Bản tin Hình sự: Chân dung kẻ cầm đầu đường dây bán nội tạng tiền tỷ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 6/2: Cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan tiếp tục bị truy tố trong vụ đấu giá đất ở Đông Anh; Bắt 7 đối tượng thu tiền bảo kê bán hàng tại khu vực chợ Long Biên; Nam thanh niên đâm chết người trong tiệc sinh nhật; Chân dung kẻ cầm đầu đường dây bán nội tạng tiền tỷ...

Công an TP Quảng Ngãi đã bắt giữ Phạm Tấn Kiệt (20 tuổi) vì liên quan đến vụ án mạng trong tiệc sinh nhật. Trước đó, Kiệt tham dự tiệc sinh nhật của một người bạn sau đó do có men trong người nên Kiệt đã dùng vỏ chai bia đập vào đầu Võ Dương Nhớ (SN 2007). Hậu quả, Nhớ tử vong sau đó. Kiệt sau khi gây án, đã bỏ trốn khỏi địa phương.


Kiểm tra bar Star 3 club phố Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Công an TP Hà Nội phát hiện hàng trăm thanh niên nam nữ vẫn đang “bay” theo tiếng nhạc mở công suất lớn. Tiến hành kiểm tra bất ngờ tại một số bàn rượu, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 2,366 gam cần sa; 1,826 gam MDMA và nhiều đồ vật, dụng cụ có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan công an đã đưa hơn 200 người gồm cả khách và nhân viên về trụ sở để kiểm tra, làm rõ, phân loại và xét nghiệm nước tiểu. Kết quả xác định 32 đối tượng dương tính với ma tuý.


Sau phản ánh của báo Tiền Phong, UBND quận Hà Đông, TP Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị liên quan, chủ tịch UBND các phường khẩn trương kiểm tra, làm rõ việc một số đối tượng cho thuê vỉa hè trái phép trên địa bàn quận.


Bộ Công an vừa triệt phá đường dây mua, bán thận do Từ Công Nguyên (SN 1985, Quảng Bình) cầm đầu. Để thực hiện hành vi phạm tội, Nguyên thường xuyên lên mạng tìm người có nhu cầu bán thận bằng cách đăng thông tin “Cần người hiến thận nhóm máu A, B, O; sau phẫu thuật hiến thận được bồi dưỡng từ 380 triệu đồng đến 450 triệu đồng" trên trang "Hội nhóm hiến thận nhân đạo”. Khi có kết quả xét nghiệm của người bán, Nguyên tiếp tục đăng thông tin nhóm máu, chỉ số HLA lên mạng để tìm người mua thận và thỏa thuận với giá từ 700 triệu đến gần 1 tỷ đồng. Đến khi tìm được người mua, Nguyên đưa người bán, người mua tới bệnh viện để làm thủ tục lấy mẫu. Nếu kết quả trùng khớp chỉ số HLA cho từng cặp thì thực hiện ca phẫu thuật cắt, ghép thận tại bệnh viện.


Viện KSND TP Hà Nội vừa truy tố bà Nguyễn Thị Loan (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Y dược Vimedimex) về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản". Theo Viện kiểm sát, bà Loan đã chỉ đạo các công ty chân rết 'thông đồng dìm giá' khu đất tại thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 135 tỷ đồng.


Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí ở dự án Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng tỉnh. Dự án này nằm trong khuôn viên Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, (đường Lê Trung Đình, TP Quảng Ngãi).


Công an Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trương Đình Đạt (40 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Hậu Đạt. Theo cơ quan điều tra, mặc dù biết bản thân không có khả năng nhưng các bị can vẫn sử dụng pháp nhân công ty để nhận làm dịch vụ tách thửa, lên thổ cư, xóa mương nước, thể hiện đường đi trên đất. Đã có 7 người tin tưởng, ký hợp đồng và bị chiếm đoạt số tiền 3 tỷ đồng.


Công an TP Hà Nội vừa bắt khẩn cấp nhóm 7 đối tượng do có hành vi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại khu vực chợ Long Biên. Theo các tiểu thương, người lái xe chở hàng đến khu vực chợ Long Biên. Họ sẽ phải liên hệ với nhóm đối tượng trên và mất tiền để xin chỗ ngồi bán hàng. Các tiểu thương buộc phải chấp nhận theo sự sắp xếp và nộp tiền theo yêu cầu của nhóm đối tượng mới được bán hàng. Nếu không nộp tiền sẽ không được bán hàng và đuổi khỏi chợ. Trung bình, mỗi ngày nhóm đối tượng thu từ 10-30 triệu đồng, hàng tháng thu từ 400-500 triệu đồng tương đương khoảng 5-6 tỷ đồng mỗi năm.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.