Brazil vượt Nga, đứng thứ 2 thế giới về số ca mắc COVID-19

Ảnh minh họa: AP
Ảnh minh họa: AP
TPO - Tính đến hôm qua, 22/5, số ca mắc COVID-19 ở Brazil đã lên tới 330.890 ca, đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ.

Brazil hôm qua ghi nhận thêm 20.803 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 330.890 ca, vượt qua Nga (326.448 ca) và chỉ xếp sau Mỹ (1.645.094 ca).

Số ca tử vong ở Brazil cũng tăng 1.001 ca, lên 21.048 ca.

Trước đó, hôm thứ Hai, Brazil vượt qua Anh và trờ quốc gia có số ca bệnh cao thứ 3 thế giới.

Tuy nhiên, trên thực tế, số ca mắc COVID-19 ở Brazil có thể cao hơn thống kê rất nhiều, do tỉ lệ xét nghiệm ở nước này khá thấp.

Bang Sao Paulo - nơi được coi là tâm dịch ở Brazil - hiện đã có tới 76.800 ca bệnh với hơn 5.700 ca tử vong.

Brazil ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên vào ngày 26/2, ngày kết thúc lễ hội carnival, và hiện là quốc gia có số ca bệnh cao nhất Mỹ Latinh.

Tổng thống Jair Bolsonaro đã bị chỉ trích mạnh mẽ về thái độ coi thường dịch COVID-19.

Kể từ khi đại dịch bùng phát, Brazil đã thay tới 2 đời Bộ trưởng Y tế vì bất đồng quan điểm chống dịch với Tổng thống Bolsonaro.

Một số quan chức y tế khác cũng đã từ chức. Nhiều vị trí được thay thế bằng người của quân đội.

Theo Theo Tass, Reuters
MỚI - NÓNG