Bé trai mất một đoạn ruột vì nuốt 20 viên nam châm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn ói, bí đại tiện, bệnh nhi được bác sĩ kiểm tra hình ảnh thì phát hiện trong đường tiêu hóa có nhiều dị vật cản quang. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy ra 20 viên nam châm và cắt bỏ đoạn ruột bị hoại tử.

Ngày 15/3, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết, tại đây vừa phẫu thuật lấy 20 viên nam châm trong dạ dày và ruột non của bé trai 10 tuổi. Các dị vật nam châm có hình thù thuôn dài, hình trái tim và hình ngôi sao, khiến bé lầm tưởng là các viên kẹo. Người nhà cho biết bé trai 10 tuổi có tiền sử bị bệnh tâm lý, ít nói và sinh hoạt bình thường nên không rõ thời điểm bé nuốt.

Bé trai mất một đoạn ruột vì nuốt 20 viên nam châm ảnh 1

Những viên nam châm được bác sĩ phẫu thuật lấy ra từ đường tiêu hóa của bệnh nhi

BS Nguyễn Hiền, khoa Ngoại Tổng hợp cho biết, 4 ngày trước nhập viện bệnh nhi liên tục nôn ói ra thức ăn, có dịch màu xanh, vàng, kèm theo đau bụng từng cơn và nhiều ngày chưa đi tiêu. Bước đầu thăm khám ghi nhận bé tỉnh, sinh hiệu ổn, phần bụng mềm, trướng nhẹ, đau khắp bụng. Sau khi bé được chỉ định X-quang, phát hiện có hai khối dị vật bên trong.

Cụ thể quai ruột chứa nhiều khối nam châm, thành ruột viêm nặng, thủng nhiều lỗ, bờ nham nhở do các viên nam châm hít vào nhau. Bệnh nhi được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy tổng cộng 20 viên nam châm ra khỏi đường tiêu hóa. Bên cạnh đó, phần hồi tràng (đoạn sau của hỗng tràng và tá tràng, chiếm khoảng một nửa chiều dài dưới của ruột non) đã bị viêm thủng nhiều lỗ ê kíp mổ đã buộc phải cắt bỏ một đoạn khoảng 15cm và làm hậu môn tạm.

Nuốt nam châm là dị vật đường tiêu hóa thường gặp ở trẻ em đặc biệt là nhóm trẻ nhỏ và trẻ có vấn đề về tâm lý. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần chủ động lựa chọn những món đồ chơi phù hợp với lứa tuổi và tình trạng sức khỏe tâm thần của con để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

MỚI - NÓNG