Có 21 kết quả :

Tắc mạch máu khiến nữ bệnh nhân suýt cụt chân

Tắc mạch máu khiến nữ bệnh nhân suýt cụt chân

TPO - Sau những cơn đau nhức dữ dội, chân phải của người bệnh dần tím tái, có dấu hiệu hoại tử. Qua chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định mạch máu của người bệnh bị tắc, nguy cơ phải đoạn chi. Các bác sĩ đã nỗ lực can thiệp, tái thông mạch máu, giúp người bệnh thoát cảnh tàn phế.
Sụt 8 kg trong 1 tháng, suy tim vì chủ quan với bệnh tuyến giáp

Sụt 8 kg trong 1 tháng, suy tim vì chủ quan với bệnh tuyến giáp

TPO - Hơn 1 năm trước, nữ bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh lý tuyến giáp nhưng bà đã bỏ qua điều trị. Khoảng 1 tháng qua, bà bị sụt khoảng 8kg, thường xuyên chóng mặt, khó thở, buồn nôn. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị biến chứng cường giáp dẫn tới suy tim, suy tuyến thượng thận.
Bác sĩ Trung tâm Hô hấp (BV Bạch Mai) khám hậu COVID-19 cho bệnh nhân

Hậu COVID-19: Những dấu hiệu cần đi khám bác sĩ

TPO - Các bệnh lý hậu COVID đang là vấn đề được nhiều người quan tâm bởi lẽ ở bệnh nhân sau nhiễm COVID có rất nhiều các triệu chứng làm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất người bệnh. Thời điểm nào, dấu hiệu nào nên đi khám hậu COVID-19 được các bác sĩ khuyến cáo chi tiết.
Tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh ban huyết khối giảm tiểu cầu tắc mạch có thể khỏi hoàn toàn nhờ kỹ thuật mới được ứng dụng - Ảnh: Ngọc Thắng

Bệnh tắc mạch máu hiếm gặp

“Ban huyết khối giảm tiểu cầu tắc mạch” là bệnh lý hiếm gặp, gây di chứng nặng nề, thậm chí tử vong. Gần đây, những tiến bộ trong điều trị đã cứu sống các ca bệnh hiếm và giúp bảo toàn chất lượng sống.
Ảnh minh họa: Internet

Những lợi ích bất ngờ từ đu đủ

Đu đủ là một trong những trái cây thường có mặt trên mâm ngũ quả ngày tết, vói ý nghĩa cầu mong một năm đủ đầy, sung túc. Song không chỉ có thế, đu đủ còn có nhiều lợi ích bất ngờ đối với sức khỏe.