TPO - Cùng với số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng nhanh tại khu vực phía Nam, số ca bệnh nặng cũng tăng theo khiến nhiều trường hợp nguy kịch vì nhập viện trễ.
TPO - Được bạn cùng lớp cho 5 viên bi nam châm nhưng sợ bị cô phát hiện, tịch thu, bé gái 6 tuổi ngậm vào miệng để giấu. Tuy nhiên, trong lúc sơ ý, cháu đã nuốt cả 5 viên bi vào dạ dày và phải nhập viện cấp cứu.
TPO - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tím tái, mắt trợn ngược, các bác sĩ xác định bé bị thiếu oxy não phải thở máy, điều trị tích cực. Trước đó, bệnh nhi đã bị dây ba lô siết cổ khi đang chơi ở nhà trẻ.
TPO - Sau bữa ăn thịnh soạn với các món có nhiều dầu mỡ, cậu học trò lớp 8 đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau cuộc phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhi được điều trị tích cực hơn 5 tháng mới vượt qua được tình trạng viêm tụy cấp.
TPO - Sợ con còn nhỏ “đụng dao, đụng kéo” sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển nên cha mẹ bệnh nhi trì hoãn phẫu thuật tinh hoàn ẩn cho con. Đến khi bé có biểu hiện đau, sưng phồng ở vùng bẹn phải nhập viện thì tinh hoàn đã bị hoại tử và phải cắt bỏ.
TPO - Bé gái 2 tháng tuổi được người nhà đeo cho chiếc nhẫn vàng ở ngón tay làm đồ trang sức. Tuy nhiên khi mút tay theo thói quen của trẻ mỗi khi đói, bé đã nuốt luôn chiếc nhẫn và phải nhập viện cấp cứu.
TPO - Đau bụng quặn thành từng cơn, bé gái được gia đình đưa đến bệnh viện thì được bác sĩ chẩn đoán bị tắc ruột. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do hội chứng “công chúa tóc mây” khiến bệnh nhi liên tục ăn tóc.
TP - Thời gian qua Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận những trường hợp trẻ hội chứng stress sau sang chấn tâm lí. Nếu để tình trạng này kéo dài, bên cạnh việc hạn chế ngôn ngữ còn có thể gây ra các xung đột quá mức khiến trẻ lầm lì, thậm chí cục cằn trong ứng xử cùng các hệ lụy khác ảnh hưởng đến cuộc sống.
TPO - Trẻ ngậm trong miệng rồi nuốt lúc nào không biết, đến khi đau đớn quằn quại phải nhập viện thì đã bị thủng ruột bởi 2 viên bi nam châm gây ra. Bác sĩ cảnh báo, nuốt dị vật là tai nạn rất nguy hiểm có thể cướp đi sinh mạng của bệnh nhi.
TP - Trung tâm Phòng chống bệnh tật Mỹ (CDC) hôm 6/5 thông báo họ đang điều tra 109 trường hợp viêm gan không rõ nguyên nhân ở trẻ em, gồm 5 ca tử vong.
TPO - Để con chơi ở sân, người mẹ tranh thủ đi tắm nhưng khi quay ra không thấy chị vội đi tìm thì phát hiện con đang nổi dưới ao. Tai nạn thương tâm khiến bệnh nhi rơi vào tình trạng nguy kịch, có thể đối mặt với những di chứng nặng nề.
TPO - Suốt 2 tháng, bệnh nhi liên tục chảy nước mũi và thở ra mùi hôi thối nhưng điều trị không khỏi. Bằng phương pháp nội soi, các bác sĩ đã phát hiện dị vật kẹt sâu trong mũi gây viêm loét, nhiễm trùng.
TPO - Hiện có gần 200 trẻ em ở nhiều nước trên thế giới, phần lớn tại châu Âu, bị viêm gan nặng không rõ nguyên nhân, khiến ít nhất 17 bệnh nhi phải ghép gan, 1 trẻ tử vong. Mỹ đưa ra khuyến cáo biện pháp phòng tránh tương tự với COVID-19, như rửa tay thường xuyên, tránh chạm tay vào mặt, giữ khoảng cách, ở nhà, không đến trường khi có triệu chứng (vàng da, vàng mắt...).
