Cấm xe nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM từ 29/1

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sở Giao thông Vận tải (GTVT) điều chỉnh giao thông một số tuyến đường khu vực trung tâm TPHCM để phục vụ tổ chức lễ hội Đường Hoa và Đường Sách Tết Giáp Thìn 2024.

Ngày 29/1, Sở GTVT TPHCM đã thông báo về điều chỉnh tổ chức giao thông một số tuyến đường nhằm phục vụ Lễ hội Đường hoa và Lễ hội Đường Sách Tết Giáp Thìn 2024.

Theo đó, Sở GTVT thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực trung tâm thành phố trong giai đoạn thi công Đường sách.

Cụ thể, từ ngày 29/1 (19 tháng Chạp) đến ngày 7/2 (28 tháng Chạp), thành phố cấm các loại xe lưu thông trên đường Lê Lợi (trên phần đường chính dành cho ô tô giữa 2 dải phân cách bên) đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến công trường Quách Thị Trang. Các loại xe lưu thông trên phần đường hỗn hợp (phần đường giữa dải phân cách bên và vỉa hè).

Ngoài ra, các loại xe vẫn lưu thông bình thường trên trục đường Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Nguyễn Trung Trực.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn thi công đường hoa Nguyễn Huệ, từ ngày 5/2, TPHCM cấm các loại xe lưu thông trên đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Tôn Đức Thắng) trong khoảng thời gian từ 16h đến 20h.

Lộ trình thay thế cụ thể như sau: Nguyễn Huệ → Lê Lợi → Đồng Khởi → Tôn Đức Thắng hoặc Tôn Đức Thắng → Hàm Nghi → Pasteur → Lê Lợi → Nguyễn Huệ.

Cấm xe nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM từ 29/1 ảnh 1

Phối cảnh Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024.

Trong giai đoạn phục vụ người dân tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ và Đường Sách Tết Giáp Thìn năm 2024:

Từ ngày 7/2 (28 tháng Chạp) đến ngày 14/2 (Mùng 5 Tết): Cấm các loại xe lưu thông trên các tuyến đường sau:

Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng);

Đường Lê Lợi: đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Pasteur (toàn bộ mặt cắt ngang đường) và đoạn từ đường Pasteur đến công trường Quách Thị Trang (phần đường chính dành cho xe ôtô giữa 2 dải phân cách bên).

Đường Nguyễn Thiệp (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ); Đường Mạc Thị Bưởi (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ); Đường Ngô Đức Kế (đoạn từ Đồng Khởi đến Hồ Tùng Mậu); Đường Hải Triều (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến đường Nguyễn Huệ); Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ); Đường Tôn Thất Thiệp (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ).

Lộ trình lưu thông thay thế tham khảo:

Hướng lưu thông từ Lê Lai về Đồng Khởi và ngược lại: đường Lê Lai → đường Trương Định → đường Lý Tự Trọng → đường Đồng Khởi hoặc Đồng Khởi → đường Tôn Đức Thắng → đường Hàm Nghi → đường Lê Lai.

Hướng lưu thông từ Lê Thánh Tôn về Tôn Đức Thắng và ngược lại: đường Lê Thánh Tôn → đường Đồng Khởi → đường Tôn Đức Thắng hoặc đường Tôn Đức Thắng → đường Hàm Nghi → đường Pasteur → đường Lê Thánh Tôn.

Sở GTVT TPHCM lưu ý: Người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Các phương tiện giao thông của tổ chức, cá nhân trong khu vực bị ảnh hưởng có nhu cầu lưu thông trong thời gian bị cấm phải trực tiếp liên hệ chính quyền địa phương để được hỗ trợ, tạo điều kiện lưu thông vào khu vực tổ chức sự kiện.

MỚI - NÓNG