Các nước Đông Âu lo ngại khi Wagner chuyển sang Belarus

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 27/6, các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Đông Âu cảnh báo việc lực lượng quân sự tư nhân Wagner chuyển tới Belarus có thể gây ra sự bất ổn lớn hơn trong khu vực, còn Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định liên minh sẵn sàng tự vệ trước mọi mối đe dọa.
Các nước Đông Âu lo ngại khi Wagner chuyển sang Belarus ảnh 1
Lãnh đạo các nước Albania, Bỉ, Ba Lan, Hà Lan, Lithuania, Romania, Na Uy và Tổng Thư ký NATO trong cuộc họp báo chung sau bữa tối làm việc tại La Hay ngày 27/6. (Ảnh: Reuters)

Sau cuộc họp tại La Hay với Tổng Thư ký Stoltenberg và lãnh đạo chính phủ từ 6 quốc gia đồng minh NATO khác, Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda bày tỏ lo ngại về nguy cơ “bất ổn” sau khi Wagner đưa các tay súng sang Belarus.

"Điều này thực sự nghiêm trọng và rất đáng lo ngại, và chúng ta phải đưa ra những quyết định rất mạnh mẽ. Nó đòi hỏi một câu trả lời rất, rất cứng rắn của NATO", Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda phát biểu.

Ngày 27/6, ông chủ của Wagner Yevgeny Prigozhin đến Belarus theo một thỏa thuận được Tổng thống Alexander Lukashenko dàn xếp nhằm chấm dứt cuộc binh biến mà lực lượng này thực hiện ở Nga cuối tuần qua.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các tay súng của Wagner có quyền lựa chọn chuyển đến Belarus hay không.

Ông Stoltenberg nói rằng vẫn còn quá sớm để khẳng định điều này có tác động như thế nào đối với các đồng minh NATO, đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường phòng thủ cho sườn phía đông của liên minh trong những năm gần đây.

"Chúng tôi đã tăng cường sự hiện diện quân sự ở phía đông của liên minh và chúng tôi sẽ đưa ra các quyết định tiếp theo để tăng cường hơn nữa phòng thủ tập thể của mình với các lực lượng mạnh hơn tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới", ông cho biết.

Ông Stoltenberg cho rằng không nên đánh giá thấp Nga, dù xảy ra biến cố vừa qua, đồng thời khẳng định các đồng minh NATO sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine.

Tổng thống Ba Lan Duda nói rằng ông hy vọng vấn đề về lực lượng Wagner sẽ được đưa vào chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius, Lithuania, từ ngày 11-12/7.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG