Cử tri Hà Nội kiến nghị xử lý tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đất đai, đấu thầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cử tri và nhân dân Hà Nội cho rằng, thời gian qua, nhiều vụ việc phức tạp được xử lý, điều tra, qua đó, tạo niềm tin lớn của nhân dân vào Đảng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội vừa có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.

Theo báo cáo, cử tri và nhân dân Thủ đô đồng tình, đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước theo các mục tiêu Nghị quyết ĐH XIII của Đảng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" được quan tâm.

Cử tri Hà Nội kiến nghị xử lý tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đất đai, đấu thầu ảnh 1

Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội vừa làm việc với Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Nội trước Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khoá XV. Ảnh: PV

Báo cáo nêu, cử tri, nhân dân Hà Nội lo ngại về lạm phát thế giới tăng cao; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động; tình trạng tham nhũng, tiêu cực, tội phạm công nghệ cao gây hoang mang trong nhân dân.

Các vi phạm lĩnh vực chứng khoán, bất động sản, tài chính, trái phiếu doanh nghiệp; tình trạng thiếu việc làm, người lao động đồng loạt rút bảo hiểm một lần; buôn lậu, hàng giả, kém chất lượng, quảng cáo hàng hoá sai sự thật… ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng chung của cử tri và nhân dân.

Riêng về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cử tri và Nhân dân Thủ đô đồng tình với sự chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước nói đi đôi với làm, không có ngoại lệ, không có vùng cấm trong xử lý cán bộ có sai phạm. Nhiều vụ việc phức tạp được xử lý, điều tra, qua đó, tạo niềm tin lớn của nhân dân vào Đảng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Cử tri mong muốn Đảng, Nhà nước, thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với việc hoàn thiện đồng bộ thể chế pháp luật về phòng, chống và xử lý tham nhũng, tiêu cực trên các lĩnh vực đất đai, đấu thầu", văn bản nêu.

Bạo lực học đường ngày càng phức tạp

Cử tri, nhân dân Thủ đô nêu quan điểm, chương trình đổi mới giáo dục phổ thông chưa phù hợp. Việc sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau còn bất cập, gây khó khăn cho cả giáo viên và học sinh. Sách giáo khoa không thể dùng được nhiều lần, trong khi giá thành rất cao, gây lãng phí và ảnh hưởng không nhỏ đến một bộ phận người dân có thu nhập thấp trong xã hội.

“Tình trạng bạo lực học đường, xâm hại, bạo hành trẻ em trong nhà trường và gia đình ngày càng phức tạp”, cử tri Hà Nội nêu vấn đề, đồng thời mong muốn xử lý nghiêm các đối tượng bạo hành trẻ em. Cơ quan chức năng cần tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động giáo dục, kịp thời phát hiện ra các cơ sở giáo dục không phép, hoạt động không đúng pháp luật; cán bộ, giáo viên, nhân viên không có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp để tránh những vụ việc tương tự xảy ra.

Cử tri và nhân dân Thủ đô cho biết, đồng tình việc lực lượng công an quyết liệt xử lý tiêu cực trong công tác đăng kiểm. Tuy nhiên, hàng loạt sai phạm trên diện rộng mang tính hệ thống trong lực lượng đăng kiểm khiến nhiều trung tâm đăng kiểm đóng cửa, gây khó khăn, mất nhiều thời gian, công sức cho người dân, doanh nghiệp trong việc đi đăng kiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, sản xuất của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, lực lượng đăng kiểm viên làm việc với tâm lý căng thẳng lo âu sẽ gây nguy cơ đứt gãy hệ thống đăng kiểm xe cơ giới.

Đánh giá cao kế hoạch ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng năm 2023, tuy nhiên, cử tri và nhân dân Thủ đô cho rằng, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để bán hàng, trông giữ xe trái phép, thu phí giữ xe vượt quá quy định chưa giảm nhiều. Nếu lực lượng chức năng không quyết liệt, không thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, cùng với ý thức của một bộ phận người dân còn chưa cao, sau đợt ra quân, tình trạng chiếm lòng đường, vỉa hè lại diễn ra như cũ. Người dân mong muốn chính quyền các cấp có giải pháp tạo điều kiện cho những người buôn bán hàng rong có địa điểm kinh doanh ổn định mưu sinh, đảm bảo hài hoà lợi ích cộng đồng.

MỚI - NÓNG