Bản tin 8H: Xác minh hình ảnh bé gái quỳ trước quán phở giữa trưa nắng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại diện Công an xã Thái Học (Bình Giang) xác nhận, bé gái quỳ trước cửa quán phở bò là con gái của chủ quán, bị phạt vì không nghe lời.

Ngày 2/7, mạng xã hội lan truyền bài đăng về hình ảnh bé gái quỳ trước cửa hàng phở ở xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Người đăng bài cho biết, khoảng 12h30 cùng ngày, người này thấy bé gái bị bắt quỳ giữa đường, dưới trời nắng nóng khi đi qua phố Phủ, xã Thái Học. Nhiều dân mạng bày tỏ ý kiến không đồng tình với việc người lớn bắt phạt cháu bé quỳ, nhất là khi trời nắng nóng. Về vấn đề này, đại diện Công an xã Thái Học cho biết, người mặc áo xanh quỳ gối trong ảnh là con gái lớn của chủ quán Phở bò. Theo vị này, người cha phạt con gái quỳ trước cửa nhà vì không nghe lời. Cơ quan chức năng đã làm việc với bố mẹ bé gái để nhắc nhở, răn đe, yêu cầu không tái phạm những hành vi tương tự.

Bản tin 8H: Xác minh hình ảnh bé gái quỳ trước quán phở giữa trưa nắng ảnh 1
Hình ảnh bé gái quỳ trên đường được đăng tải lên mạng xã hội.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 3/7, phía Tây Bắc Bộ và khu Đông Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Từ ngày 4-7/7, Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cùng ngày (3/7), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng mới khi nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C rơi vào khung giờ 11h-16h. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ giảm dần từ ngày 5/7, trong khi Trung Bộ còn duy trì đến khoảng ngày 8/7.


Ngày 2/7, hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã bắt đầu khai thác trở lại đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Jakarta (Indonesia) và chiều ngược lại vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần. Chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN631 Thành phố Hồ Chí Minh-Jakarta cất cánh vào lúc 9h40 chở 144 hành khách và chuyến bay VN630 Jakarta-Thành phố Hồ Chí Minh cất cánh tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, Jakarta, lúc 13h50 chở 171 hành khách.


Tối 2/7, thông tin từ Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Nghệ An), vào khoảng 17h45 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo có 2 nạn nhân bị đuối nước tại khu vực sông Con, xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ. Hai nạn nhân được xác định là cháu T.Đ.C (9 tuổi) và N.Q.P (10 tuổi), trú tại xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ. Thông tin có được, vào chiều cùng ngày, hai em ra sông Con để tắm thì chẳng may bị cuốn ra vùng nước sâu rồi mất tích. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực triển khai tìm kiếm các nạn nhân.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, sẽ tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (gọi tắt là chương trình EPS) đối với 8 huyện thuộc 4 tỉnh phía Bắc. Đó là các huyện: Nghi Xuân, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), thành phố Chí Linh (Hải Dương), Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò, Hưng Nguyên (Nghệ An) và Đông Sơn, Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Thời hạn đến hết năm 2022. Nguyên nhân là do các huyện này có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 70 người trở lên và tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 27% trở lên.


Ngày 2/7, Bộ Y tế cho biết có thêm 730 ca mắc mới COVID-19. Như vậy sau 5 ngày tăng liên tiếp, hôm nay số F0 trên cả nước đã giảm 197 trường hợp sau 24 giờ. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.748.127 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.694 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.699.357 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 30 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.047 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG