Bản tin 8H: Nga chưa mang quân vào Donetsk

Một người biểu tình cầm cờ Nga tại trụ sở chính quyền ở Donetsk. Ảnh: Getty.
Một người biểu tình cầm cờ Nga tại trụ sở chính quyền ở Donetsk. Ảnh: Getty.
TPO - Ngân hàng Thế giới không cho Việt Nam vay tiền tổ chức Asiad 18, Donetsk tuyên bố độc lập và muốn sáp nhập Nga, Nga chưa đưa quân đội vào Ukraine nếu Liên Hợp Quốc không đồng ý.

Hôm qua 7/4, hai tàu của Hải quân Hoa Kỳ là USS John S. McCain và tàu USNS Safeguard mang theo gần 400 sĩ quan và thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm chính thức đến thành phố Đà Nẵng. hải quân hai nước cũng huấn luyện chung về tìm kiếm cứu nạn, lặn, quân y và kiểm soát thiệt hại trên tàu… (Xem chi tiết)


Ngày 7/4, tổ cảnh sát đặc nhiệm Công an TPHCM tuần tra, đến giao lộ Phan Chu Trinh – Lê Thánh Tôn, quận 1, phát hiện 2 thanh niên đi xe máy cướp giật điện thoại của một phụ nữ ngoại quốc rồi tháo chạy. Đội đặc nhiệm đuổi theo, nổ 5 phát súng và khống chế 2 đối tượng. (Xem chi tiết)


Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Victoria Kwakwa cho biết: Sẽ không cam kết cho Việt Nam vay tiền làm sân vận động, hay các công trình thể thao khác phục vụ Asiad 18. Trong khi đó, con số Việt Nam đã có 80% cơ sở vật chất để phục vụ việc tổ chức Asiad 2019 là không sát với thực tế. (Xem chi tiết)


Hàng chục tấn dưa bị thải loại mỗi ngày từ bên kia biên giới được đưa về Lạng Sơn đang trở thành “gánh nặng” cho người dân và chính quyền. Chủ dưa không biết đổ đi đâu, hiện trạng dưa ủng thối lăn lóc trên vỉa hè, lòng đường bốc mùi rất khó chịu, ô nhiễm môi trường nặng. (Xem chi tiết)


Ngày 7/4, tại Hà Nội, Bộ Công an công bố triệt xóa một đường dây buôn lậu xăng dầu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Tổng cục An ninh cho biết, mỗi tháng đường dây buôn lậu xăng dầu này chuyển về Việt Nam ít nhất từ 5.000 - 10.000 tấn dầu. Như vậy, chỉ tính riêng thuế nhập khẩu, mỗi tháng đường dây này đã gian lận từ 20 - 25 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Nga vừa ký hợp đồng với Xưởng tàu Gorky tại Tatarstan đóng bổ sung 3 tàu tuần tra cao tốc mang tên lửa lớp Buyan-M, nâng tổng số tàu cùng loại đặt cho Hải quân Nga lên 12 chiếc. Dự kiến, 3 tàu tuần tra lớp Buyan-M mới sẽ biên chế Hạm đội Biển Đen trong bối cảnh tình hình địa-chính trị nước Nga thay đổi đáng kể sau khi Cộng hòa Crimea gia nhập Liên bang Nga. (Xem chi tiết)


Phong trào đòi ly khai đã lan sang các khu vực khác thuộc miền đông Ukraine. Hội đồng Nhân dân thành phố Donetsk hôm qua 7/4 tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk có chủ quyền và sẽ tổ chức trưng cầu dân ý theo kiểu Crimea để quyết định việc gia nhập Liên bang Nga. (Xem chi tiết)


Sau khi Donetsk tuyên bố độc lập và gửi thỉnh cầu đến Nga về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tạm thời đến khu vực này, Nga tuyên bố Moscow loại trừ khả năng đưa lực lượng gìn giữ hòa bình Nga vào miền Đông Ukraine mà không được sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. (Xem chi tiết)


Vụ lật đổ tổng thống Ukraine Yanukovych có liên hệ với quyết định cung cấp kỹ thuật tàu sân bay cho Trung Quốc của Ukraine. Trước đó năm 1998, Ukraine bán cho Trung Quốc tàu sân bay cũ từ thời Liên Xô với giá 20.000 USD kèm yêu cầu không sử dụng vào mục đích quân sự. Tuy nhiên Trung Quốc đã phát triển thành tàu sân bay Liêu Ninh vào năm 2012, dưới sự giúp đỡ của ông Yanukovych từ năm 2010. (Xem chi tiết)


Ấn Độ ngày hôm qua, 7/4 đã tiến hành thử nghiệm thành công vụ phóng tên lửa hành trình siêu âm BrahMos. Tên lửa được phóng từ một bệ phóng di động và tiêu diệt chính xác mục tiêu ở khoảng cách gần 300km. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG