Biển Đông là tiền đồ của dân tộc

Biển Đông là tiền đồ của dân tộc
TP - Theo dõi thông tin thời gian qua, trước những hành động ngang ngược vi phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc tôi thấy rất bất bình.

> Không học được thầy

Mặc dù chúng ta ý thức được rằng Biển Đông là một vấn đề rất phức tạp và lâu dài nhưng chúng ta cũng luôn cần sự tỉnh táo trước những mưu đồ bá quyền của Trung Quốc.

Tôi nghĩ chúng ta cần phải có những phản ứng cương quyết, ít nhất là về thái độ, chúng ta cần tỏ rõ lập trường một cách nhất quán và mạnh mẽ.

Biển Đông là tiền đồ của dân tộc chúng ta, nếu đánh mất chủ quyền ở đây, chúng ta sẽ mất không gian sinh tồn cho con cháu mai sau, đất nước chúng ta đang có vị trí “mặt tiền” trước biển và các con đường hàng hải thì khi đó những lợi thế này cũng sẽ không còn nữa.

Yêu sách “đường lưỡi bò” mà Trung Quốc đưa ra đã được rất nhiều người chứng minh về sự phi lý, hoàn toàn không dựa trên bất kỳ một cơ sở pháp lý và thực tế nao.

Sức mạnh của chúng ta trong công cuộc bảo vệ chủ quyền là truyền thống dân tộc, là cơ sở pháp lý và lịch sử vững vàng. Chúng ta hành xử theo luật pháp quốc tế và nỗ lực giải quyết mọi vướng mắc qua con đường đàm phán hòa bình.

Quốc hội đã thông qua Luật Biển Việt Nam, đó sẽ là một công cụ pháp lý rất quan trọng, tạo tiền đề cho việc bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông và xây dựng chiến lược phát triển Biển.

Điều này cũng cho thấy chúng ta là một quốc gia có trách nhiệm và hành xử theo khuôn khổ của pháp luật quốc tế.

Tôi rất bất bình và thất vọng với lãnh đạo Trung Quốc, những gì họ nói và những điều họ làm đang hoàn toàn trái ngược nhau.

Hành động đó đang cho chúng ta và cả thế giới thấy họ không phải là một quốc gia mong muốn trỗi dậy hòa bình như họ nói.

Nhưng thế giới bây giờ không phải như xưa, Việt Nam bây giờ cũng đã khác, không phải ai thích làm gì thì làm.

Chúng ta hiểu rằng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền dân tộc, chúng ta không bao giờ đơn độc và lịch sử chứng minh chúng ta chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ thế lực nào.

Hơn lúc nào hết, những thời điểm như thế này, dân tộc chúng ta càng phải đoàn kết, thống nhất ý chí. Đảng và Nhà nước đoàn kết toàn dân, cho thế giới thấy được ý chí của chúng ta.

87 triệu người dân khi được đoàn kết và phát huy sức mạnh là chỗ dựa vững chắc cho công cuộc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của đất nước.

Nguyễn Quốc Thước
Trung tướng, nguyên Tư lệnh quân khu iv

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG