TPO - Lực lượng biểu tình Thái Lan hôm nay định sẽ tập trung trước trụ sở của ngân hàng thương mại lớn nhất Thái Lan mà Nhà vua Maha Vajiralongkorn là cổ đông lớn nhất để đòi hoàng gia nâng cao minh bạch và trách nhiệm giải trình.
TPO - Lực lượng biểu tình Thái Lan đang mở rộng sang đấu tranh quốc tế bằng cách tập trung trước Đại sứ quán Đức để kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel điều tra xem liệu Nhà vua Thái Lan có sử dụng quyền lực chính trị trong thời gian ở Bavaria hay không.
TPO - Thái Lan hôm nay dừng thực thi sắc lệnh khẩn cấp để đối phó với làn sóng biểu tình kéo dài nhiều tháng. Biện pháp này chỉ gây thêm giận dữ và vẫn kéo hàng chục ngàn người xuống đường phố Bangkok.
TPO - Ngày 16/10, các thủ lĩnh biểu tình Thái Lan tuyên bố chấm dứt cuộc biểu tình diễn ra trong khi lệnh cấm tụ tập của chính phủ đang có hiệu lực. Cảnh sát chống bạo động đã dùng vòi rồng để giải tán đám đông.
TPO - Sáng sớm nay, giới chức Thái Lan ban bố “tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng” và giải tán hàng ngàn người biểu tình bao vây trụ sở chính phủ. Đây là sự thay đổi mạnh mẽ về phương pháp đối phó sau nhiều tháng diễn ra phong trào biểu tình của giới trẻ.
TPO - Hôm nay, lực lượng biểu tình chống chính phủ Thái Lan chạm mặt với phe trung thành với hoàng tộc ở khu vực trung tâm thủ đô Bangkok, trong khi Nhà vua Maha Vajiralongkorn thực hiện chuyến diễu hành.
TPO - Ngoại trưởng Đức vừa nói rằng Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn không nên tiến hành các hoạt động chính trị từ một nước châu Âu, nơi ông đang dành phần lớn thời gian sinh sống.
TPO - Hôm nay, Thái Lan thông báo hoãn mua 2 tàu ngầm Trung Quốc trị giá 724 triệu USD vì dư luận phẫn nộ với thương vụ gây tranh cãi trong bối cảnh nền kinh tế Thái Lan đang gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19.
TPO - Khoảng 10.000 người tập trung trên đại lộ Ratchadamnoen ở thủ đô Bangkok để thực hiện cuộc biểu tình lớn nhất Thái Lan kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2014. Phong trào lần này được tổ chức bởi một nhóm sinh viên yêu cầu cải cách chính trị ở Thái Lan.
TPO - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hôm nay nói rằng ông lo ngại trước phong trào biểu tình ngày càng lớn của sinh viên, sau khi một nhóm sinh viên đưa ra lời kêu gọi gồm 10 điểm về việc cải cách thể chế quân chủ.