Kỳ tích ghép gan cứu bé gái mắc bệnh hiếm gặp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mới chưa đầy 4 tuổi, bé gái đã bị xơ gan giai đoạn cuối và sự sống đang được tính từng ngày. Các bác sĩ đã quyết định thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên tại Việt Nam cho bệnh nhân bị hội chứng Budd Chiari hiếm gặp.

Chiều 10/7, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết, cuộc ghép gan cứu bệnh nhi cận kề cửa tử đã thành công. Bệnh nhân là bé gái 4 tuổi, là con đầu lòng của cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn tại Bình Thuận.

Theo mẹ bệnh nhi là chị H.T.T.T. (22 tuổi), khi bé được 14 tháng thì có biểu hiện bất thường, bụng ngày càng trướng lớn. Dù đã được các bác sĩ nỗ lực điều trị nội khoa bảo tồn chức năng gan nhưng bệnh của trẻ ngày càng diễn tiến nặng, các biến chứng khiến trẻ bị xuất huyết tiêu hóa, kháng trị với tình trạng báng bụng, nguy cơ tử vong.

Kỳ tích ghép gan cứu bé gái mắc bệnh hiếm gặp ảnh 1

Các bác sĩ đã thực hiện thành công cuộc ghép gan đầu tiên trên bệnh nhi bị hội chứng Budd Chiari tại Việt Nam

TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh nhi được chẩn đoán bị suy gan, xơ gan do sự tắc nghẽn dòng chảy tĩnh mạch gan (hội chứng Budd Chiari hàng triệu người mới có một người mắc). Các bác sĩ đã hội chẩn với chuyên gia từ Bỉ và đã thống nhất chỉ định ghép gan cho bệnh nhi. Đây là giải pháp cuối cùng vì bệnh nhân xơ gan không có phương pháp điều trị thay thế.

Ngày 1/7 các bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật nhận gan hiến từ người mẹ để ghép cho con. Đây là lần đầu tiên thại Việt Nam thực hiện việc ghép gan trên bệnh nhi bị hội chứng Budd Chiari.

BS.Nguyễn Hồng Vân Khánh, Phó khoa Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện Nhi Đồng 2 nói: 'Trẻ mang gen tăng đông máu nên chúng tôi gặp không ít khó khăn với các nguy cơ hình thành cục máu đông gây huyết khối hoặc nguy cơ xuất huyết sau ghép nếu sử dụng thuốc kháng đông không phù hợp về liều lượng'.

Tuy nhiên, sau nhiều giờ tiến hành mổ, các bác sĩ đã thực hiện thành công phương pháp lấy gan của người mẹ ghép vào cơ thể bệnh nhi. Sau một tuần mổ và ghép, sức khỏe của cả hai mẹ con đã bình phục tốt.

Chị T. xúc động chia sẻ: “Tưởng như chúng tôi sẽ vĩnh viễn mất con, nhưng nỗ lực của các bác sĩ đã làm nên kỳ tích khi hồi sinh sự sống đang cận kề của tử của bé”.

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã thực hiện thành công 36 trường hợp ghép gan. Hiện bệnh viện đã được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện thực hiện các kỹ thuật ghép tạng.

Hiện nay, kỹ thuật ghép tạng đang gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn tạng hiến đặc biệt là nguồn hiến từ người cho chết não. Các bác sĩ kêu gọi vì sự sống của cộng đồng, mỗi người hãy chủ động đăng ký hiến tạng khi chẳng may ngưng tim, chết não để chia sẻ sự sống với đồng loại.

MỚI - NÓNG