TPO - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Đồng Ngọc Ba cảnh báo, nếu bộ máy nhà nước yếu kém sẽ tạo nguy cơ cao gây thất thoát, lãng phí, không chỉ là những giá trị có thể tính toán được, mà nghiêm trọng hơn, có thể làm “lãng phí” cơ hội phát triển đất nước.
TPO - Xây dựng đội ngũ để tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống “diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội.
TP - Làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh yêu cầu, dứt khoát không chấp nhận tình trạng phình bộ máy, tăng biên chế công chức và viên chức trong thời gian tới.
TP - “Chống tham nhũng theo đúng quy định của pháp luật không thể làm co lại mà chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Chống tham nhũng cũng đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp phát triển, giảm các thủ tục hành chính, chống tình trạng lót tay, bôi trơn…”, ông Lê Như Tiến (ảnh), nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chia sẻ với Tiền Phong về vấn đề phòng chống tham nhũng trong thời gian qua.
TP - Kể từ sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975), việc đổi mới, hoàn thiện, xây dựng tổ chức bộ máy Nhà nước đã được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm hướng đến mục tiêu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, xây dựng Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới.
TP - Liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, Bộ Nội vụ cho biết, đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 24 của Chính phủ, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 37 của Chính phủ, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.
TP - Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho hay, nhiều người khi được giao quyền, giao chức vụ thì coi đó như là quyền riêng của mình, rồi ban phát, xin cho.
TP - “Tới đây chúng ta sẽ quy định khung tổ chức thực hiện nhiệm vụ thế nào để không bỏ sót, không chồng lấn, chồng chéo. Trên cơ sở đó sẽ quy định một số cơ quan mang tính thống nhất, tạm gọi là phần cứng, phần còn lại sẽ do chính quyền địa phương xem xét, quyết định nên hợp nhất, nên giải thể, hay có thành lập hay không. Điều này sẽ phát huy được tính chủ động của các địa phương, căn cứ vào tình hình thực tế để thực hiện”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trò chuyện với PV Tiền Phong khi Nghị quyết Trung ương 6 vừa được ban hành.
TP - Chiều 16/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016.
TP - Mặc dù Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về việc hợp nhất một số sở theo dự thảo nghị định của Chính phủ, nhưng có thể nói ngay chuyện giảm bớt các đầu mối, tinh gọn bộ máy là điều không thể không làm. Bởi ai cũng thấy sự cồng kềnh của bộ máy công quyền, nếu so với nhiều nước khác.
TPO - Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư cho hay, nhân dân bức xúc, oán thán nhiều về chỉ tiêu cho bộ máy công chức lớn mà hoạt động còn kém hiệu lực, hiệu quả.
TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cam kết loại bỏ những cán bộ công chức có biểu hiện cường hào mới, nhũng nhiễu, hành dân, yếu kém năng lực,… tiến tới xây dựng bộ máy hành chính trong sạch, từ pháp trị sang phục vụ người dân, “vì dân phục vụ”…
TP - Sáng 31/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương nhằm kiểm điểm, đánh giá việc triển khai cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thuế và bảo hiểm xã hội (BHXH). Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam và lãnh đạo một số bộ, ngành hữu quan.
TP - Đánh giá về chính sách tài khóa cũng như đưa ra kiến nghị nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho biết, trong 1-2 năm tới, tốc độ phục hồi kinh tế sẽ tiếp tục còn chậm; dự báo vấn đề cân đối ngân sách sẽ tiếp tục khó khăn.
TP - Quyết định số 63/2008/QĐ-UB của UBND tỉnh Nghệ An về phân công, phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy cán bộ, công chức viên chức đều quy định mỗi phòng ban thuộc sở ngành, UBND cấp huyện có trưởng phòng và 1-2 phó trưởng phòng.
TP - Làm việc với lãnh đạo Hà Nội ngày 4-1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói: “Phải làm sao để cán bộ sống được bằng tiền lương”, thành phố phải lưu ý kiểm tra, giám sát để giảm tiêu cực trong bộ máy.
TP - Theo tôi, QH ngày càng khẳng định rõ vai trò trong cơ chế chính trị. QH đã nỗ lực trên cả 3 phương diện lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.