Brazil vượt mốc 2 triệu ca COVID-19, tốc độ lây lan nhanh hơn cả Mỹ

Một nhà hoạt động cầm quốc kì Brazil có hình thánh giá tượng trưng cho những người đã qua đời vì COVID-19. Ảnh: Reuters
Một nhà hoạt động cầm quốc kì Brazil có hình thánh giá tượng trưng cho những người đã qua đời vì COVID-19. Ảnh: Reuters
TPO - Brazil hôm thứ Năm (16/7) đã vượt mốc 2 triệu ca COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm mới không có dấu hiệu chậm lại.

Theo SCMP, số ca mắc COVID-19 ở Brazil đã tăng từ 1 triệu lên 2 triệu ca chỉ sau 27 ngày.

Trong vài tuần gần đây, mỗi ngày Brazil báo cáo khoảng gần 40.000 ca COVID-19 mới.

Tốc độ gia tăng số ca mắc COVID-19 ở Brazil thậm chí còn cao hơn Mỹ, khi số ca bệnh tại Mỹ tăng từ 1 triệu lên 2 triệu ca trong 43 ngày.

Dân số Brazil là khoảng 210 triệu người, gần bằng hai phần ba dân số của Mỹ.

Tính đến thứ Năm, số ca COVID-19 tại Brazil đã lên tới 2.012.151 ca, trong khi số ca tử vong là 76.688 ca.

Bất chấp sự lây lan nhanh chóng của đại dịch, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vẫn không ngừng gây áp lực lên chính quyền địa phương để buộc dỡ bỏ lệnh phong toả.

Trước sự thúc ép của Tổng thống, nhiều thống đốc và thị trưởng ở Brazil đã miễn cưỡng nới lỏng lệnh hạn chế trong những tuần gần đây, khiến đại dịch càng lan rộng.

Các cuộc thăm dò cho thấy uy tín của Tổng thống Bolsonaro đã sụt giảm đáng kể, khi tỉ lệ người Brazil phản đối chính quyền ông Bolsonaro đã lên tới 44% trong cuộc khảo sát cuối tháng Sáu.

“Chính phủ không làm gì cả, bất chấp khủng hoảng sức khỏe. Họ nghĩ về tiền nhiều hơn là về con người”, ông Rafael Reis ở Rio de Janeiro nói. Người mẹ 71 tuổi của ông Reis đã qua đời vì COVID-19.

“Họ chế nhạo căn bệnh này. Họ không tin nên muốn mọi người quay trở lại trên đường phố.”

Ở một số thành phố lớn như Rio de Janeiro và Sao Paulo – nơi dịch bệnh bùng phát sớm nhất – số ca bệnh mới hàng ngày đã bắt đầu giảm. Tuy nhiên, số ca bệnh ở các khu vực khác lại tiếp tục tăng nhanh.

Ông Roberto Medronho, Giáo sư y khoa tại Đại học Liên bang Rio de Janeiro thậm chí còn cho rằng Brazil hiện vẫn chưa qua đỉnh dịch.

Theo ông Medronho, tốc độ lây lan dịch bệnh có thể sẽ bắt đầu giảm vào cuối tháng 7 hoặc nửa đầu tháng 8.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm 15/7 cho biết ông vẫn dương tính với SARS-CoV-2 sau khi được xác nhận mắc COVID-19 tuần trước.

Trước đó, hôm 7/7, Tổng thống Brazil cho biết ông đã nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ở Bệnh viện Quân đội sau khi bị sốt và mệt mỏi.

Ông Bolsonaro nay đã 65 tuổi, thuộc nhóm có nguy cơ biến chứng cao nếu mắc COVID-19, theo các chuyên gia y tế.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
TPO - Sau vụ lùm xùm về quấy rối tình dục ở Nhã Nam, chắc hẳn nhiều doanh nghiệp cũng nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng một bộ quy tắc về ứng xử nội bộ và thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên về quấy rối tình dục, không để đời sống riêng của cá nhân ảnh hưởng xấu tới tập thể và thương hiệu.