Hà Nội:

Bức xúc vì thường xuyên bị cắt điện, nhưng không được báo trước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thời gian qua công ty điện lực ngừng cấp điện nhưng không thông báo trước, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của khách hàng. Do đó, cử tri huyện Phú Xuyên đề nghị trước khi cắt điện công ty phải báo trước để người dân có kế hoạch chuẩn bị. 

Đó là kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc của Tổ đại biểu HĐND TP. Hà Nội, đơn vị bầu cử số 17 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) được tổ chức ngày 12/6.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND TP. đã báo cáo nội dung, chương trình thời gian diễn ra Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và trả lời những kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước.

Bức xúc vì thường xuyên bị cắt điện, nhưng không được báo trước ảnh 1

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND TP. Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 17 ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội)

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nêu một số vấn đề còn tồn tại cần được giải quyết. Cụ thể, cử tri Đồng Trọng Vụ (xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên) đề nghị các đại biểu HĐND quan tâm đến việc đầu tư nguồn ngân sách phục vụ quy hoạch, xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.

Cử tri Phạm Văn Bằng (xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên) đề nghị cơ quan chức năng quan tâm, đầu tư xây kè một số vị trí tuyến đê sông Lương đang bị xuống cấp, chống sạt trượt để bảo vệ tính mạng tài sản của người dân và phục vụ sản xuất.

Cử tri Nguyễn Công Thảo (xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên) cho biết, thời gian qua trên địa bàn xã Đại Xuyên thường xuyên bị cắt điện, nhưng không được báo trước. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn. Do đó, cử tri Nguyễn Công Thảo đề nghị công ty điện lực nếu cắt điện phải thông báo trước cho khách hàng để họ có kế hoạch sản xuất, kinh doanh, phù hợp.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri khác cũng đề nghị cơ quan chức năng quy hoạch xây dựng thêm các trường học, đầu tư sớm thi công đường trục phía Nam thành phố. Cùng với đó, quan tâm đầu tư thi công các tuyến đường giao thông nông thôn…

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND TP số 17, Đại biểu HĐND Lê Ngọc Anh cho biết, nguyện vọng của các cử tri tại buổi tiếp xúc là hoàn toàn chính đáng, phù hợp với các quy định pháp luật. Sau buổi tiếp xúc này, Tổ đại biểu sẽ thống kê, tổng hợp những ý kiến của cử tri và gửi đến kỳ họp HĐND TP. Hà Nội trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG