Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thêm nhiệm vụ mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa được giao giữ vai trò Trưởng Ban chỉ đạo về triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 790/QĐ-TTg ngày 3/7 về việc thành lập Ban chỉ đạo về triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Quyết định chỉ ra, đây là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến việc triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Cũng theo Quyết định, Trưởng Ban chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Các Phó Trưởng Ban gồm: Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (Phó Trưởng Ban thường trực); Thứ trưởng Tài chính Võ Thành Hưng; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà.

Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thêm nhiệm vụ mới ảnh 1
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng ban Ban chỉ đạo về triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh: VGP

Khoảng 7h sáng nay 3/7 tại Km30, Quốc lộ 4H, đoạn thuộc địa phận xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, khi di chuyển xuống đoạn đường dốc trong cơn mưa lớn, xe máy chở vợ chồng anh L.P.M (SN 1988) và chị P.M.N (SN 1992, dân tộc Dao) lao xuống vực nghi do mất lái. Hậu quả, hai vợ chồng tử vong. Người thân cho biết, hai nạn nhân di chuyển bằng xe máy từ trung tâm xã Nà Hỳ hướng ra thành phố Điện Biên Phủ từ khoảng 5h sáng cùng ngày. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.


Ngày 3/7 Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 511 ca COVID-19. Như vậy so với 24 giờ trước đó số F0 trên cả nước giảm hơn 200 ca. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp số mắc mới giảm tại nước ta. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.748.639 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.627 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.708.984 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 29 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.087 ca. (XEM CHI TIẾT)


Hôm nay (4/7), khu vực đồng bằng Bắc Bộ ngày nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ C, nhiệt độ thấp nhất 29-31 độ C. Các tỉnh vùng núi Bắc Bộ hôm nay ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Vào chiều tối khu vực này có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm mai (5/7), do tác động của hội tụ gió trên cao kết hợp với rãnh áp thấp nên miền Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, ban ngày nắng gián đoạn. Nắng nóng dịu dần ở miền Bắc. (XEM CHI TIẾT)


Camera hành trình của một ô tô ghi lại hình ảnh chiếc quan tài nằm giữa đường vào ban đêm trên tỉnh lộ 2, qua đèo Ea Na, huyện Krông Ana (Đắk Lắk), khiến nhiều người kinh hãi. Qua xác minh, lãnh đạo huyện Krông Ana (Đắk Lắk), công an huyện cho biết, đêm 1/7, xe tải của một cơ sở dịch vụ mai táng ở TP.Buôn Ma Thuột chở chiếc quan tài từ thành phố hướng về trung tâm huyện Krông Ana. Khi đến đèo Ea Na, quan tài rơi khỏi thùng xe, nằm giữa đường, nhưng lái xe không hay biết. Sau khi đi được một quãng đường, phát hiện chiếc quan tài đã bị rơi, tài xế quay xe lại và chở về thành phố Buôn Ma Thuột. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 3/7, tại xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ đuối nước làm 3 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, một nhóm khoảng 5 người (từ 8 - 18 tuổi) đến tắm tại khu vực hồ Trị An thuộc ấp Trung Tâm (xã Thanh Bình). Trong lúc tắm hồ, 3 người trong nhóm gồm T.T.V. (nữ, 17 tuổi), N.T.P. (nam, 18 tuổi), N.V.P. (nam, 10 tuổi) cùng ngụ tại xã Sông Thao (huyện Trảng Bom) bị đuối nước mất tích. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm được thi thể 3 nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 3/7, thông tin từ UBND huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ vụ việc một người phụ nữ tử vong do bị bỏng xăng tại xã Thành Tiến. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 1/7, chị Đ.T. B (SN 1979, trú xã Thạch Sơn) đi xe máy chở theo 4 can xăng loại 20 lít đến nhà anh Phạm Văn Th. (SN 1976, trú ở xã Thành Tiến) rồi tưới xăng xuống sân nhà anh Th. Khi bị phát hiện, chị B. đổ xăng lên người và châm lửa tự thiêu. Chị B. sau đó tử vong do bỏng nặng. Chị B. có để lại thư tuyệt mệnh với nội dung trách móc anh Th. vì 2 người có thời gian qua lại tình cảm nhưng gần đây anh Th. xa lánh, lạnh nhạt với chị. Được biết, chị B. và anh Th. đều đã lập gia đình. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG