Bản tin 8H: Mỹ tiêu diệt chỉ huy cấp cao al-Qaeda tại Afghanistan

Binh sĩ Mỹ chất tên lửa lên máy bay chuẩn bị cho một đợt không kích.
Binh sĩ Mỹ chất tên lửa lên máy bay chuẩn bị cho một đợt không kích.
TPO - Lầu Năm Góc hôm qua thông báo đợt không kích do Mỹ thực hiện ở Afghanistan đã tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của al-Qaeda, giáng thêm một đòn mạnh vào mạng lưới khủng bố toàn cầu này.

Sáng nay (25/7), chuyến bay số hiệu VN-18 của Vietnam Airlines chở Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cất cánh từ sân bay Charles de Gaulle, Pháp đã đáp xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đi ghế hạng thương gia, sức khỏe bình thường, không phải bố trí phương tiện, thiết bị trợ giúp. Đại tướng Phùng Quang Thanh bước xuống máy bay bằng cầu thang bộ, tươi cười bắt tay nhiều người đón tiếp, sau đó lên xe ôtô  chạy về nhà. (Xem chi tiết)


Hôm nay (25/7), tại Dinh Thống Nhất TPHCM, 200 chuyên gia, học giả về Luật Quốc tế, Luật Biển quốc tế trong và ngoài nước cùng hàng trăm chuyên gia, giảng viên, sinh viên sẽ tham dự hội thảo quốc tế “Xây dựng công trình nhân tạo  trên biển Đông và tác động đối với an ninh, kinh tế và thương mại khu vực”. GS. TS Mai Hồng Quỳ, hiệu trưởng trường Đại học Luật TPHCM cho biết, hội thảo quốc tế lần này sẽ là diễn đàn khoa học để các học giả trong nước và nước ngoài bàn về ảnh hưởng, tác động của việc xây dựng, tôn tạo bất hợp pháp của Trung Quốc trên biển Đông đối với hòa bình, an ninh, kinh tế, thương mại, hàng hải, hàng không của khu vực và thế giới. (Xem chi tiết)


Ngày 24/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp GS Lưu Lệ Hằng, người Mỹ gốc Việt, hiện làm việc tại Khoa Thiên văn học, Đại học Harvard và Phòng thí nghiệm Lincoln, Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ). GS Lưu Lệ Hằng được cộng đồng khoa học thế giới đánh giá là một trong những nhà vật lý thiên văn nổi tiếng nhất thế giới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, chúc mừng những thành công trong nghiên cứu khoa học thiên văn và những đóng góp lớn của GS Hằng đối với ngành thiên văn học thế giới. Thành công của bà không chỉ làm rạng danh đất nước mà còn là tấm gương sáng, nguồn cảm hứng lớn lao cho các thế hệ người Việt Nam trên con đường nghiên cứu, phát minh khoa học. (Xem chi tiết)


Ngày 24/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ Dốc Bà Đắc, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang đã tổ chức Lễ cải táng 205 hài cốt liệt sỹ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở trong và ngoài nước. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, khẳng định việc tổ chức Lễ cải táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia và trong nội địa nhằm đưa hài cốt các liệt sỹ được trở về an nghỉ trong lòng đất mẹ, để người thân của các liệt sỹ có điều kiện viếng thăm. 


Lầu Năm Góc hôm qua thông báo đợt không kích do Mỹ thực hiện ở Afghanistan đã tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của al-Qaeda, giáng thêm một đòn mạnh vào mạng lưới khủng bố toàn cầu này. Đợt tấn công diễn ra ở tỉnh Paktika hôm 11/7, tiêu diệt Abu Khalil al-Sudani, một "chỉ huy tác chiến cấp cao của al-Qaeda", AFP dẫn thông báo Lầu Năm Góc phát cho các phóng viên đi cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đến Iraq. "Al-Sudani là một trong ba kẻ bạo lực cực đoan nổi tiếng bị tiêu diệt trong không kích. Điều này sẽ làm giảm các hoạt động của al-Qaeda trên thế giới", thông báo cho biết.


Ngân hàng Trung ương Nga ngày 24/7 thông báo sẽ thành lập một cơ quan xếp hạng tín nhiệm mới trước cuối năm nay.
 Đây là động thái nhằm đáp trả các hãng xếp hạng tín nhiệm Mỹ, vốn đã hạ bậc xếp hạng tín dụng quốc gia của Nga trong thời gian vừa qua. Thông báo của Ngân hàng Trung ương Nga trên có đoạn: "Thị trường Nga cần một hãng xếp hạng tín nhiệm mạnh với trình độ quản trị và tính chuyên nghiệp cao, có khả năng đáp ứng những lợi ích của nền kinh tế và có uy tín đối với cả các nhà đầu tư Nga lẫn nước ngoài".

Các nguồn tin ngoại giao cho biết dự kiến vào ngày 29/7 tới, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) sẽ bỏ phiếu về việc thành lập một tòa án quốc tế để truy tố những đối tượng bị tình nghi bắn rơi chiếc máy bay chở khách mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines một năm trước tại Ukraine, mặc dù Nga nhiều khả năng sẽ cản trở bước đi này. Cuộc bỏ phiếu trên là đề xuất chung của Malaysia - nước hiện đảm nhiệm ghế ủy viên không thường trực HĐBA, cùng với Australia, Hà Lan, Bỉ và Ukraine.

Cục tình báo Ấn Độ (IB) ngày 24/7 cảnh báo nguy cơ xảy ra đánh bom liều chết nhằm vào Thủ tướng nước này Narendra Modi khi ông có chuyến thăm bang miền Đông Bihar vào ngày 25/7, tương tự như vụ ám sát người tiền nhiệm Rajiv Gandhi năm 1991. IB cho biết đã cảnh báo Chính quyền Bihar và các quan chức Đơn vị bảo vệ đặc biệt bang này phải cảnh giác cao độ trong chuyến thăm của ông Modi tới Patna và huyện Mazaffarpur.

Cơ quan tình trạng khẩn cấp Italy ngày 24/7 cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 6 người bị thương trong một vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở Modugno, ngoại ô thành phố cảng Bari, miền Nam Italy. Vụ nổ phát ra từ một chiếc xe thùng ở bên trong nhà máy và làm bùng ngọn lửa ra khắp khu nhà kho có chứa rất nhiều pháo hoa, gây ra nhiều tiếng nổ lớn. Sau đó, ngọn lửa lan sang cả khu rừng bên cạnh nhà máy. Những người thương vong chủ yếu là công nhân đang trong ca làm việc.

Văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, lực lượng an ninh nước này vừa bắt giữ 251 nghi phạm khủng bố tại 13 tỉnh trên toàn lãnh thổ. Theo đó, phần lớn các nghi phạm bị nghi ngờ có liên quan đến IS và Đảng Lao động người Kurd (PKK). Riêng tại thành phố Istanbul, hơn 5.000 cảnh sát đã tham gia thực hiện 140 cuộc truy quét tại 26 quận của thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Đây được coi là chiến dịch truy quét khủng bố lớn nhất diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều năm qua.

MỚI - NÓNG