Bản tin Hình sự: Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...

Công an TP HCM đã bắt giữ Trần Trúc Ly, quản lý nhà hàng Crystal trên đường Bùi Thị Xuân (Quận 1) về hành vi Môi giới mại dâm. Theo điều tra, Ly và đồng bọn sắp xếp cả trăm tiếp viên nam nữ múa thoát y, bán dâm, phục vụ khách nước ngoài, thu mỗi tháng 10 tỷ đồng. Nếu khách hàng có nhu cầu "vui vẻ", các tiếp viên sẽ đưa đến khách sạn phục vụ. Giá bán dâm được quy định là 5 triệu đồng mỗi lần, qua đêm là 8 triệu, cắt "cò" ít nhất một triệu. Ngoài ra, các quản lý nhà hàng cũng tuyển nhiều nam tiếp viên trẻ đẹp, múa thoát y kích dục, bán dâm cho khách nữ.


Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Lê Viết Chữ - cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc về tội “Nhận hối lộ”. Diễn biến nêu trên là kết quả mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị, địa phương liên quan.


Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND TPHCM đề nghị truy tố 254 bị can liên quan vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, các Chi cục đăng kiểm, Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Theo điều tra, mỗi hồ sơ thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo, đăng kiểm viên của Phòng Kiểm định xe cơ giới (Phòng VAR) sẽ nhận hối lộ từ 1,5 - 3 triệu đồng. Hằng tháng, ông Trần Anh Quân (nguyên quyền trưởng phòng) sẽ tổng kết số tiền nhận hối lộ và chia cho một số lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam và tất cả nhân viên của đơn vị này.


Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) đã tạm giữ Đặng Mai Long (SN 1979, trú thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) để điều tra về hành vi gây tai nạn chết người. Theo điều tra, Long điều khiển ô tô khách rồi đâm vào đuôi xe công nông do anh R.L.V (SN 1995) điều khiển phía trước cùng chiều. Hậu quả anh V bị thương nặng, tử vong sau đó. Tuy nhiên, Long đã bỏ trốn khỏi hiện trường, không đến trình báo ngay với cơ quan chức năng.


Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.


Công an Vĩnh Long đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Huỳnh Thắng (SN 1995, Đồng Tháp), để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Thắng là Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc - trang sức Huỳnh Thắng nên từ tháng 2 - 11/2023, Thắng đã đưa ra nhiều thông tin gian dối là công ty của Thắng được phép xuất khẩu vàng ra nước ngoài, để tuyển cơ sở (chành), thợ gia công vàng nữ trang 18K. Với điều kiện Công ty Huỳnh Thắng sẽ giữ lại 30% vàng trên tổng số lượng vàng mà cơ sở, thợ giao, và cam kết hoàn lại số vàng trong thời gian 1 tháng. Tuy nhiên, khi nhận vàng, Thắng chỉ đạo nhân viên nấu lại toàn bộ vàng của 15 cơ sở, thợ gửi thành vàng khối, với tổng số lượng gần 987 lượng vàng 18K, tương đương giá trị hơn 35 tỷ đồng và chiếm đoạt sử dụng cá nhân.


Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) đã khởi tố, bắt tạm giam Thái Nguyên Toàn (SN 1984, TP HCM) và Lê Trạc Phong (SN 1988, Đồng Nai). Trước đó, Toàn và Phong bắt giữ ông S.B.C rồi đưa lên xe ô tô nhằm mục đích đòi nợ và yêu cầu ông C ký giấy nợ 150 triệu đồng liên quan vụ mua bán “đá thiên thạch”.


TAND tỉnh Cà Mau mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Tô Công Lý (40 tuổi). Trước khi bị bắt, bị cáo này nổi tiếng với độ chịu chơi và được nhiều người ví là “thiếu gia” điện gió ở miền Tây. Theo nguồn tin riêng, Lý bị khởi tố vì có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền xảy ra tại dự án Nhà máy Xử lý rác thải TP Cà Mau.


Ngày 28/3, TAND Cấp cao tiếp tục tranh luận về các kháng cáo liên quan vụ “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành cấu kết 17 cán bộ 3 ngân hàng chiếm đoạt 433 tỷ đồng. Tại đây, khi luận tội 14 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt 433 tỷ của 'siêu lừa' Hà Thành, đại diện Viện sát đề nghị tòa bác toàn bộ kháng cáo của 5 'đại gia' bị Thành mang sổ tiết kiệm đi thế chấp vay tiền tại các ngân hàng.

MỚI - NÓNG