Căn bệnh có thể 'mất mạng', dấu hiệu cảnh báo chỉ từ sưng đau ở chân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đột ngột sưng đau ở chân trái, tình trạng đau không giảm. Kết quả kiểm tra của bác sĩ ghi nhận, bệnh nhân bị thuyên tắc tĩnh mạch chân trái, nguy cơ dẫn tới thuyên tắc tĩnh mạch phổi.

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp bị thuyên tắc tĩnh mạch rất nguy hiểm. Bệnh nhân là ông L.V.S (64 tuổi, ngụ tại TPHCM) đến khám trong tình trạng đột ngột sưng đau, căng tức chân trái, tình trạng đau ngày càng nặng.

Căn bệnh có thể 'mất mạng', dấu hiệu cảnh báo chỉ từ sưng đau ở chân ảnh 1

Thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch là tình trạng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời

Sau khi siêu âm và chụp CT mạch máu, bác sĩ xác định người bệnh bị huyết khối tĩnh mạch một phần chân trái. Các bác sĩ chẩn đoán, huyết khối tĩnh mạch ở bệnh nhân có nguy cơ biến chứng thuyên tắc phổi rất cao nên đã chỉ định đặt lưới lọc huyết khối kết hợp sử dụng thuốc tiêu sợi huyết và hút huyết khối bằng phương pháp nội mạch.

Đồng thời chỉ định sử dụng thuốc kháng đông để điều trị, phòng ngừa tiến triển bệnh. Sau 5 ngày điều trị, tình trạng đau ở người bệnh đã được kiểm soát tốt, sức khỏe bình phục và không gây ra biến chứng.

Căn bệnh có thể 'mất mạng', dấu hiệu cảnh báo chỉ từ sưng đau ở chân ảnh 2

Bác sĩ khuyến cáo, bệnh nhân trong nhóm nguy cơ cao cần chủ động tầm soát điều trị dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch trong trường hợp cần thiết

GS.TS.BS. Trương Quang Bình, chuyên gia của bệnh viện cho biết, nếu không được phát hiện kịp thời và điều trị đúng lúc, thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng, đe doạ tính mạng. Cơ chế hình thành huyết khối tĩnh mạch là do 3 nguyên nhân, còn gọi là “Tam chứng Virchow” bao gồm: tình trạng tổn thương thành mạch máu; rối loạn quá trình đông máu gây tăng đông; ứ trệ tuần hoàn tĩnh mạch. Người có một, hai hoặc hội tụ cả 3 yếu tố nêu trên là đối tượng có nguy cơ mắc thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch cao.

TS.BS Lê Phi Long, Phó khoa Lồng ngực Mạch máu cho biết, ngoài những nguyên nhân thứ phát thì nhóm bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, thực hiện hóa trị hoặc bệnh nhân bị tăng đông máu bẩm sinh là nhóm có nguy cơ bị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch cao. Tỷ lệ mắc bệnh lý trên ở người bệnh điều trị nội khoa chiếm khoảng 10 đến 12%. Người bệnh có biểu hiện thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch cần được nhập viện sớm để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

MỚI - NÓNG