Cử tri bức xúc vì cắt nước sạch cả tháng nhưng không báo trước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - "Thời gian vừa qua, công ty đã cắt nước, có nơi bị cắt 1 tháng mà không thông báo với khách hàng. Hiện nay, áp suất nước yếu không đáp ứng được sinh hoạt của nhân dân và công tác phòng cháy, chữa cháy".

Đó là phát biểu của cử tri Nguyễn Hữu Tiến, Chủ tịch MTTQ xã Yên Sở (huyện Hoài Đức, Hà Nội) trong buổi tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND TP. Hà Nội, ngày 12/6 tại huyện Hoài Đức.

Tại hội nghị, đại diện tổ đại biểu HĐND TP. Hà Nội đã thông báo đến cử tri huyện Hoài Đức dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp HĐND thành phố; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc trước.

Cử tri bức xúc vì cắt nước sạch cả tháng nhưng không báo trước ảnh 1

Cử tri phát biểu trong buổi tiếp xúc với Tổ Đại biểu HĐND TP. Hà Nội ngày 12/6.

Một vấn đề nóng tại huyện Hoài Đức thời gian qua là tình trạng mất nước sinh hoạt tại nhiều xã trên địa bàn. Cử tri Nguyễn Hữu Tiến cho biết, Công ty nước sạch Tây Hà Nội là đơn vị cấp nước sạch cho nhiều địa bàn huyện Hoài Đức. Tuy nhiên, thời gian qua, công ty này liên tục cắt nước, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, có nơi bị cắt nước sạch 1 tháng mà không thông báo với khách hàng. Hiện nay, áp suất nước yếu không đáp ứng được sinh hoạt của nhân dân và công tác phòng cháy, chữa cháy.

Ngoài ra, công ty cũng vi phạm cam kết trong việc thực hiện chiết khấu đối với khách hàng theo như hợp đồng đã ký kết.

Cử tri quan tâm là chính sách đền bù và hỗ trợ thu hồi đất nông nghiệp để giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Nhiều cử tri cho biết, chính sách bồi thường hơn 10 năm nay không thay đổi trong khi chi phí sinh hoạt, giá cả đều tăng theo cấp số nhân.

Do đó, cử tri đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét, nâng mức giá bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện giải phóng mặt bằng để người dân không thiệt thòi.

Cử tri cũng đề nghị, Nhà nước khi thực hiện dự án cần chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện đúng tiến độ, tránh gây ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân… Đặc biệt là dự án giải phòng mặt bằng đường Vành đai 4 hiện nay.

Thay mặt các đại biểu HĐND thành phố, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức đã tiếp thu, trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm. Đồng thời, khẳng định các ý kiến của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ và gửi tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

MỚI - NÓNG