Triệt phá đường dây mua bán thận giá tiền tỷ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các đối tượng trong đường dây thường xuyên đăng tải các bài viết trên hội nhóm mạng xã hội tìm người có nhu cầu bán thận từ 350-450 triệu đồng, rồi tìm người có nhu cầu ghép thận với giá lên tới 1 tỷ đồng để hưởng chênh lệch.
Triệt phá đường dây mua bán thận giá tiền tỷ ảnh 1Triệt phá đường dây mua bán thận giá tiền tỷ ảnh 2

Các đối tượng trong vụ án.

Ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng Từ Công Nguyên (SN 1985, trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) - cầm đầu đường dây mua, bán thận; Đặng Hoàng Bích Ân (SN 1982, trú tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Trường Sơn (SN 1987, trú tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội); Nguyễn Ngọc Diễm (SN 1990, trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người" theo điều 154 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng trong đường dây tội phạm này đều là những người từng bán thận của mình nên biết các thủ tục và nhu cầu tìm người bán, người mua thận ở các bệnh viện. Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, sử dụng mạng xã hội để liên hệ trao đổi, che giấu hành vi phạm tội, địa bàn hoạt động rộng, liên quan đến nhiều địa phương.

Cụ thể, Nguyên phụ trách việc tìm kiếm người bán, người mua thận, rồi bàn bạc, phân công các đối tượng khác tham gia thực hiện. Đặng Hoàng Bích Ân (chung sống như vợ chồng với Nguyên), được phân công đưa người bán thận đi làm các thủ tục xét nghiệm và nhận tiền hưởng lợi bất chính từ gia đình bệnh nhân rồi chuyển cho các các đối tượng theo thoả thuận.

Sau đó, Sơn và Diễm cùng với Nguyên và Ân ứng tiền trước, đưa người bán đi thực hiện các xét nghiệm nhóm máu và các chỉ số HLA (xét nghiệm HLA là một kỹ thuật cao thường được sử dụng để đánh giá mức độ phù hợp kháng nguyên bạch cầu giữa người hiến và người nhận trong ghép tế bào gốc, ghép tạng).

Để thực hiện hành vi phạm tội, Nguyên thường xuyên lên mạng tìm người có nhu cầu bán thận bằng cách đăng thông tin “Cần người hiến thận nhóm máu A, B, O; sau phẫu thuật hiến thận được bồi dưỡng từ 380 triệu đồng đến 450 triệu đồng" trên trang "Hội nhóm hiến thận nhân đạo”. Khi tìm được người bán thận, Nguyên đề nghị họ tới Hà Nội và phân công các đối tượng để làm xét nghiệm máu, HLA tại bệnh viện và hướng dẫn họ làm các thủ tục pháp lý để hợp thức hóa việc mua, bán thận.

Khi có kết quả xét nghiệm của người bán, Nguyên tiếp tục đăng thông tin nhóm máu, chỉ số HLA lên mạng để tìm người mua thận và thỏa thuận với giá từ 700 triệu đến gần 1 tỷ đồng. Đến khi tìm được người mua, Nguyên đưa người bán, người mua tới bệnh viện để làm thủ tục lấy mẫu. Nếu kết quả trùng khớp chỉ số HLA cho từng cặp thì thực hiện ca phẫu thuật cắt, ghép thận tại bệnh viện.

Với thủ đoạn trên, đối tượng Nguyên và 3 đối tượng trên đã thực hiện trót lọt nhiều vụ môi giới mua, bán thận. Điển hình, chị P.T.T bán thận cho anh H.M.S, vào ngày 17/1/2022, Nguyên và Ân hưởng lợi tiền môi giới 200 triệu đồng và trả chị T. 410 triệu đồng; anh Đ.V.H bán thận cho anh L.V.P, vào ngày 15/4/2022, Nguyên, Ân và đối tượng Sơn hưởng lợi tiền môi giới 320 triệu đồng (Ân chuyển 117,56 triệu đồng cho Sơn, bao gồm tiền ứng trước và tiền hưởng lợi) và trả anh H. 340 triệu đồng…

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, khai thác mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan khác.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm mua bán người xác lập chuyên án, xây dựng kế hoạch để tổ chức đấu tranh triệt phá.

Sau thời gian tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin, tài liệu chứng cứ, xét thấy đủ điều kiện phá án, ngày 26/1, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương chia làm 4 tổ công tác tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng về hành vi mua, bán thận là Từ Công Nguyên, Đặng Hoàng Bích Ân, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Ngọc Diễm.
MỚI - NÓNG