Bắt tạm giam hai đối tượng mua bán thận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không được ghép thận như thỏa thuận và không lấy lại đủ số tiền đã ứng trước cho đối tượng môi giới, một bệnh nhân tại Huế đã đến cơ quan công an trình báo. Tiến hành điều tra, đến nay, lực lượng chức năng đã bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan.

Chiều 11/5, thông tin từ Công an TP Huế cho biết, Cơ quan CSĐT thuộc đơn vị này vừa bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tú (SN 1990, hộ khẩu thường trú phường Rạch Dừa, Vũng Tàu; hiện ngụ tại 51 Trần Nguyên Hãn, phường Thuận Hòa, Huế) và Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1990, trú tại An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) về hành vi “Mua bán bộ phận cơ thể người”.

Bắt tạm giam hai đối tượng mua bán thận ảnh 1

Đọc lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tú và Nguyễn Văn Nghĩa về hành vi “Mua bán bộ phận cơ thể người”. Ảnh: CACC

Tháng 10/2021, Nguyễn Thanh Tú gặp anh Phan H. (SN 1988, trú tại Huế) là người bị suy thận phải điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế. Tú tiếp cận, đặt vấn đề với anh H. về mua thận để ghép thì được bệnh nhân này đồng ý.

Tú liên hệ với Nguyễn Văn Nghĩa để tìm người có nhu cầu bán thận. Sau đó, Nghĩa tìm được Nguyễn Đình T. (SN 1990, trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) là người có nhu cầu bán thận.

Nghĩa và T. thống nhất mua bán thận với số tiền 360 triệu đồng. Nghĩa báo với Tú thỏa thuận mua bán thận với anh H. là 800 triệu đồng. Anh H. đồng ý và ứng trước cho Tú 300 triệu đồng.

Tú đưa hết số tiền này cho Nghĩa và được nhận lại 50 triệu đồng tiền công môi giới. Nghĩa ứng trước cho Nguyễn Đình T. số tiền 40 triệu đồng; đồng thời, H. cũng ứng cho T. 30 triệu đồng. Sau đó, anh H. không được ghép thận như thỏa thuận, không lấy lại đủ số tiền đã ứng nên đến cơ quan công an trình báo.

Quá trình điều tra, Công an TP Huế đã bắt tạm giam đối với Tú và Nghĩa. Vụ án hiện tiếp tục được mở rộng điều tra.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.