Boxing Việt Nam: Mơ vàng SEA Games

Việt Nam chỉ có “cơ” ăn vàng nếu đầu tư mạnh vào 2 hạng cân 57 và 75kg với kế hoạch đưa võ sỹ sang cường quốc boxing Cuba tập huấn nếu đủ kinh phí.
Các tuyển thủ boxing Việt Nam

Theo tính toán của các nhà hoạch định chiến lược, nếu được đầu tư đầy đủ, đúng hướng ở 2 hạng cân mạnh nhất, boxing Việt Nam có cơ “ẵm” 1 HCV tại SEA Games 23 vào cuối nay nay cho dù Thái Lan và Philippines mới là những “ông kẹ” trong khu vực.

Tại SEA Games 22, “ông lớn” Thái Lan “làm” một lèo 7 HCV, Philippines kém hơn chút ít “lấy” được có 3. Tấm duy nhất sót lại thuộc về võ sỹ Indonesia.

Theo tính toán của ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng bộ môn Judo, boxing (Uỷ ban TDTT) - SEA Games 23 tới, Philippines với “tư cách” chủ nhà sẽ đủ khả năng lấy từ 4 - 5 HCV, Thái Lan dù mạnh nhất khu vực cũng chỉ có thể lấy được tối đa 4 - 5 tấm, 2 - 3 hạng cân còn lại sẽ “chia” cho các nước trong khu vực. Đây cũng chính là cơ hội của boxing VN nếu được đầu tư tốt.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, 2 hạng cân có triển vọng nhất của boxing Việt Nam là hạng 57kg (Nguyễn Trung Kiên - Nguyễn Minh Hiếu) và hạng 75kg (Lê Thanh Liêm - Lê Tuấn Dũng). Cả 4 võ sỹ này đều có mặt trong danh sách 2 đội tuyển VN1 và VN2 tham dự giải vô địch boxing Đông Nam Á tổ chức tại Hà Nội từ 16 - 23/1.

Để đi đến nhận định này, các chuyên gia boxing VN đã có thời gian theo dõi boxing khu vực và thấy rằng các hạng cân nhỏ từ 45kg đến dưới 60kg là của người Philippines, từ 60kg đến 69 kg là sở trường của Thái Lan. Việt Nam chỉ có “cơ” ăn vàng nếu đầu tư mạnh vào 2 hạng cân 57 và 75kg với kế hoạch đưa võ sỹ sang cường quốc boxing Cuba tập huấn nếu đủ kinh phí.

Hạng cân 57kg, VN có 2 gương mặt sáng giá là Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Minh Hiếu. Trung Kiên được coi là niềm hy vọng số 1 với ý chí sắt đá, kỹ thuật toàn diện và phương pháp thi đấu hiệu quả. Anh đã từng thắng thuyết phục trước các tay đấm quốc tế người Nhật Bản, Myanmar... còn Minh Hiếu lại vừa bất ngờ giành HCV giải trẻ châu Á. Vấn đề lớn nhất của anh là còn quá ít kinh nghiệm thi đấu nên nhiều khi lên đài vẫn còn run.

Hạng 75kg cũng có 2 gương mặt nổi trội là Lê Tuấn Dũng và Lê Thanh Liêm. Tuy nhiên, sau một thời gian rèn luyện cật lực, Thanh Liêm được đánh giá cao hơn và được xếp vào đội hình 1 tham dự giải vô địch boxing Đông Nam Á, đẩy Lê Tuấn Dũng xuống đội hình hai.

Cơ hội “thử lửa” đầu tiên trong năm đến với các võ sỹ VN ngay trên sân nhà tại giải vô địch Đông Nam Á khi chủ nhà VN dự giải với 2 đội hình VN 1 và VN 2 và dự tranh ở cả 9 hạng cân.

Ngoài Singapore, Malaysia không tham dự vì những lý do riêng, Indonesia rút lui giờ chót do ảnh hưởng trận động đất và sóng thần các quốc gia trong khu vực đều cử lực lượng tham dự. Philippines cử sang 6 hảo thủ, Campuchia cũng tranh tài ở đủ 9 hạng cân, Lào gửi sang 8 VĐV, Myanmar 7 VĐV, Đông Timor 4 VĐV. Riêng Thái Lan “dấu bài” chỉ đưa sang 4 VĐV không phải mạnh nhất của ĐTQG nhưng trình độ vẫn đáng để các nước học tập.

Ngoài giải đấu trên sân nhà này, từ nay đến cuối năm, boxing VN còn vài cơ hội cọ xát khá tốt nữa khi đăng cai 2 giải quốc tế tại TPHCM vào tháng 5 và tại Hà Nội vào tháng 10.

Ngoài ra, VN cũng đang xin đăng cai giải vô địch châu Á vào tháng 8 tại TPHCM và một cơ hội sang Mỹ rèn nghề khi Hiệp hội boxing nghiệp dư Mỹ có ý định mời võ sỹ VN sang dự một giải mời.