dróh chia sẻ, xã có 76% đồng bào dân tộc thiểu số, 30% đồng bào dân tộc tại chỗ. Lực lượng đoàn viên, thanh niên đi lao động xa, gây khó khăn cho công tác quản lý đoàn viên, tập hợp thanh niên và tổ chức các hoạt động tại địa phương.

Chị H'Thing cho biết thêm, bên cạnh đó, cơ chế chính sách cũng như chế độ hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ chi đoàn thôn, buôn hàng tháng chưa có, hỗ trợ cán bộ đoàn tham gia hoạt động theo Nghị quyết 16 còn gặp khó khăn, chưa kịp thời. Do đó, một số đội ngũ cán bộ đoàn gắn bó với phong trào thanh thiếu nhi một phần còn hạn chế dẫn đến công tác tập hợp, thu hút đoàn viên thanh niên chưa được quan tâm đúng mức.

Cán bộ đoàn trăn trở công tác thu hút, tập hợp thanh niên ở xã vùng sâu ảnh 4

Các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên huyện Cư M'gar trưng bày tại các hội nghị, chương trình

Anh Phạm Văn Khơi - Bí thư Đoàn xã Quảng Hiệp cho biết, xã thuần nông nên lực lượng đoàn viên, thanh niên đi lao động xa nhiều, mang tính mùa vụ gây khó khăn trong công tác đoàn kết tập hợp, triển khai các chương trình. Toàn xã có 139 đoàn viên thanh niên đang tham gia sinh hoạt tại 17 chi đoàn trực thuộc, trong đó có 23 đoàn viên DTTS, 8 đoàn viên tôn giáo.

Cán bộ đoàn trăn trở công tác thu hút, tập hợp thanh niên ở xã vùng sâu ảnh 5

Nhiều mô hình khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn huyện Cư M'gar

Đoàn xã đã có nhiều hoạt động đồng hành cùng thanh niên. Thường xuyên kiểm tra các mô hình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp năm 2021, 2022. Điển hình mô hình trao tặng dê giống, trong năm trao tặng 2 cặp dê sinh sản cho đoàn viên, thực hiện theo cơ chế quay vòng vốn cho thanh niên.

Tại buổi kiểm tra, đại diện lãnh đạo các phòng, ban Trung ương Đoàn đã có các định hướng, gợi mở để địa phương đưa ra các kế hoạch, phương hướng và từng bước khắc phục, triển khai thực hiện các hoạt động đạt hiệu quả.

Cán bộ đoàn trăn trở công tác thu hút, tập hợp thanh niên ở xã vùng sâu ảnh 6

Nhiều hoạt động của thanh niên trên địa bàn

Qua báo cáo của Huyện Đoàn Cư M'gar và 2 đoàn xã Ea Mdróh, Quảng Hiệp, anh Lê Thanh Tú, UVBTV, Trưởng Ban TNXP Trung ương Đoàn, Chỉ huy trưởng lực lượng TNXP Trung ương đánh giá cao kết quả công tác năm 2023. Với chủ đề “Năm chuyển đổi số của công tác Đoàn”, Huyện Đoàn Cư M'gar có nhiều nội dung sáng tạo, duy trì 21 tổ chuyển đổi số cộng đồng, triển khai một số ứng dụng công nghệ rất mới. Huyện Đoàn thành lập quỹ khởi nghiệp cho thanh niên, đây là một trong 20 tỉnh của cả nước thành lập được quỹ này để hỗ trợ thanh niên một cách hiệu quả.

Anh Lê Thanh Tú nhấn mạnh, công tác nắm bắt tình hình thanh niên rất quan trọng, không nắm bắt được tình hình thanh niên rất khó để tham mưu các hoạt động khác liên quan đến triển khai phong trào, công tác giáo dục...Các cấp bộ đoàn cần quan tâm công tác này, đa dạng hoá các phương thức, nội dung để tập hợp đoàn viên thanh niên, đặc biệt thanh niên DTTS, thanh niên tôn giáo có sự phù hợp.

Cán bộ đoàn trăn trở công tác thu hút, tập hợp thanh niên ở xã vùng sâu ảnh 7

Anh Lê Thanh Tú - UVBTV, Trưởng Ban TNXP Trung ương Đoàn, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP Trung ương chia sẻ tại buổi làm việc

Anh Tú đề nghị, Huyện Đoàn và đoàn xã tiếp thu ý kiến phát biểu của đoàn kiểm tra như thực hiện Nghị quyết Đại hội đoàn, nghiệp vụ quản lý đoàn viên.... Năm 2024, đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động công tác năm, quan tâm triển khai một số nội dung phù hợp với chủ đề năm.

MỚI - NÓNG