Bản tin 8H: Nam thanh niên nhảy cầu Chương Dương tự tử

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nam thanh niên để lại xe máy cùng giấy tờ tùy thân trên cầu Chương Dương rồi nhảy xuống sông Hồng tự tử. Hiện, lực lượng chức năng đang tìm kiếm tung tích người này.

Sáng 5/3, thông tin từ Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, vào tối muộn 4/3, một nam thanh nhảy cầu Chương Dương tự tử. Theo đó, khoảng 21h15 tối 4/3, đang trực làm nhiệm vụ ở khu vực cầu Chương Dương, Đại úy Lê Đức Phong (Cán bộ Đội CSGT số 1) được người dân báo tin có một nam thanh niên vừa nhảy xuống sông Hồng tự tử. Đại úy Phong ngay lập tức có mặt tại hiện trường, phát hiện chỉ còn một xe máy cùng áo khoác bên trong có nhiều giấy tờ cá nhân mang tên N.H.Đ (SN 1988; trú tại quận Đống Đa, Hà Nội). Lực lượng chức năng được huy động tới hiện trường phối hợp tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy.

Bản tin 8H: Nam thanh niên nhảy cầu Chương Dương tự tử ảnh 1

Hiện trường vụ nhảy cầu tự tử. Ảnh: CAND.


Ngày 4/3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2023. Trong đó, 3 thanh niên của các huyện Tư Nghĩa, Bình Sơn và TP Quảng Ngãi bị phạt mỗi người 62,5 triệu đồng. Đây là những thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2023. Một người ở huyện Sơn Tịnh bị phạt số tiền 35 triệu đồng. Thanh niên này không có mặt đúng thời gian ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.


Khoảng 15 giờ ngày 4/3, tại khu vực sông Dương Đông, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) một chiếc tàu đánh bắt hải sản của ngư dân bốc cháy dữ dội và thiêu rụi toàn bộ tài sản trên tàu. Những ngư dân ở gần đó đã kéo chiếc tàu ra giữa sông và dùng nước để dập lửa, tránh lan sang các tàu cá khác. Nhận được tin cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn thành phố Phú Quốc được huy động đến hiện trường. Sau hơn 20 phút chữa cháy, lực lượng phòng cháy chữa, cứu hộ cứu nạn và người dân địa phương đã khống chế được đám cháy. Đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ ngư lưới cụ và thân tàu bị hư hỏng toàn bộ. Ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.


Ngày 4/3, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 12 ca mắc COVID-19, giảm 1 ca so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.962 ca nhiễm. Trong ngày không có thêm bệnh nhân nào khỏi bệnh. Hiện tổng số ca được điều trị khỏi là 10.614.788 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 3 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Ngày 3/3, có 35.875 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm, trong đó 25.481 mũi tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên và 10.394 mũi tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.414.542 liều.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (5/3), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện những cơn mưa nhỏ ở vài nơi, sáng sớm vẫn có sương mù nhẹ bao phủ, chỉ đến trưa trời mới giảm mây và hửng nắng ấm. Nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa vẫn duy trì ở mức 24-26 độ; nền nhiệt ban đêm tăng nhẹ, ở mức 15-18 độ, vùng núi một số nơi dưới 15 độ. Khu vực Trung Bộ, từ Quảng Bình đến Phú Yên hôm nay trời lúc mưa, lúc nắng. Riêng Nam Trung Bộ nắng cả ngày, nền nhiệt cao nhất đến 30 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, Tây Nguyên trời nắng nhiều nhưng vẫn dễ chịu do đặc trưng vùng phố núi, nhiệt độ cao nhất ở mức 26-28 độ; Nam Bộ nắng nhiều và nóng, đặc biệt khu vực miền Đông nhiều nơi nắng trên 35 độ.


Những ngày qua, hình ảnh nam du khách nước ngoài cầm bảng xin tiền trên các tuyến phố Đà Nẵng gây xôn xao dư luận vì thành phố "nói không" với lang thang xin ăn. Ngày 4/3, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Đà Nẵng cho hay nam du khách này mang quốc tịch Nga, có visa du lịch tại Việt Nam đến ngày 14/3. Sở ghi nhận những ngày gần đây, ban ngày nam du khách này cầm bảng tới các tuyến phố đông đúc đi xin tiền, ban đêm lại vào một số quán bar. Sở từng làm việc với du khách này khi phát hiện xin tiền giữa phố. Dù đề nghị được hỗ trợ nhưng du khách này không trả lời. Hiện Sở đã nhắc nhở nam du khách không tái diễn việc xin tiền. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG