Bản tin 8H: Ukrane cắt đứt tuyến đường Lugansk và Nga

Bản tin 8H: Ukrane cắt đứt tuyến đường Lugansk và Nga
TPO - Ngày 14/8, quân đội Ukraine đã bao vây hoàn toàn thành trì Lugansk của lực lượng ly khai bằng việc phong tỏa con đường cuối cùng nối thành phố này với biên giới Nga. Đoàn xe nhân đạo của Nga dừng cách biên giới với Ukraine trên khu vực tỉnh miền Đông Donetsk khoảng 20km.

Thành ủy Hà Nội vừa thông báo kết luận về việc chọn phương án xây dựng cầu đường sắt vượt sông Hồng, thuộc dự án đường sắt đô thị Ngọc Hồi - Yên Viên (tuyến số 1). Theo đó, Thành ủy Hà Nội cơ bản nhất trí với phương án đề xuất vị trí xây dựng cầu đường sắt vượt sông Hồng cách cầu Long Biên 75m về phía thượng lưu. (Xem chi tiết)


Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng hôm qua khẳng định, thành phố không có chủ trương cấm taxi tỉnh ngoài vào hoạt động.

“Quan điểm của thành phố Hà Nội là kinh doanh taxi phải đủ điều kiện. Mục tiêu của thành phố là kiên quyết xử lý triệt để taxi “dù” gây ảnh hưởng trật tự giao thông”, ông Hùng nói.

Đổi phù hiệu cho taxi Hà Nội là một trong những việc thực hiện quy hoạch GTVT Hà Nội và nâng cao quản lý cũng như chất lượng dịch vụ taxi. (Xem chi tiết)


Virus cúm A (H5N6), chủng virus có độc lực cao, mới ghi nhận một trường hợp mắc và tử vong tại Trung Quốc, vừa được phát hiện trên đàn gà, vịt tại Lạng Sơn và Hà Tĩnh. Theo Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp) đây là lần đầu tiên virus cúm này được ghi nhận tại Việt Nam.

Các mẫu virus cúm tại Việt Nam có sự tương đồng đến 99% so với chủng virus cúm A(H5N6) gây mắc và tử vong đầu tiên trên người tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào tháng 4 năm 2014. (Xem chi tiết)


Ngày 14/8, quân đội Ukraine đã bao vây hoàn toàn thành trì Lugansk của lực lượng ly khai bằng việc phong tỏa con đường cuối cùng nối thành phố này với biên giới Nga. Phát ngôn viên quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho biết, lực lượng chính quyền đã chiếm ngôi làng Novosvitlivka, qua đó "cắt đứt tuyến đường cuối cùng nối giữa Lugansk, khu vực do phiến quân kiểm soát, với các vùng lãnh thổ khác, đặc biệt là cửa khẩu Izvaryne".


280 xe tải phủ bạt trắng, treo cờ đỏ với sự hộ tống của máy bay trực thăng và xe quân sự chiều nay di chuyển dọc theo đường cao tốc xuyên qua các cánh đồng hoa hướng dương và sườn đồi trên vùng Rostov của Nga, sau đó tập kết ở địa điểm cách không xa biên giới Ukraine.

Đến cuối giờ chiều qua (theo giờ Moscow), đoàn xe dừng cách biên giới với Ukraine trên khu vực tỉnh miền Đông Donetsk khoảng 20km. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/8 mô tả tình hình ở Ukraine hiện nay là “sự hỗn loạn đẫm máu” và “xung đột huynh đệ tương tàn”. Người đứng đầu nước Nga cũng khẳng định, Moscow sẽ làm mọi thứ có thể để chấm dứt xung đột. Tổng thống Putin nói thêm rằng, mỗi ngày trôi qua tình hình Ukraine trở nên nguy hiểm hơn. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/8 đã cáo buộc Tòa án nhân quyền châu Âu (ECHR) chính trị hóa nhiều bản án, đồng thời tuyên bố về mặt lý thuyết, Moskva có thể từ bỏ thẩm quyền của mình trong tòa án này.

Phát biểu tại cuộc họp với các nghị sĩ Nga tại thành phố nghỉ dưỡng Yalta ở Crimea, Tổng thống Putin cho rằng ECHR đã thực hiện vai trò của mình một cách rất kém cỏi so với mục đích ban đầu mà nó được thành lập và "chỉ hoàn thành một số chức năng chính trị".


Diễn ra từ 13 đến 17/8 tại sân bay Zhukovsky, Liên bang Nga, triển lãm vũ khí OboronExpo-2014 có sự tham gia của 212 công ty Nga và 8 công ty nước ngoài, trong đó có một số doanh nghiệp đến từ Đức, Pháp, và Mỹ, bất chấp lệnh cấm vận của phương Tây đang áp đặt lên Nga. Hệ thống phòng không S-400 Triumf lần đầu được Nga mang tới một cuộc triển lãm quốc phòng. (Xem chi tiết)


Liên Hợp Quốc hôm qua tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Iraq lên đến mức cao nhất, khi cuộc khủng hoảng nhân đạo diễn ra song song với đà tiến quá nhanh của lực lượng phiến quân có tên Nhà nước Hồi giáo tại miền bắc.

Việc tuyên bố “tình trạng khẩn cấp mức độ 3” sẽ giúp huy động thêm nguồn lương thực và tài sản để phản ứng tốt hơn với các nhu cầu nhân đạo của đông đảo người dân đang bị ảnh hưởng bởi di cư ép buộc. (Xem chi tiết)


Ngày 14/8, trong một động thái sẽ khiến Trung Quốc và Hàn Quốc giận dữ, 2 bộ trưởng nội các Nhật Bản đã tới thăm đền thờ chiến tranh Yasukuni. Ông Keiji Furuya - Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Nhật Bản, đã đến thăm đền Yasukuni nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Nhật Bản đầu hàng trong Chiến tranh Thế giới II. Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Yoshitaka Shindo cũng tới thăm ngôi đền này.

MỚI - NÓNG