TPO - Nhận tin bệnh nhi 6 tuổi bị COVID-19 và tan máu bẩm sinh cần truyền máu gấp, 4 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk liền đến ngay bệnh viện hiến máu.
TPO - Báo cáo nhanh ngày 19/4 của các bệnh viện chuyên khoa nhi trên địa bàn TPHCM ghi nhận 315 trẻ mắc hoặc nghi ngờ mắc Hội chứng MIS-C. Đây là hội chứng nguy hiểm xảy ra ở trẻ từng mắc COVID-19, biện pháp tốt nhất để phòng tránh là cho trẻ tiêm vắc xin.
TP - Từ 17/4, Hà Nội đồng loạt tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Cùng ngày, Hà Nam là địa phương thứ 4 trên cả nước, sau Quảng Ninh, Hà Nội, TPHCM, tiêm vắc xin cho trẻ nhỏ. Từ tuần này, chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ em được triển khai trên toàn quốc.
TPO - Liên tiếp 2 bệnh nhi mắc COVID-19 trên nền bệnh tiểu đường đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ cảnh báo, bệnh nhi bị tiểu đường mắc COVID-19 có thể bị tiểu đường cấp tính hoặc biến chứng nguy hiểm.
TPO - Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố vừa tiếp nhận 2 trẻ sau khi mắc COVID-19 có diễn tiến nặng và rơi vào nguy kịch vì viêm cơ tim cấp. Cả 2 bệnh nhi đều phải can thiệp ECMO, hiện 1 trẻ đã bình phục.
TPO - Những bức tranh do các em học sinh trên địa bàn Đà Nẵng vẽ được đem bán đấu giá để gây quỹ học bổng "Hạc giấy ước mơ" giúp đỡ các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.
TPO - Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) mới tiếp nhận bé sơ sinh 2 tháng tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì điều trị COVID-19 sai cách.
TPO - Sau thời gian điều trị táo bón thấy bệnh của trẻ thuyên giảm rồi lại tái phát, cha mẹ trẻ nghĩ bệnh không đến mức nghiêm trọng nên bỏ ngang điều trị. Tình trạng táo bón kéo dài khiến trẻ bị tắc ruột, hoại tử phân tràn vào ổ bụng.
Sau khi tiếp nhận các bệnh nhi bị thủng dạ dày trong thời điểm đang điều trị COVID-19 tại nhà, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên tự ý cho con uống thuốc kháng viêm.
TPO - Dương tính với COVID-19 nhưng điều trị nhiều ngày không khỏi, bé trai 12 tuổi được chuyển đến bệnh viện. Các kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhi không chỉ dương tính với SARS-CoV-2 mà còn đang trong tình trạng sốc sốt xuất huyết trên cơ địa béo phì.
TPO - Nhập viện trong tình trạng sốt cao, lừ đừ, nôn ói bệnh nhi được bác sĩ thực hiện các xét nghiệm và xác định trẻ bị Hội chứng viêm đa hệ thống hậu COVID-19 đồng thời mắc cả sốt xuất huyết.
TPO - Trong lúc tập bò, bé gái túm vào đuôi chó khiến nó nổi điên quay lại cắn nhiều nhát chí mạng vào đầu. Tại bệnh viện, bác sĩ xác định vết răng chó xuyên qua hộp sọ, chạm vào bề mặt não của bệnh nhi.
TPO - Không xuất hiện trễ như các nghiên cứu được công bố, ngay sau khi vừa khỏi bệnh, bệnh nhi đã rơi vào tình trạng viêm đa hệ thống. Đây là trường hợp hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm, phụ huynh nên cảnh giác với các biểu hiện ở trẻ.
TP - Tại buổi họp báo chiều 24/2, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM, cho biết, những ngày qua, số ca mắc mới của thành phố tăng, đặc biệt là trong học sinh. Dự báo, những ngày tới, số học sinh mắc COVID-19 vẫn tăng.