TPO - Từ 1/1/2023, các đơn vị được tách ra từ bốn tổng cục của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đi vào hoạt động. Mô hình Tổng cục Môi trường, Tổng cục Quản lý Đất đai, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chính thức dừng hoạt động.
TPO - "Đây sẽ là giá đất mà ai cũng phải biết và chúng ta không ai có thể can thiệp vào, vì đó là giá thị trường", Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà nói.
TPO - Phát biểu tại Hội thảo tham vấn ý kiến Đại biểu Quốc hội về một số nội dung quan trọng trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà cho rằng, chỉ khi nào có quy hoạch 1/500 thì mới cho triển khai chuyển mục đích sử dụng đất.
TPO - Chủ tịch Quốc hội lưu ý những vấn đề đặt ra nhưng chưa đủ độ chín, chưa đúng với tinh thần nghị quyết Trung ương tuyệt đối không đưa vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), mà chỉ cụ thể hóa những vấn đề đã chín, đã đủ rõ.
TPO - Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu tình trạng doanh nghiệp cổ phần hoá, các doanh nghiệp ngoài nhà nước nhằm vào các khu đất vàng, sau đó chuyển mục đích sử dụng vào mục đích thương mại, đất ở. Theo ông, đây chính là địa tô chênh lệch, gây thất thoát và cũng chính là một lỗ hổng.
TPO - Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Luật Đất đai (sửa đổi) thống nhất điều chỉnh các quan hệ quản lý, sử dụng đất; hoàn thiện các chế định để quản lý đất đai theo chức năng là tài nguyên, tài sản; thiết lập công cụ kiểm soát quyền lực của cơ quan và người có thẩm quyền trong quản lý đất đai…
TPO - Lưu ý việc sửa đổi Luật Đất đai hiện hành là việc vô cùng hệ trọng và rất khó khăn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải triển khai tích cực, bài bản, khoa học.
TPO - Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện đánh giá việc thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa chủ trì “Hội nghị khởi động xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn của Việt Nam” nhằm trao đổi và thảo luận cơ chế, chính sách, nguồn lực tài chính để thúc đẩy các mô hình kinh tến tuần hoàn tại Việt Nam.
TPO - Chiều 30/5, phát biểu tại Quốc hội về vấn đề quy hoạch, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh: “Tôi là một trong những ĐBQH khoá XIV háo hức khi bấm nút thông qua Luật Quy hoạch. Tuy nhiên, có lẽ do kỳ vọng nhiều nên khi gặp vướng chúng ta lại thất vọng hơi nhiều”.
TPO - Theo Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà, thành phố Hà Nội cần có một dự án tiếp cận một cách tổng thể, để có một hạ tầng có thể chống chịu, thích ứng phù hợp khi xảy ra mưa lớn.
TPO - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, sáng 11/5 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Rainmond đã chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam và Hoa Kỳ.
TP - Chiều 16/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn việc thực hiện nghị quyết về chất vấn và giám sát chuyên đề của Quốc hội liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị đối với Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà. Tình trạng đấu giá, bỏ cọc, gây lũng đoạn thị trường bất động sản có xử lý hình sự được hay không nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu.
TPO - Bộ Nội vụ thống nhất tổ chức lại 3 tổng cục gồm: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Môi trường vì không đáp ứng tiêu chí thành lập tổng cục theo quy định.
TPO - Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Bộ TN&MT dự kiến giữ lại mô hình Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn và Tổng cục Quản lý đất đai, 3 Tổng cục còn lại sẽ được “tái cấu trúc”.
TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà, quy hoạch sử dụng đất đô thị đến năm 2030 là 2,95 triệu ha, tăng 925,78 nghìn ha, trong khi đó đất nông nghiệp giảm 251,22 nghìn ha so với năm 2020.
TPO - Về sửa Luật Đất đai, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu bám sát quá trình tổng kết Nghị quyết 19, đồng thời tổ chức lấy ý kiến của nhân dân, các ngành, các cấp một cách thận trọng, kỹ lưỡng.
TPO - Ban soạn thảo khẳng định, đây là lần đầu tiên quy định việc công khai quyết định thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM, dành một Điều quy định công khai thông tin và sự tham gia của cộng đồng trong phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.
TP - Trong phiên chất vấn chiều 6/11, nữ đại biểu Ksor H'Bơ Khắp (Gia Lai) chất vấn và tranh luận sôi nổi với Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà về thủy điện nhỏ, việc mất rừng và câu chuyện trách nhiệm.
TPO - Tranh luận về vấn đề thủy điện, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cho rằng phải tính toán lại việc cấp phép thủy điện. Ông nêu vấn đề, một dòng sông có thể chịu được bao nhiêu thủy điện? Chặn hạn dòng sông chỉ chịu được 4 dự án, nhưng cấp đến 8 dự án thì sẽ ra sao?
TPO - Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định, thông tin nói hồ đập thủy điện ở miền Trung và một số địa phương xả lũ gây ngập lụt chỉ là “cách viết thông tin trên truyền thông”.
TPO - Đa số các Đoàn ĐBQH đề nghị thực hiện theo phương án 2, nghĩa là giao cho UBND cấp tỉnh phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của các Bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ TN&MT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) trên địa bàn.
TPO - “Phát triển thuỷ điện bao giờ cũng có hai mặt. Quan điểm của Bộ Tài nguyên Môi trường là không nên khuyến khích phát triển thuỷ điện nhỏ bằng mọi giá", Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 24/10.
TPO - “Nay mai nếu không có tệp số liệu này, không có chia sẻ, đại hồng thủy đến thì làm thế nào? Ở góc độ chuyên môn ngành nông nghiệp, chúng tôi thấy cái này chưa được, phải tiếp tục đấu tranh, kiến nghị, phải có giải pháp ngoại giao Việt Nam”, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nói.
TPO - Cho ý kiến về việc thẩm định, đánh giá tác động môi trường, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc lựa chọn phương án giao cho Bộ TN&MT, không giao cho bộ chuyên ngành khác: “Cứ nói đến môi trường là ông Hồng Hà (Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà) chịu trách nhiệm, đảm bảo một việc giao cho một bộ, một người chịu trách nhiệm, tránh giàn trải".
TPO - Chiều 18/6, giải trình về dự án Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà đưa ra nhiều cam kết trước Quốc hội, đặc biệt là về vấn đề trách nhiệm.
TPO - “Đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát lại hệ thống pháp luật, nhất là các Luật đầu tư, đầu tư công, đất đai, quy hoạch, đề xuất sửa đổi luật theo thủ tục rút gọn...”, đại biểu Mai Thị Phương Hoa đề nghị tại diễn đàn Quốc hội.